IPO Vinafood II: Lượng đặt mua vượt nhẹ lượng chào bán
Phan Linh -
11/03/2018 20:47 (GMT+7)
(VNF) – Đã có 41 nhà đầu tư đăng ký mua 115.603.300 cổ phần của Tổng công ty Lương thực miền Nam (Vinafood II), trong khi lượng chào bán là 114.831.000 cổ phần. Phiên đấu giá sẽ diễn ra lúc 9h ngày 14/3 tới.
Như vậy, lượng cổ phần đăng ký đã vượt nhẹ so với lượng chào bán. Kết quả này trái ngược với một số nhận định ban đầu rằng cổ phần của Vinafood II kém hấp dẫn trong mắt các nhà đầu tư do kinh doanh thua lỗ cùng những sai phạm nghiêm trọng trong quản lý, điều hành của doanh nghiệp này.
Giá khởi điểm mà Vinafood II đưa ra là 10.100 đồng/ cổ phần.
Trong tổng số 41 nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá có 31 cá nhân trong nước, 9 cá nhân nước ngoài và 1 tổ chức trong nước. Cá nhân trong nước đăng ký mua 115.096.500 cổ phần, cá nhân nước ngoài đăng ký mua 6.800 cổ phần, còn tổ chức trong nước đăng ký mua 500.000 cổ phần. Dự kiến, Vinafood II sẽ thu về gần 1.160 tỷ đồng sau IPO.
Vinafood II là doanh nghiệp lớn nhất trên thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam. Tiền thân của công ty này là Tổng Công ty Lúa gạo miền Nam, được thành lập năm 1976. Hiện, Vinafood II có 14 đơn vị thuộc khối mẹ và một đơn vị Văn phòng Tổng Công ty, 12 công ty cổ phần chi phối, 8 công ty liên kết, với gần 2.600 cán bộ, công nhân viên.
Cuối năm 2016, Kiểm toán nhà nước xác định giá trị của công ty mẹ Vinafood II là 14.610 tỷ đồng, trong đó phần vốn nhà nước chiếm 5.380 tỷ đồng. Theo kế hoạch cổ phần hóa, Vinafood II sẽ có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, tương ứng 500 triệu cổ phần. Trong đó, Nhà nước sẽ nắm chi phối với 255 triệu cổ phần, tương ứng 51% vốn điều lệ. Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn là đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại Vinafood II.
Tháng 6 năm 2017, Báo cáo kết quả kinh doanh của Vinafood II cho thấy công ty này lỗ 118 tỷ đồng. Cũng tại thời điểm đó, tình hình nợ vay của Vinafood II có dấu hiệu tiêu cực. Tại thời điểm kết thúc ngày 30/6/2017, tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Vinafood II là 3.855 tỷ đồng, gần tương đương vốn chủ sở hữu (3.885 tỷ đồng).
Nhiều ý kiến cho rằng, sở dĩ IPO của Vinafood II vẫn hút khách vì hồi tháng 2/2018, đã có thông tin về việc Tập đoàn T&T do ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển) làm Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc là ứng cử viên duy nhất cho vị trí cổ đông chiến lược của Tổng công ty. Theo kế hoạch cổ phần hóa, cổ đông chiến lược sẽ sở hữu 125 triệu cổ phần, tương đương 25% vốn điều lệ của Vinafood II. Ước tính theo giá khởi điểm, tập đoàn của bầu Hiển sẽ bỏ ra khoảng 1.262 tỷ đồng cho thương vụ này.
Hàng loạt động thái gần đây cho thấy Tập đoàn T&T có tham vọng lấn sân sang lĩnh vực nông nghiệp.
Ngày 22/1/2018, T&T đã chính thức ra mắt thương hiệu nông nghiệp T.Vita. Dự kiến diện tích sản xuất năm 2018 của T.Vita đạt 1.000 ha. Ngoài ra thương hiệu nông sản an toàn được sản xuất theo công nghệ cao này còn liên kết với 500 hộ sản xuất ở Tây Bắc, Lâm Đồng và đồng bằng sông Hồng. Tập đoàn T&T hướng tới tổ chức vận hành sản xuất và phân phối theo chuỗi khép kín, tích hợp công nghệ cao trong trồng trọt và chế biến, nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm và gia tăng giá trị nông sản Việt.
Ngoài Vinafood II, T&T còn rót tiền vào một loạt công ty trong lĩnh vực nông nghiệp như Tổng công ty Vật tư nông nghiệp; Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam, Tổng công ty Rau quả, nông sản , Công ty Xuất nhập khẩu và đầu tư Hà Nội thuộc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội.
