Thị trường

‘Hội An chưa bao giờ khuyến khích người dân kinh doanh trong phố cổ’

(VNF) - Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An, cho biết hơn 30 năm nay, TP. Hội An chưa bao giờ khuyến khích người dân vào trong phố cổ để kinh doanh.

‘Hội An chưa bao giờ khuyến khích người dân kinh doanh trong phố cổ’

Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP. Hội An,. Ảnh: Phước Nguyên

Ông cho biết Hội An luôn muốn giãn kinh doanh ra ngoài phố cổ. Không chỉ vậy, Hội An trước đây cũng đã từng cấm đăng ký kinh doanh mới trong khu vực phố cổ. 

Tuy nhiên, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam lại cấp đăng ký kinh doanh một cách ào ạt, nên mới diễn ra tình trạng như ngày nay. 

Theo ông Sơn, phố cổ hiện nay có đến 30% ngôi nhà mà chủ là người Sài Gòn, Hà Nội. Những người này mua các căn nhà di tích không phải để ở mà cho thuê. Cũng chính vì điều này, nhiều ngôi nhà cổ bị cháy do không có người ở trong các căn nhà.

Bên cạnh đó, 40% là người gốc Hội An nhưng ra nơi khác ở, còn ngôi nhà trong phố cổ thì cho thuê lại. Như vậy, 2 dạng này đã chiếm hết 70% các ngôi nhà trong phố cổ. 

Với 70%, phố cổ Hội An dần bị mất đi cái hồn của nó. Đến nay, phố cổ chỉ còn hơn 30% người dân sống ở khu vực này. 

Theo ghi nhận của VietnamFinance, các căn nhà ở trong phố cổ hiện này bị các hộ dân sửa chữa lại rất nhiều. Điều này khiến cho các ngôi nhà trong phố cổ bị đánh mất “hồn cổ”.

Về vấn đề này, vị lãnh đạo TP. Hội An cũng nhìn nhận, nhiều ngôi nhà cổ hiện nay bị cải tạo, làm biến dạng đi thiết kế trước để phục vụ việc sản xuất kinh doanh. 

Qua đó, ông Sơn cho rằng đây là một vấn đề hết sức khó khăn của thành phố và đây cũng là nhiệm vụ của trung tâm bảo tồn di sản.

Trước tình trạng trên, đơn vị này đã rà soát hết các căn nhà trong phố cổ. Từ đó, trường hợp cải tạo nhà trong phố cổ đã được đánh dấu lại. Hội An đã lập biên bản và trong thời gian tới xử lý kiên quyết. 

“Điều đáng buồn, các căn nhà trong phố cổ bị biến dạng rất nhiều và làm mất đi giá trị của di sản”, Chủ tịch UBND TP. Hội An nói.

Ngoài ra, Hội An sẽ xây dựng một đề án để đưa người dân gốc trở lại phố cổ sinh sống. Đồng thời, thành phố cũng sẽ có biện pháp tuyên truyền cho chủ các ngồi nhà trong phố cổ biết về giá trị của các căn nhà này. Từ đó, các chủ căn nhà cổ này có trách nhiệm bảo quản, trùng tu các căn nhà cổ này.

 

Tin mới lên