Tài chính quốc tế

Hungary tiếp tục cảnh báo viễn cảnh châu Âu 'sụp đổ', tuyên bố mua thêm khí đốt Nga

(VNF) - Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho rằng việc Tây Âu cai khí đốt Nga khi chưa có nguồn cung thay thế ổn định có thể dẫn tới sự sụp đổ có hệ thống. Ông Szijjarto đồng thời cho biết Hungary đang tiếp tục đàm phán với Nga để tăng nguồn cung khí đốt.

Hungary tiếp tục cảnh báo viễn cảnh châu Âu 'sụp đổ', tuyên bố mua thêm khí đốt Nga

Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto.

"Tất cả những tuyên bố từ Tây Âu về vấn đề năng lượng đơn giản là khó mang lại hiệu quả khi mùa đông đang tới gần", ông Szijjarto nhấn mạnh trong tuyên bố đưa ra ngày 29/8.

Ông đồng thời cho rằng nguồn năng lượng từ Nga là không thể thiếu đối với an ninh năng lượng của châu Âu, và nếu không có chúng, sự bất mãn trong xã hội có thể dẫn đến "sự sụp đổ hệ thống" trong bối cảnh Tây Âu vẫn đang bấp bênh với nguồn cung thay thế.

Nhà ngoại giao hàng đầu Hungary cũng cho biết không chỉ nước này không hứng thú với các cuộc trao đổi về việc trừng phạt năng lượng Nga, mà các nhiều nước khác cũng âm thầm ủng hộ Budapest về vấn đề này dù không thể hiện công khai.

“Các quốc gia khác từng yêu cầu trừng phạt Moscow đã nhanh chóng nhận ra rằng không có nguồn năng lượng nào khác có thể thay thế nguồn cung của Nga”, Ngoại trưởng Szijjarto cho biết.

"Dù muốn hay không, chúng tôi sẽ tiếp tục đàm phán với Nga về tăng lượng khí đốt cho Hungary. Đang có đề xuất về tăng nguồn cung và chúng tôi sẽ thảo luận các điều khoản với Gazprom trong vài ngày tới, nhằm ký thỏa thuận cho phép tăng lượng khí đốt hàng ngày", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho biết thêm dù không tiết lộ khối lượng khí đốt bổ sung và chi phí được hai bên thỏa thuận.

Mới đây, Bộ Ngoại giao Hungary ngày 13/8 cho biết những cuộc đàm phán thương mại với Moscow “đã dẫn đến một thỏa thuận” để tập đoàn Tập đoàn dầu khí quốc gia Nga Gazprom bắt đầu giao hàng “cao hơn số lượng đã được ký hợp đồng”.

Quốc vụ khanh về quan hệ đối ngoại của Hungary, ông Tamas Menczer, sau đó cũng xác nhận tập đoàn Gazprom đã bắt đầu cung cấp khí đốt bổ sung cho Hungary thông qua tuyến đường ống Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ với khối lượng cao hơn hợp đồng đã ký kết.

Theo ông Menczer, khối lượng bổ sung hàng ngày sẽ lên tới 2,6 triệu m3 cho đến cuối tháng 8 và các bên đang đàm phán về lịch trình cho tháng 9.

Theo Reuters, tính đến đầu tháng 8, Hungary đã tích trữ được 3,25 tỷ m3 khí đốt, tương đương 51% tổng dung tích dự trữ. Theo thỏa thuận có thời hạn 15 năm được ký hồi năm ngoái, Gazprom sẽ cung cấp cho Hungary 3,5 tỷ mét khối khí đốt qua các đường ống tại Bulgaria và Serbia, cùng một tỷ mét khối khí qua đường ống ở Áo.

Xem thêm >> Tổng thống Ukraine hứa cung cấp cho các doanh nhân Pháp 'hàng nghìn hợp đồng'

Tin mới lên