Thị trường

Hưng Yên tổ chức thành công hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá

(VNF) - Ngày 23/11, tại Trung tâm văn hoá huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên, Liên đoàn Lao động tỉnh Hưng Yên đã tổ chức Hội thi tìm hiểu phòng, chống tác hại của thuốc lá trong công nhân, cán bộ, người lao động trên địa bàn huyện Phù Cừ.

Hưng Yên tổ chức thành công hội thi phòng, chống tác hại của thuốc lá

Ban tổ chức trao giải nhất cho Công đoàn cơ quan Đảng Đoàn thể huyện Phù Cừ

Đây là một trong những hoạt động do Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá hỗ trợ Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để phối hợp với liên đoàn lao động các tỉnh triển khai tuyên truyền về phòng, chống tác hại của thuốc lá cho các cán bô, công nhân, người lao động trên cả nước.

Tham dự hội thi có ông Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên; ông Nguyễn Văn Đoàn, Bí thư huyện uỷ, chủ tịch HĐND huyện Phù Cừ; ông Trần Duy Thái, Phó bí thư thường trực Huyện uỷ; bà Nguyễn Thị Việt Anh, đại diện Quỹ phòng, chống tác hại của thuốc lá, Bộ Y tế và cán bộ, công đoàn viên, người dân trên địa bàn huyện Phù Cừ.

Ông Lê Quang Toản, Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh Hưng Yên phát biểu tại buổi lễ

Hội thi có 10 đội thi đến từ các công đoàn cơ sở trên địa bàn huyện Phù Cừ. Các đội tham dự trải qua 2 phần thi: kiến thức, hùng biện và năng khiếu. Tại phần thi kiến thức, các đội đã cho thấy sự hiểu biết sâu rộng về tác hại của thuốc lá, các nội dung, quy định trong Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá và các văn bản pháp luật có liên quan.

Ở phần thi hùng biện và năng khiếu các thì sinh đã thể hiện kiến thức về tác hại của thuốc lá, các quy định của pháp luật về phòng chống tác hại của thuốc lá để tuyên truyền, vận động người thân và cộng đồng từ bỏ việc hút thuốc lá.

Đặc biệt là phần thi năng khiếu, mặc dù không phải là những diễn viên chuyên nghiệp nhưng các đội đã xây dựng nhiều tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại thuốc lá một cách sinh động từ những câu chuyện đầy cảm xúc đang diễn ra trong đời sống hàng ngày.

Nhiều tiểu phẩm tuyên truyền về tác hại thuốc lá được xây dựng sinh động

Thông qua các tác phẩm dự thi các đội đã truyền tải thông điệp về tác hại của thuốc lá và cùng hướng đến xây dựng cuộc sống, môi trường làm việc không khói thuốc.

Ông Lê Văn Toản cho biết sự có mặt của 10 đội thi thể hiện sự cố gắng của mỗi thí sinh, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sắc của cấp uỷ, chính quyền, tổ chức công đoàn các đơn vị về thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tác hại của thuốc lá, xây dựng môi trường làm việc không thuốc lá. Sau hội thi, mỗi thí sinh sẽ là một tuyên truyền viên về phòng, chống tác hại của thuốc lá để xây dựng môi trường không thuốc lá trên địa bàn huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên.

Kết thúc phần thi, ban tổ chức đã trao giải nhất được trao cho Công đoàn cơ quan Đảng Đoàn thể huyện Phù Cừ, 2 giải nhì được trao cho Công đoàn cơ sở Trường mầm non xã Quang Hưng và trường trung học cơ sở Đình Cao và 3 giải ba, 4 giải khuyến khích cho các đội tham dự.

Tin mới lên