Tài chính quốc tế

Khởi động lặng lẽ, kết thúc âm thầm: Apple hủy bỏ kế hoạch sản xuất ô tô điện

(VNF) - Theo Bloomberg, Apple đã hủy bỏ việc phát triển ô tô điện Project Titan sau 1 thập kỷ khởi động dự án mà chưa có sản phẩm nào.

Khởi động lặng lẽ, kết thúc âm thầm: Apple hủy bỏ kế hoạch sản xuất ô tô điện

Apple được cho là đã kết thúc dự án sản xuất xe điện cạnh tranh với Tesla.

Nhiều nguồn tin cho rằng nhà sản xuất iPhone - Apple đã hủy bỏ dự án ô tô điện tốn kém đã được thực hiện trong hơn một thập kỷ.

Dự án phát triển ô tô điện, được gọi là Project Titan, được ước tính đã tiêu tốn của Apple hàng tỷ USD cho hoạt động nghiên cứu và phát triển, và việc hủy bỏ dự án này là một sự đảo ngược đáng kể so với chiến lược trước đó của hãng. 

Từ năm 2014, chương trình này đã tuyển dụng hàng nghìn nhân viên, bao gồm cả các tài năng hàng đầu từ các nhà sản xuất ô tô danh tiếng như Lamborghini và Tesla, đi kèm đó là mua lại công ty khởi nghiệp về xe tự lái Drive.ai vào năm 2019.

Giám đốc điều hành của Apple, Tim Cook, trước đây vài lần đưa ra những gợi ý về mối quan tâm của công ty đối với một chiếc ô tô, nhưng ông chưa bao giờ xác nhận rằng họ đang nghiên cứu một chiếc ô tô.

Dự án này từng được coi là "dấu hỏi chấm" lớn với Apple vì không phù hợp với hoạt động kinh doanh cốt lõi của công ty, đồng thời đặt ra câu hỏi về việc Apple sẽ chuyển sang sản xuất ô tô ở đâu.

Dự án đã phải đối mặt với nhiều thách thức và thay đổi kể từ khi bắt đầu vào năm 2014. Công ty đã gặp khó khăn trong việc đưa sản phẩm ra thị trường và đã nhiều lần điều chỉnh kế hoạch.

Vào năm 2016, Apple đã sa thải hàng chục công nhân tham gia dự án và vào năm 2021, giám đốc điều hành chủ chốt giám sát dự án đã rời đi để gia nhập Ford.

Theo Bloomberg, Apple đã thông báo về quyết định này trong một cuộc họp nội bộ ngày 27/2, cho biết công ty sẽ sa thải một số công nhân và phân công lại những người khác thuộc dự án để tập trung vào trí tuệ nhân tạo tổng hợp. Thông báo đầy bất ngờ này đã khiến nhiều nhân viên tham gia dự án bất ngờ vì một số người trong số họ có thể bị mất việc.

Apple từ chối đưa ra bình luận về tin tức.

Đầu năm nay, Bloomberg đưa tin rằng Apple đã lùi ngày ra mắt dự kiến ​​của mẫu xe điện do hãng sản xuất xuống ít nhất là năm 2028. Theo nguồn tin này, công ty cũng đã thu hẹp tầm nhìn của mình đối với ô tô, từ phương tiện tự hành hoàn toàn sang phương tiện tự lái - tính năng lái xe tương tự như ô tô của Tesla. Điều này hoàn toàn trái ngược với ý tưởng ban đầu của công ty là tạo ra một chiếc xe hoàn toàn không có người lái, không có vô lăng và nội thất giống xe limousine.

Trong buổi báo cáo thu nhập hồi đầu tháng này, CEO Tim Cook cho biết Apple đang đầu tư “rất nhiều thời gian và công sức” vào trí tuệ nhân tạo và sẽ giới thiệu các tính năng AI tiên tiến cho khách hàng của mình trong năm nay.

Ben Bajarin, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Creative Strategies, cho biết: “Nếu điều đó là sự thật, Apple sẽ tập trung hơn vào AI và điều đó sẽ giúp các nhà đầu tư lạc quan hơn về nỗ lực cũng như khả năng cạnh tranh của công ty ở cấp độ nền tảng về AI”.

Cho đến nay, Apple vẫn chưa thực hiện bất kỳ động thái lớn nào trong lĩnh vực AI, trái ngược hoàn toàn với những gã khổng lồ công nghệ khác như Alphabet và Microsoft.

Xem thêm >> Ghi nhận doanh số yếu ở Trung Quốc, vốn hoá Apple ‘bốc hơi’ 84 tỷ USD

Từ khoá: Apple, ô tô điện, Tesla,
Tin mới lên