‘Dù cố phủ nhận nhưng toàn bộ châu Âu bí mật làm ăn với Nga’

Minh Đăng - 22/09/2024 08:30 (GMT+7)

(VNF) - Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto cho biết một số lượng lớn công ty ở Liên minh châu Âu (EU) vẫn tiếp tục bí mật làm ăn với Nga bất chấp hàng loạt lệnh trừng phạt của khối này.

“Toàn bộ châu Âu đang làm ăn với Nga”

“Toàn bộ châu Âu đang làm ăn với Nga, mặc dù một số nước trong số họ đang cố gắng phủ nhận điều đó”, Bộ trưởng Szijjarto phát biểu tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko ngày 20/9.

“Sự khác biệt giữa chúng tôi và những nước khác nói chung là chúng tôi nói một cách trung thực và cởi mở về vấn đề này”, ông Szijjarto nhấn mạnh thêm.

Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto. (Ảnh: Hungary Today)

Hungary ngày 20/9 đã tổ chức một diễn đàn kinh doanh của Nga tại Budapest, nêu bật mối quan hệ đang phát triển mạnh mẽ với Moscow, điều đã khiến nước này bị các nước đồng minh EU và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) chỉ trích. Sự kiện có sự góp mặt của gần 80 công ty lớn của Nga và Hungary.

"Hungary sẵn sàng hỗ trợ bạn mọi thứ bạn cần để kinh doanh với Nga", ông Szijjarto phát biểu tại cuộc họp báo sau sự kiện. Người đứng đầu ngành ngoại giao Hungary cam kết sẽ có "giải pháp giúp bạn dễ dàng đưa hàng hóa đến Nga hơn", với thông báo tiếp theo dự kiến ​​sẽ được đưa ra trong những tuần tới.

EU đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Moscow vào năm 2014 và mở rộng các lệnh trừng phạt này sau khi xung đột Ukraine leo thang vào năm 2022. Các lệnh trừng phạt nhắm tới các lĩnh vực có giá trị cao của nền kinh tế Nga, bao gồm năng lượng, tài chính và thương mại.

Hungary từ lâu đã bất đồng quan điểm với EU về cách tiếp cận xung đột Ukraine và chính sách trừng phạt đối với Moscow.

Chính phủ của Thủ tướng Hungary Viktor Orban, hiện đang giữ chức chủ tịch luân phiên của EU cho đến tháng 12, cho biết họ không đồng ý với các lệnh trừng phạt, nhưng vì đây là chính sách của EU nên Budapest tôn trọng chúng.

Ông Szijjarto nói thêm rằng Hungary vẫn phát triển quan hệ với Nga trong các lĩnh vực không bị ảnh hưởng bởi các hạn chế.

Hungary thường phủ quyết các đề xuất cụ thể của EU nếu chúng gây tổn hại nghiêm trọng đến lợi ích quốc gia, và ông Szijjarto cho biết phát triển hợp tác kinh tế với Nga là một trong những lợi ích đó.

Các công ty niêm yết lớn nhất của Hungary hiện vẫn hoạt động tại Nga, đáng chú ý là công ty cho vay OTP, công ty lọc dầu Mol và công ty dược phẩm Gedeon Richter.

Chỉ trích EU không phân bổ đủ tiền để “cai nghiện” năng lượng Nga

Phát biểu tại Gastech (hội nghị và triển lãm về lĩnh vực năng lượng có quy mô lớn nhất toàn cầu được tổ chức hàng năm tại Houston, Texas, Mỹ) giữa tuần qua, Giám đốc an ninh năng lượng Hungary Csaba Marosvari cho biết các quốc gia thành viên vẫn phụ thuộc vào năng lượng Nga "đã nhận được ngày càng nhiều áp lực" từ EU để "chuyển hướng khỏi nhiên liệu của Nga nhanh hơn, nhưng họ từ chối cung cấp kinh phí để chúng tôi có thể làm điều này".

Bộ trưởng Y tế Nga Mikhail Murashko và Bộ trưởng Ngoại giao Hungary Peter Szijjarto ký thỏa thuận tại Budapest vào ngày 20/9. (Anhr: Ferenc Isza/AFP/Getty Images)

Hungary tiếp tục mua khí đốt của Nga theo hợp đồng 15 năm được ký với gã khổng lồ năng lượng Gazprom vào năm 2021. Quốc gia EU này cũng nhập khẩu dầu của Nga do được miễn trừ khỏi lệnh trừng phạt của EU.

Theo Fitch, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 4 năm nay, 41% dầu và 82% khí đốt tự nhiên mà Hungary nhập khẩu có nguồn gốc từ Nga.

Ông Marosvari giải thích rằng các quốc gia thành viên nhỏ hơn trong khối không đủ khả năng khởi động và cung cấp dịch vụ cho các dự án quan trọng nhằm đa dạng hóa hoạt động mua năng lượng.

"Trong khu vực của chúng tôi có những quốc gia nhỏ, thị trường nhỏ, ít người chơi quan trọng trên thị trường, thiếu vốn, cơ sở hạ tầng và các dự án tháo gỡ nút thắt có thể tốn tới hàng trăm triệu euro - xét về mặt thị trường nhiên liệu thì không khả thi để thực hiện", ông Marosvari nêu rõ.

Theo ông Marosvari, động thái của Ủy ban châu Âu hướng tới tài trợ cho các dự án năng lượng xanh để chấm dứt sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch đã khiến một số quốc gia không tham gia.

Ông Marosvari cho biết thêm rằng Hungary gần đây đã ký một số thỏa thuận ngắn hạn để mua khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Azerbaijan và Thổ Nhĩ Kỳ nhằm hạn chế sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga. Hungary cũng kỳ vọng Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp sẽ trở thành nhà cung cấp khí đốt đường ống và LNG quan trọng hơn trong tương lai.

