Tài chính quốc tế

Hé lộ nơi ở những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Người ‘không nhà’, kẻ xa hoa

(VNF) - Trong khi tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk bán hết các bất động sản để ở nhà thuê thì các tỷ phú khác như ông chủ Amazon Jeff Bezos và chủ tịch điều hành Oracle Larry Ellison lại là những "tay chơi" bất động sản có tiếng.

Hé lộ nơi ở những tỷ phú giàu nhất nước Mỹ: Người ‘không nhà’, kẻ xa hoa

Top 5 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ theo danh sách Forbes 400.

Trong năm 2023, trước tình cảnh các ngành nghề kinh doanh gặp nhiều khó khăn, chỉ có cổ phiếu các công ty công nghệ là ít bị ảnh hưởng nhất. Chính vì vậy, các tỷ phú công nghệ dường như đã tích lũy được nhiều tài sản hơn trong năm qua.

Theo danh sách 400 người giàu nhất nước Mỹ vừa được Forbes công bố, tỷ phú Elon Musk tiếp tục đứng ở vị trí cao nhất khi sở hữu 251 tỷ USD, bỏ xa người đứng ở vị trí thứ 2 là CEO Amazon Jeff Bezos với 151 tỷ USD.

Đứng ở vị trí thứ 3 không ai khác là tỷ phú Bill Gates, nhà đồng sáng lập Microsoft. Tổng khối tài sản ông đang sở hữu được thống kê rơi vào khoảng 106 tỷ USD.

Đứng thứ 4 và thứ 5 trong danh sách lần lượt là nhà sáng lập tập đoàn công nghệ máy tính đa quốc gia Oracle, ông Larry Ellison với 101 tỷ USD tài sản ròng và "nhà đầu tư thông thái nhất nước Mỹ", tỷ phú Warren Buffett với 97 tỷ USD.

Tổng khối tài sản của 5 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ rơi vào khoảng 706 tỷ USD, trong đó phần lớn hiện vẫn nằm dưới dạng cổ phần trong các công ty do họ thành lập, phần còn lại tập trung chủ yếu ở các bất động sản mà họ sở hữu.

Tỷ phú Elon Musk và quyết định “không sở hữu nhà”

Là người giàu nhất nước Mỹ hiện tại, tỷ phú Elon Musk từng được biết tới là chủ nhân của nhiều căn biệt thự xa hoa bậc nhất nước Mỹ. Thế nhưng vào tháng 5/2022, ông bất ngờ tweet trên trang cá nhân của mình rằng: “Tôi đang bán gần như toàn bộ tài sản. Sẽ không còn ngôi nhà nào nữa”.

Những căn hộ tỷ phú Elon Musk từng sở hữu

Thật vậy, cho đến khi tuyên bố này được đưa ra, ông đã bán ít nhất 7 dinh thự và thu về hơn 100 triệu USD. Sau khi bán đi những tài sản cá nhân, ông Musk cũng tiết lộ nơi ở chính của mình hiện là một căn hộ lắp ghép cho thuê trị giá 50.000 USD ở Boca Chica, Nam Texas nằm cách nhà máy của SpaceX một quãng đi bộ.

Đồ đạc sơ sài bên trong căn nhà lắp ghép của tỷ phú Elon Musk.

Căn nhà có thương hiệu Boxabl Casita, diện tích hơn 37m2, được làm bằng các tấm bê tông và thép siêu bền, có thể xếp lại và vận chuyển đi nơi khác dễ dàng.

Hiện tại đã 3 năm trôi qua kể từ khi vị tỷ phú này đưa ra quyết định hết sức táo bạo, và gần đây sự quan tâm tới nơi ở của tỷ phú giàu nhất thế giới lại được khơi gợi lại do một bài đăng từ tờ Wall Street Journal.

Theo nội dung bài viết, Tesla đang thực hiện một dự án “tuyệt mật”, nhưng theo phán đoán của Wall Street Journal, đây thực chất chính là ngôi nhà mới dành cho CEO Elon Musk và quyết định “không sở hữu nhà” của ông có vẻ như sẽ sớm kết thúc.

