Thị trường

Khám phá không gian 'trường học hạnh phúc' - Victoria School

(VNF) - Chỉ sau hai tuần ra mắt, Trường Tiểu học, THCS, THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn (Victoria School) đã nhận được nhiều sự quan tâm của phụ huynh, học sinh TP. HCM vì phát triển theo mô hình "trường học hạnh phúc - Happy School" của UNESCO.

Khám phá không gian 'trường học hạnh phúc' - Victoria School

"Trường học hạnh phúc" - Victoria School

Khởi nguồn từ mong muốn kiến tạo một môi trường giáo dục theo chuẩn quốc tế và xây dựng những giá trị bền vững cho học sinh, Trường Tiểu học, THCS, THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn đã phát triển theo mô hình "trường học hạnh phúc - Happy School" của UNESCO với các chương trình đào tạo phù hợp với xu hướng giáo dục chung trên toàn cầu. Qua đó khai phóng năng lực, giúp học sinh tìm thấy niềm vui trong học tập, tự tin khám phá sở thích, đam mê và định hướng nghề nghiệp tương lai vững vàng.

Dù mới đi vào hoạt động từ giữa tháng 8/2023, Trường Tiểu học, THCS, THPT Khải Hoàn - Nam Sài Gòn (Victoria School) đã tạo dựng được niềm tin với nhiều phụ huynh gửi gắm con trẻ đến học tập khi sở hữu nhiều lợi thế như: đội ngũ giáo viên chất lượng đến từ Việt Nam và quốc tế, chương trình đào tạo theo chuẩn Cambridge và Bộ Giáo dục và Đào tạo, hệ thống vật chất hiện đại tích hợp các công nghệ hàng đầu.

Khu vực thư viện mang tên Forest Library

Trường học có khu vực thư viện mang tên Forest Library, quy mô lên đến 10.000 đầu sách trong nước và quốc tế với mục tiêu nuôi dưỡng văn hóa đọc sách cho học sinh. Thư viện được thiết kế với phong cách cổ điển, có bố trí đèn bàn, khu vực tra cứu tài liệu trực tuyến và truy cập thư viện điện tử, không gian thư giãn để các em thoải mái học nhóm, thảo luận; chú trọng yếu tố thiên nhiên.

Nhằm đáp ứng các nhu cầu của học sinh, các phòng học đều có thiết kế thân thiện, bàn ghế các phòng còn linh hoạt di chuyển giúp học sinh sắp xếp chỗ ngồi dễ dàng, thoải mái trong quá trình học tập và làm việc nhóm.

Bên cạnh đó, học sinh có thể trải nghiệm nhiều tiện ích khác như phòng mỹ thuật Vincent Van Gogh; Nhà hát William Shakespeare với sức chứa lên đến 200 người; nhà thi đấu đa năng Leonardo da Vinci với sức chứa lên đến 500 người; Music Studio; nhà hàng Tropical mang phong cách vintage; Medical Clinic, phòng y tế được trang bị thiết bị y tế hiện đại; Skyfarm - Nông trại trên không... cùng hồ bơi, sân bóng và nhiều khu vực khác.

Nhà hàng Tropical mang phong cách vintage

Theo ông M.Ed. David Perkin, Hiệu trưởng chuyên môn, Victoria School: "Nhiều nền giáo dục ở các quốc gia châu Á thường đặt nhiều áp lực lên học sinh. Vì vậy, với VSSS, chúng tôi định hướng xây dựng theo mô hình trường học hạnh phúc của UNESCO.

Tại đây, mỗi ngày đến trường với học sinh sẽ là một ngày vui. Điều này sẽ giúp các em học tập tốt hơn, khai phóng năng lực nội tại. Trường Victoria Nam Sài Gòn mong muốn học sinh không chỉ giỏi về học thuật mà còn về nhân cách sống, giáo dục thế hệ học sinh biết tự chủ, có tinh thần trách nhiệm với bản thân và xã hội, có tư duy của một công dân toàn cầu".

"Rất may là chúng tôi đã tìm được những người cộng sự có chung một tâm huyết là cùng mong muốn mang đến một môi trường giáo dục hạnh phúc. Tôi tin rằng, khi được làm việc và học tập trong ngôi trường hạnh phúc, các thầy cô hạnh phúc sẽ tạo ra những học trò hạnh phúc, góp phần kiến tạo nên một xã hội hạnh phúc", ông M.Ed. David Perkin nhấn mạnh thêm.

Tin mới lên