Thị trường

'Khéo khôn với tiền' liền... best seller!

(VNF) - Hàng ngày, chúng ta hầu như ai cũng đụng chạm, liên quan đến tiền, nhận tiền và chi tiền, kiếm tiền và tiêu tiền, mua hàng và bán hàng, rồi nhìn ngắm tiền hay nghĩ ngợi, chiêm nghiệm về tiền... Tiền hóa ra là một “thế giới” mênh mông. Đầu tiên nói lái là thành tiền đâu. Hạnh phúc hay đau buồn, sướng hay khổ, thành hay bại, nhiều khi rõ ràng cũng là từ tiền...

'Khéo khôn với tiền' liền... best seller!

“Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền” là cuốn sách phổ biến kiến thức tài chính cho gia đình Việt

Thế nhưng, xem ra, còn có vô cùng nhiều người biết rất ít về tiền. Không kể chuyện lâu xưa như cách phát kiến ra tiền, lịch sử đồng tiền, cho đến cách thức lưu thông, tổ chức ngân hàng, tài chính, tín dụng, rồi các kiểu, loại tiền, tiền điện tử, tiền mã hóa, tiền ảo, rất mới mẻ hiện nay. Ngay đồng tiền ta tiêu hàng ngày, cũng rất là... lạ lẫm với nhiều người. Tôi nhớ, có mấy cuộc thi trên truyền hình, với những câu hỏi rất thông thường về tiền đồng Việt Nam, như kích thước và hình ảnh tờ tiền quen thuộc hàng ngày. Vậy mà kẻ thi trên tivi thì ngớ người ra, người ngồi xem thì cãi vội với nhau rồi cùng lấy tiền trong ví ra xem và cùng cười phá lên để... tự giễu mình.

Trong thời đại phát triển kinh tế, khởi nghiệp kinh doanh, làm ăn giàu mạnh hiện nay, tình trạng này quả là rất… trái khoáy. Thế nên, tôi rất thích thú khi được giới thiệu và tìm đọc một cuốn sách mới in viết về tất tần tật những gì liên quan đến... tiền. Cuốn sách ấy mang tên “Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền” do Nhà xuất bản Kim Đồng vừa ra mắt bạn đọc.

Đây là cuốn sách thuộc tủ sách “Phổ biến kiến thức tài chính cho gia đình Việt”, được thể hiện dưới hình thức một tác phẩm truyện tranh với gần 300 trang in, rất đẹp, khổ sách 17x24cm. Tác giả cuốn sách là Lê Thị Thúy Sen, một phụ nữ đẹp, là chuyên gia về... tiền. Hiện chị là Vụ trưởng Vụ Truyền thông của Ngân hàng nhà nước Việt Nam. Tác giả nội dung đã có được sự hợp tác của Thăng Fly, một họa sỹ truyện tranh nổi tiếng cùng nhóm hỗ trợ chuyên môn, các trợ lý minh họa và chuyên gia sành sỏi về tài chính hiệu đính, để cùng làm nên cuốn sách

Cuốn sách “Khéo khôn với tiền, tránh những ưu phiền” ngay lần in đầu tiên đã có số lượng 25.000 bản và chắc chắn sẽ bán chạy, là liền lọt vào danh sách sách Best seller ngay, với lý do nội dung và hình thức cuốn sách rất lý thú, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc hiện nay.

Tác giả Lê Thị Thúy Sen là người mẹ có hai cậu con trai đang tuổi trưởng thành, rất cần được tiếp cận với những kiến thức cơ bản về tài chính, hiểu giá trị đồng tiền, kể cả khi đang sống phụ thuộc cha mẹ hay tự lập sau này. Chính từ vị thế ấy mà tác giả đã sáng tạo để lồng ghép rất dễ hiểu các kiến thức vào một câu chuyện với các nhân vật trong gia đình và xã hội thu nhỏ liên quan.

Sách do nhà Kim Đồng vốn đã rất uy tín với bạn đọc nhỏ tuổi, nên nội dung là hướng đến lớp độc giả này đầu tiên. Tuy vậy, độc giả mọi lứa tuổi cũng sẽ thấy thích thú. Vừa được trở lại tuổi thơ vừa biết kỹ mọi thứ về tài chính, ngân hàng, tiền bạc, thì còn gì hơn nữa.

Tôi nghĩ, mỗi gia đình nên có một cuốn sách này. Ông bà, cha mẹ đọc trước, rồi các con đọc sau, cần thì trao đổi, trò chuyện thêm. Đọc cả nhà xong, thì coi như là đã kết thúc được một học phần về tài chính cơ bản.

Cuốn sách gồm ba chương lớn với 29 câu chuyện xoay quanh các kiến thức cơ bản, thiết thực, dễ hiểu, dễ áp dụng về tiền bạc, tài chính, ngân hàng, cung cấp các hiểu biết: về tiền, từ giá trị, lịch sử, lạm phát, giảm phát, lãi suất, tỉ giá, quy định và pháp luật về sử dụng tiền, ngoại tệ; về đầu tư tài chính, như chứng khoán, trái phiếu, bảo hiểm, chứng chỉ quỹ và tiền gửi; về ngân hàng, từ lịch sử, hoạt động đến những lưu ý khi gửi tiền tiết kiệm, vay vốn, thanh toán; và sau hết, là sẽ hình thành nên những ý niệm về quản lý tài chính cá nhân và gia đình, về cách kiếm tiền và tiêu tiền sao cho an toàn, tránh những ưu phiền, kiểu như là đã thiết lập được một “Tủ thuốc tài chính gia đình cơ bản” vậy.

Đọc xong cuốn sách, tôi thấy rất tâm đắc với những lời bạt của các chuyên gia tài chính tiền tệ nổi tiếng. Như TS Lê Xuân Nghĩa, ông đã viết: “Tôi mong các nhà giáo dục nghiên cứu đưa cuốn sách này vào chương trình giáo dục cho học sinh, góp phần rút ngắn con đường trở nên an lành và thịnh vượng cho cộng đồng”. Hay TS Trương Gia Bình, thì cho rằng: “Cuốn sách góp phần nâng cao dân trí quốc gia về tài chính, cho chúng ta nhiều suy nghĩ về cuộc sống và ai đọc cũng thấy mình trong đó. Người đọc sẽ có được kiến thức, tránh rủi ro về tài chính và đầu tư, sống có khát vọng, trách nhiệm hơn với bản thân, gia đình và xã hội”.

Ngay cả người nước ngoài, như ông Peter Verhoeven, chuyên gia tài chính Hà Lan, đã đánh giá: “Cuốn sách này giúp cho độc giả có cách tiếp cận dễ hiểu về thế giới tiền tệ, tài chính. Tôi đánh giá cao cuốn sách này và ủng hộ tác giả trong việc giáo dục tài chính”.

Còn ông Christian Grajek, Trưởng điều phối viên khu vực Đông Nam Á của Dự án Hợp tác quốc tế các Ngân hàng Tiết kiệm Đức (DSIK), thì chia sẻ: “Đây là cuốn cẩm nang tài chính cho những gia đình mong muốn con cái có được những kiến thức, kỹ năng tài chính tốt. Nội dung tài chính vốn khô cứng, khó hiểu nhưng lại được tác giả thể hiện một cách sống động qua các câu chuyện giản dị, dễ đi vào lòng người. Tôi mong sẽ có nhiều trẻ em và các bậc phụ huynh đọc được cuốn sách hữu ích và nhiều giá trị này”.

Tin mới lên