Doanh thu xuất khẩu nông sản của T&T lên đến hàng trăm triệu USD mỗi năm. Nếu trở thành cổ đông chiến lược của Vinafood II, T&T phải cam kết cùng Vinafood II thực hiện tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện liên kết với nông dân tạo thành chuỗi giá trị trong lĩnh vực sản xuất và xuất khẩu gạo.
Mục tiêu của Vinafood II trong năm đầu tiên sau cổ phần hóa là doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 11.890 tỷ đồng và 118 tỷ đồng. Thay vì tăng trưởng về số lượng, công ty sẽ tập trung nguồn lực thay đổi cơ cấu xuất khẩu gạo theo hướng giảm tỷ lệ gạo trắng thông thường, cho ra đời các dòng sản phẩm gạo thuần chủng, gạo dinh dưỡng…nhằm thâm nhập các thị trường khó tính như Nhật Bản, EU.
(VNF) - NHNN quyết định thanh tra kinh doanh vàng. Tổng giám đốc SJC muốn bỏ độc quyền vàng miếng vì 'không được hưởng lợi gì'. NHNN đề xuất gia hạn Thông tư 02 thêm 6 tháng nữa. Đó là những thông tin ngân hàng đáng chú ý tuần qua.
(VNF) - Sau những lùm xùm vừa qua, thị trường TPDN vẫn đang đi ngang. Để thị trường thực sự phát triển theo đúng tiềm năng, ông Trần Lê Minh, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xếp hạng tín nhiệm đầu tư Việt Nam VIS Rating cho rằng cần phải thực hiện được "một tiền đề và ba điều kiện".
(VNF) - Ngoài những trường hợp thu nhập thấp đăng đàn trên các nhóm về tài chính nhờ chỉ bảo cách chi tiêu và tiết kiệm. Bất ngờ, có không ít những dòng trạng thái thu nhập cả tỷ đồng/năm, nhưng không biết chi tiêu sao cho hợp lý. Có người sẵn sàng đưa lời khuyên, ngược lại không ít thông tin cho rằng “khoe mẽ”.
(VNF) - Công ty cổ Tập đoàn Đạt Phương (Hà Nội) và Tổng công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Minh Tuấn (Thanh Hoá) là Liên danh nhà thầu duy nhất tham dự thầu gói thầu 16 thuộc Dự án Cầu vượt đường sắt Bắc - Nam và đường hai đầu cầu thuộc tuyến Đại lộ Đông Tây, TP. Thanh Hóa và trúng thầu với giá 470,148 tỷ đồng.
(VNF) - Còn nhiều dư địa để dòng tiền tiếp tục đẩy vào thị trường chứng khoán, đưa chỉ số VN-Index dễ dàng vượt đỉnh hơn, hay nói theo cách ví von, tàu càng nhẹ thì càng dễ vượt sóng.
(VNF) - Trong tuần vừa qua, vụ việc Thủ tướng Slovakia bị ám sát đã thu hút sự chú ý từ khắp nơi trên thế giới. Bên cạnh đó, chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Trung Quốc hay việc Triều Tiên phóng tên lửa cũng là những sự kiện nổi bật.
(VNF) - Cùng với xu hướng chuyển đổi số trong ngành ngân hàng, hoạt động cho vay qua nền tảng trực tuyến đang phát triển mạnh mẽ tại nhiều ngân hàng. Tuy vậy, theo ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội ngân hàng, hoạt động cho vay trực tuyến vẫn đang đợi một hành lang pháp lý đầy đủ hơn để có thể bùng nổ trong thời gian tới.
(VNF) - Mọc lên tại những vị trí đắc địa, quán nhậu Tự Do đang dần trở thành một trong những hệ thống quán nhậu lớn hàng đầu tại Hà Nội với hàng chục sơ sở lớn nhỏ.
(VNF) - Mã Pì Lèng là cung đường đèo hiểm trở dài khoảng 20 km đi qua 3 xã thuộc huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang. Từ lâu, nơi đây được coi là đệ nhất danh đèo của Việt Nam, là một trong "tứ đại đỉnh đèo" bên cạnh đèo Ô Quy Hồ, Khau Phạ và Pha Đin. Cùng ngắm vẻ đẹp hùng vĩ của tuyến đường đèo này qua ống kính của nhiếp ảnh gia Thanh Hải.