“Người Nga đang giao hàng theo đúng hợp đồng, đối với chúng tôi, họ đáng tin cậy nhưng điều này không có nghĩa là chúng tôi phải gắn bó với một nguồn cung duy nhất, vì vậy chúng tôi đã tiến hành chiến lược đa dạng hóa nguồn cung”, Giám đốc an ninh năng lượng Hungary nhấn mạnh và nói thêm rằng Hungary không “bỏ tất cả trứng vào một giỏ”.

Theo Reuters, RT
Thương mại Nga – Trung ‘mất đà' do lực cản từ Mỹ

Thương mại Nga – Trung ‘mất đà' do lực cản từ Mỹ

Tài chính quốc tế
(VNF) - Tăng trưởng thương mại giữa Trung Quốc và Nga đang có dấu hiệu chậm lại sau một năm tăng nóng trong bối cảnh các doanh nghiệp Trung Quốc e ngại các lệnh trừng phạt thứ cấp từ Mỹ liên quan đến cuộc chiến của Nga ở Ukraine.
Cùng chuyên mục
Toàn cảnh khu đất được đầu tư 8.000 tỷ xây đô thị mới tại Thái Bình

Toàn cảnh khu đất được đầu tư 8.000 tỷ xây đô thị mới tại Thái Bình

(VNF) - Dự án phát triển nhà ở khu đô thị mới tại xã Tân Bình và phường Tiền Phong (TP.Thái Bình) được đầu tư gần 8.000 tỷ đồng, xây dựng 1.500 căn nhà ở thấp tầng.

Top cổ phiếu tăng mạnh: BMP vượt đỉnh, nhóm 'trà đá' hút dòng tiền

Top cổ phiếu tăng mạnh: BMP vượt đỉnh, nhóm 'trà đá' hút dòng tiền

(VNF) - Trên cả ba sàn, những cổ phiếu tăng mạnh chủ yếu là các mã "trà đá", giao dịch thưa thớt, thanh khoản thấp. Cổ phiếu đầu ngành nhựa BMP là mã "đắt đỏ" hiếm hoi bứt phá và chạm đỉnh lịch sử.

Giảm lãi suất, gỡ khó bất động sản... để thúc tăng trưởng tín dụng

Giảm lãi suất, gỡ khó bất động sản... để thúc tăng trưởng tín dụng

(VNF) - Để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, thúc đẩy phát triển kinh tế lãnh đạo các ngân hàng đề xuất cần nhanh chóng tháo gỡ vướng mắc, ổn định thị trường bất động sản. Bên cạnh đó, cần tiếp tục giảm lãi suất và xử lý các vấn đề nợ xấu

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hơn 25 nghìn tỷ, hoàn thành vào 2027

Cao tốc Gia Nghĩa - Chơn Thành hơn 25 nghìn tỷ, hoàn thành vào 2027

(VNF) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 147/NQ-CP về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước).

Gần 1.000 tỷ mở rộng đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

Gần 1.000 tỷ mở rộng đường dẫn cao tốc TP. HCM - Long Thành - Dầu Giây

(VNF) - Sở Giao thông Vận tải TP. HCM đề xuất chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường dẫn vào cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn từ nút giao thông An Phú đến đường vành đai 2) từ 4 làn xe lên 8 làn xe.

'Thiếu các quy định rõ ràng, đại bàng sẽ rời đi'

'Thiếu các quy định rõ ràng, đại bàng sẽ rời đi'

(VNF) - Ông Darryl J. Dong - Đại diện Cấp cao Phụ trách Văn phòng TP.HCM, Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) cho rằng: Việc thiếu các quy định rõ ràng không chỉ khiến các nhà đầu tư gặp khó khăn mà còn làm “đại bàng” – tập đoàn lớn rời đi. Một ví dụ điển hình là trong lĩnh vực điện gió ngoài khơi. Nhiều tập đoàn lớn đã đến Việt Nam với mong muốn đầu tư, nhưng vì thiếu các quy định cụ thể nên họ đã quyết định rút lui.

Quyết định 'nóng' của TP.HCM, gỡ vướng cho hàng nghìn hồ sơ nhà đất ách tắc

Quyết định 'nóng' của TP.HCM, gỡ vướng cho hàng nghìn hồ sơ nhà đất ách tắc

(VNF) - UBND TP.HCM vừa có chỉ đạo tiếp tục sử dụng Bảng giá đất đã thực hiện trước ngày 1/8/2024 để giải quyết nghĩa vụ tài chính, thuế về đất đai

'Không nới lỏng điều kiện để tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá'

'Không nới lỏng điều kiện để tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá'

(VNF) - Chủ tịch VIB Đặng Khắc Vỹ khuyến nghị, thực thi chính sách không nới lỏng các điều kiện cấp tín dụng để tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá nhằm tránh những hệ lụy về sau ảnh hưởng đến an toàn hoạt động của các ngân hàng và sự ổn định của ngành ngân hàng khi nợ xấu gia tăng, lợi nhuận suy giảm.

Sốt ruột tăng trưởng tín dụng, sếp lớn ngân hàng hiến kế khơi dòng vốn

Sốt ruột tăng trưởng tín dụng, sếp lớn ngân hàng hiến kế khơi dòng vốn

(VNF) - Trước tình hình tăng trưởng tín dụng ì ạch trong 6 tháng đầu năm 2024 dù ngành ngân hàng, nhiều sếp lớn ngân hàng đã đưa ra loạt đề xuất, kiến nghị nhằm khơi thông dòng vốn trên thị trường trong 4 tháng cuối năm.