Hé lộ về ‘ông lớn’ Anh Phát xứ Thanh, đầu tư 2.400 tỷ làm KCN Đồng Vàng

Văn Tuân - 06/10/2022 16:51 (GMT+7)

(VNF) - Ngoài dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng hơn 2.400 tỷ đồng, tại Khu kinh tế Nghi Sơn (Thanh Hoá), Tổng Công ty Đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát – Công ty cổ phần còn đầu tư nhiều dự án đình đám khác với tổng mức đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng.

VNF

Loạt dự án nghìn tỷ trong khu kinh tế

Tổng công ty Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh Phát - CTCP (gọi tắt là Anh Phát) là một trong những doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Thanh Hoá, hoạt động đa ngành, từ xăng dầu, khai thác khoáng sản, dự án bất động sản, khách sạn… cho đến cung cấp nước tại khu kinh tế (KKT) Nghi Sơn.

Giữa tháng 1/2016, UBND tỉnh Thanh Hóa có văn bản cho Công ty Anh Phát đầu tư dự án khu phát triển GAS&LNG và các loại hình phụ trợ lọc hóa dầu trên khu đất 21,2ha thuộc KKT Nghi Sơn.

Công ty Anh Phát đang đầu tư hàng loạt dự án tại KKT Nghi Sơn

Cuối tháng 1/2022, dự án được UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư. Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 3.938 tỷ đồng.

Theo quyết định điều chỉnh, dự án được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 đã được khánh thành vào tháng 7/2021. Quy mô giai đoạn này gồm kho xăng dầu có 14 bể chứa, với tổng dung tích 165.500m3; kho LNG có hai bể chứa với dung tích trên 2.000m3; ba cảng nhập xuất xăng dầu có công suất 3.000 tấn, hai cảng 12.000 tấn, một cảng 80.000 tấn với các cầu cảng, tuyến luồng và khu quay trở. Tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 khoảng 1.700 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 dự án sẽ đầu tư tuyến luồng nhánh chuyên dùng, khu quay trở tàu và một bến nhô có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn; bến neo đậu cho tàu dịch vụ hậu cần cảng. Tổng vốn đầu tư gia đoạn này hơn 938 tỷ đồng, triển khai từ tháng 12/2021 đến tháng 6/2023; Giai đoạn 3 dự án sẽ đầu tư đê chắn sóng và một bến nhô có thể tiếp nhận tàu có trọng tải đến 20.000 tấn với tổng vốn đầu tư khoảng 1.300 tỷ đồng, dự kiến được triển khai từ tháng 7/2023 đến tháng 12/2025.

Nối tiếp dự án trên, ngày 18/3/2022, Tổng công ty Anh Phát được chấp thuận chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Đồng Vàng tại KKT Nghi Sơn. Dự án có quy mô gần 492 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.400 tỷ đồng, thời gian triển khai không quá 48 tháng kể từ ngày được Nhà nước bàn giao đất. Thời gian hoạt động của dự án là 50 năm kể từ ngày 18/3/2022.

Cuối tháng 9/2022 vừa qua, dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng đã được UBND tỉnh Thanh Hoá cho phép thực hiện dự án Khu công nghiệp Đồng Vàng và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, thị xã Nghi Sơn.

Ngoài ra 2 dự án trên, tại KKT Nghi Sơn, Anh Phát cũng đang là chủ đầu tư của loạt dự án như: Dự án Xây dựng hạ tầng Khu công nghiệp I tại phường Mai Lâm thực hiện trên diện tích 67ha, với tổng vốn đầu tư 433,2 tỷ đồng; Dự án Hệ thống cấp nước KKT Nghi Sơn (địa bàn thị xã Nghi Sơn và huyện Nông Cống) trên diện tích 6ha, với tổng vốn đầu tư 1.119 tỷ đồng; dự án Nhà máy xử lý và cung cấp nước sạch Long Hải thực hiện trên diện tích 0,47ha, với tổng vốn đầu tư 74,2 tỷ đồng; dự án cung cấp dịch vụ hậu cần tại KKT Nghi Sơn có diện tích 0,9ha, với tổng vốn đầu tư 23,8 tỷ đồng; dự án Cửa hàng xăng dầu Anh Phát Petro tại phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn.

Cuối tháng 6/2022, Anh Phát cũng có công văn số 302/APT-KH&ĐT xin thuê đất thực hiện dự án Khu dịch vụ công cộng Bắc núi Xước tại phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. Dự án sẽ được đầu tư tổng thể gồm các công trình: Tổ hợp tài chính - ngân hàng; dịch vụ thương mại, siêu thị; khách sạn, nhà nghỉ; khu câu lạc bộ thể thao; khu cây xanh; hạ tầng kỹ thuật; bãi đỗ xe... Diện tích khu đất thực hiện 134,5ha, với tổng mức đầu tư 1.568,6 tỷ đồng…

Anh Phát và những dự án khủng ở xứ Thanh

Công ty Anh Phát được thành lập từ tháng 6/2005 với tên gọi ban đầu là Công ty TNHH Anh Phát. Sau 11 năm hoạt động, tháng 4/2016 công ty này đã tăng vốn điều lệ lên 500 tỷ đồng. Các cổ đông sáng lập gồm: ông Trịnh Xuân Nghiệm góp 350 tỷ đồng, bà Đào Ngọc Dung (vợ ông Nghiệm) góp 100 tỷ đồng và ông Trịnh Văn Hiệu góp 50 tỷ đồng.