Tỷ phú Jeff Bezos, “địa chủ” lớn nhất nhì nước Mỹ

Trong nhiều năm xây dựng “đế chế” thương mại điện tử Amazon, tỷ phú Jeff Bezos đã tích góp được một lượng lớn bất động sản, giúp ông ghi tên mình vào danh sách những “địa chủ” lớn nhất nước Mỹ do The Land Report thống kê vào năm 2022.

Căn hộ tại Medina, Washington của tỷ phú Jeff Bezos

Về nhà ở, tỷ phú Bezos sở hữu cho mình một trang trại rộng 165.000 mẫu Anh (gần 670.000 m2) ở Tây Texas; một ngôi nhà ven sông tại Washington; 3 căn hộ liên kết nằm ở Tháp Thế Kỷ của Manhattan; cùng khu đất 12.000m2 kế bên nhà nam diễn viên Tom Cruise tại Beverly Hills.

Bên cạnh đó, ông còn có một căn hộ tại Medina, Washington, nơi ông thường xuyên lui tới nhất do nằm gần trụ sở chính của Amazon. Toàn mảnh đất có diện tích 5,35 mẫu Anh (gần 22.000 m2), trong đó không gian sống của vị tỷ phú rộng khoảng 29.000 foot vuông (khoảng 2.700 m2), bên cạnh có thêm một ngôi nhà nhỏ cho người trông coi và một nhà thuyền 4.500m2 trên hồ Washington.

Tỷ phú Bill Gates và Xanadu 2.0

Biệt thự Xanadu 2.0

Tỷ phú Bill Gates sở hữu hàng loạt bất động sản đắt giá khắp nước Mỹ mà bất cứ ai cũng ao ước. Tuy nhiên, ông dành phần lớn thời gian của mình tại biệt thự rộng 66.000 f2 (hơn 6.131 m2) tại Medina, Washington. Biệt thự có tên gọi là Xanadu 2.0, lấy theo tên tài sản nhân vật chính trong bộ phim “Citizen Kane”.

Năm 1988, ông Gates đã mua lô đất này với giá 3 triệu USD, đến hiện tại, giá trị thực được ước tính rơi vào khoảng 170 triệu USD. Căn biệt thự nhìn thẳng ra hồ Washington được xây dựng trong 7 năm và được tích hợp rất nhiều công nghệ hiện đại. Tỷ phú Gates đã phải tốn 63,2 triệu USD để hoàn thiện “mái ấm” của mình.

Tỷ phú Larry Ellison, “tay chơi” nhà đất

Chủ tịch điều hành Oracle, ông Larry Ellison, 72 tuổi, có danh mục đầu tư bất động sản rất phong phú, còn được nhiều người ví von là “tay chơi” bất động sản có tiếng. Vị tỷ phú này đã mua lại gần như toàn bộ khu dân cư ở Malibu và xung quanh hồ Tahoe.

Một trong số những cơ ngơi của tỷ phú Larry Ellison

Ông hiện đang là chủ nhân của căn biệt thự Beechwood trị giá 70 triệu USD ở Newport, Rhode Island; biệt thự sân vườn ở Kyoto, Nhật Bản và 98% đất đai của Lanai, hòn đảo lớn thứ sáu của Hawaii

Chưa hết, ông còn sở hữu bất động sản trị giá 110 triệu USD tại Woodside, California, được xây dựng mô phỏng theo kiến trúc Nhật Bản thế kỷ XVI.

Tỷ phú Warren Buffett cùng “mái ấm” khiêm tốn

Được biết đến là nhà đầu tư khôn ngoan bậc nhất thế giới, nhiều lần “xuống tiền” để nắm giữ bất động sản, ông Buffett, 86 tuổi lại có nơi sống khá khiêm tốn so với nhiều tỷ phú khác.

"Mái ấm" 6.500m2 của tỷ phú Warren Buffett

Ông dành 65 năm sống tại một căn nhà nằm ở góc phố Omaha, Nebraska, khu đất được vị tỷ phú này mua vào năm 1958 với mức giá 31.500 USD. Ngôi nhà này được xây dựng lần đầu vào năm 1921, sau đó trải qua nhiều lần mở rộng và hiện tại, diện tích đang rơi vào khoảng 6.500m2, không quá lớn nhưng đủ thoải mái cho người đàn ông với khối tài sản hơn 97,8 tỷ USD.

Tin mới lên