Tài chính quốc tế

Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon

(VNF) - Nhà sáng lập tỷ phú của Amazon mới đây đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu của nhà bán lẻ trực tuyến hàng đầu thế giới, đánh dấu lần bán cổ phiếu Amazon đầu tiên của ông Jeff Bezos kể từ năm 2021.

Jeff Bezos bán 2 tỷ USD cổ phiếu Amazon

Tỷ phú Jeff Bezos bán 12 triệu cổ phiếu Amazon.

Theo hồ sơ pháp lý mới được công bố, tỷ phú Jeff Bezos, người sáng lập Amazon, đã bán khoảng 12 triệu cổ phiếu công ty với trị giá hơn 2 tỷ USD trong các ngày 7-8/2. Đây là lần bán cổ phiếu đầu tiên của công ty kể từ năm 2021.

Được biết, đây là một phần trong kế hoạch bán tới 50 triệu cổ phiếu công ty trong khoảng thời gian kết thúc vào tháng 1/2025 của ông Jeff Bezos, được tiết lộ trong hồ sơ hàng năm của Amazon vào tuần trước. Dựa trên giá cổ phiếu hiện tại của Amazon, giá trị của số cổ phiếu này là khoảng 8,7 tỷ USD.

Giá đóng cửa mới nhất của cổ phiếu Amazon vào chiều 9/2 là mức 174,45 USD, tăng hơn 78% trong 12 tháng qua.

Việc ông Bezos bán số lượng lớn cổ phiếu như vậy có khả năng tác động tới thị trường chứng khoán, đặc biệt là giá trị cổ phiếu của Amazon.

Tỷ phú Bezos, người đã từ chức giám đốc điều hành của công ty và đảm nhận vị trí chủ tịch điều hành vào năm 2021, đã thành lập Amazon với tư cách là một công ty bán sách vào năm 1994.

Ông hiện là người giàu thứ hai thế giới với tài sản ròng trị giá 200 tỷ USD, theo Bloomberg Billionaires Index.

Jeff Bezos kiểm soát khoảng 12,3% cổ phiếu đang lưu hành của công ty tính đến tháng 2/2023, bao gồm cả cổ phiếu mà ông sở hữu hoàn toàn và cổ phiếu thuộc sở hữu của vợ cũ, MacKenzie Scott, mà ông vẫn có quyền biểu quyết. Ông vẫn sẽ kiểm soát khoảng 11,8% cổ phiếu công ty nếu bán đủ 50 triệu cổ phiếu theo phương án được đưa ra.

Đáng chú ý, kế hoạch bán cổ phiếu của tỷ phú Amazon được đưa ra sau khi ông quyết định rời Seattle sang Miami sinh sống chính thức. Với phương án này, ông Bezos có thể tiết kiệm được khoảng 600 triệu USD chi phí thuế nếu ông bán tối đa 50 triệu cổ phiếu theo kế hoạch, do chính sách thuế lãi vốn khác nhau giữa các bang của Mỹ.

Báo cáo tài chính quý IV/2023 của Amazon cho thấy doanh thu ròng trong quý IV là 170 tỷ USD, đáng dấu mức tăng hàng năm 14%. Lợi nhuận ròng trong quý là 10,6 tỷ USD, tăng khoảng 3433% so với con số 300 triệu USD cùng kỳ năm ngoái.

Xét theo khu vực, doanh thu của bộ phận Bắc Mỹ của Amazon (Mỹ và Canada) trong quý IV đạt 105,5 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của bộ phận quốc tế (Anh, Đức, Pháp, Nhật Bản và Trung Quốc) đạt 40,2 tỷ USD, tăng 17% so với cùng kỳ năm ngoái.

Doanh thu của bộ phận dịch vụ đám mây của Amazon đạt 24,2 tỷ USD, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Xem thêm >> Thương hiệu toàn cầu 2023: Apple 'thua' Amazon, Trung Quốc và Mỹ 'bao trọn' top 20

Từ khoá: Jeff Bezos, Amazon, cổ phiếu,
Tin mới lên