Đến ngày 21/12/2021, Anh Phát tăng vốn điều lệ lên 2.000 tỷ đồng. Người đại diện theo pháp luật kiêm Chủ tich HĐQT công ty là doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm (SN 1971). Ngành nghề chính của công ty này là Xây dựng công trình công nghiệp, thuỷ lợi, thuỷ điện, bến cảng đường thuỷ, cấp thoát nước và hạ tầng kỹ thuật; đầu tư xây dựng các khu đô thị và khu công nghiệp; xây dựng công trình đường.

Ở xứ Thanh, Công ty Anh Phát nổi tiếng với danh mục dự án rất "khủng". Từ dự án bảo tồn, phỏng dựng chính điện Di tích lịch sử Lam Kinh, dự án khai thác khoáng sản, dự án bất động sản, khách sạn… cho đến dự án cung cấp nước tại Khu Kinh tế Nghi Sơn dù ở đây đã có một nhà máy nước của doanh nghiệp khác.

Năm 2015, Công ty Anh Phát từng gây chú ý bằng việc chuyển đổi 17.875,4m2 đất kinh doanh phi nông nghiệp tại số 34 Ngô Từ để thực hiện dự án phát triển nhà ở thương mại, phân lô bán nền…

Một số thành viên nổi bật trong hệ sinh thái các doanh nghiệp của anh em doanh nhân Trịnh Xuân Nghiệm gồm: CTCP Vận tải biển Goldensea, CTCP Tập đoàn AP, CTCP Môi trường VN Xanh, CTCP quản lý và khai thác bến xe Thanh Hoá, Cửa hàng kinh doanh xăng dầu số 1, 2 - Công ty TNHH Anh Phát, CTCP Dầu khí Nghi Sơn, CTCP Anh Phát Petro, Công ty TNHH Nội thất AP, Công ty TNHH Dịch vụ khách sạn Anh Phát...

Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

Giới thiệu ông Trần Thanh Mẫn để bầu làm Chủ tịch Quốc hội

(VNF) - Ông Trần Thanh Mẫn hiện là Phó chủ tịch thường trực Quốc hội khoá XV, nhiệm kỳ 2021-2026.

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

Chính phủ đề nghị đưa Luật Đất đai hiệu lực sớm 6 tháng

(VNF) - Ngoài Luật Đất đai, Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản cùng được Chính phủ trình Quốc hội cho phép thi hành từ ngày 1/7/2024, sớm hơn 6 tháng.

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

Đại tướng Tô Lâm được giới thiệu bầu làm Chủ tịch nước

(VNF) - Trung ương đã thống nhất giới thiệu Đại tướng Tô Lâm, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an để Quốc hội khoá XV để bầu giữ chức Chủ tịch nước.

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

Thủ tướng: Nghiên cứu lãi vay NOXH thấp hơn 3-5% vay thương mại

(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu gói tín dụng cho người mua, kéo dài thời gian vay lên 10 - 15 năm, lãi suất ưu đãi thấp hơn từ 3 - 5% so với vay thương mại.

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Trung ương thống nhất cao phương án nhân sự Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội

Tổng Bí thư cho biết, Trung ương thống nhất cao về phương án kiện toàn Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội để Đảng đoàn Quốc hội giới thiệu với Quốc hội quyết định tại kỳ họp thứ 7 ngày 20/5

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

Phát Đạt: Bước trên băng mỏng

(VNF) - Phát Đạt đã vật lộn để trải qua một năm 2023 đầy thách thức. Và dường như, điều ấy đã để lại nỗi ám ảnh trong tâm trí của những người đứng đầu tập đoàn này khi năm 2024, mỗi toan tính bước đi của Phát Đạt đều thận trọng như người bước trên băng mỏng.

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

Biệt thự 500 tỷ của đại gia Quảng Ninh: Trang hoàng như cung điện

(VNF) - Choáng ngợp trước căn biệt thự rộng 1.000m2 của đại gia Quảng Ninh với những món đồ nội thất đắt đỏ, đặc biệt là hàng tùng cảnh hơn 800 năm tuổi đời. Biệt thự xây dựng với giá 500 tỷ đồng

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

Tài chính xanh: Số hóa để 'ai cũng trồng rừng', lãi hơn gửi tiết kiệm

(VNF) - Nhờ số hoá, mọi người có thể tham gia trực tiếp vào trồng rừng, cải tạo rừng. Đầu tư trồng rừng như vậy, theo tính toán, sẽ mang lại lợi ích gấp hàng trăm lần gửi tiền tiết kiệm ngân hàng.

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

TP.HCM: Xử phạt 21 vụ liên quan đến kinh doanh vàng

(VNF) - Cục Quản lý thị trường TP. HCM đã kiểm tra 35 cơ sở kinh doanh vàng trên địa bàn, qua đó tạm giữ 719 đơn vị sản phẩm không có hóa đơn chứng từ, không rõ nguồn gốc xuất xứ.

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

'Nhiệt độ toàn cầu tăng 1 độ C sẽ khiến GDP thế giới giảm 12%'

(VNF) - Theo nghiên cứu mới nhất, thiệt hại kinh tế do biến đổi khí hậu gây ra còn tồi tệ hơn gấp 6 lần so với tưởng tượng trước đây.