Nhân vật

Khối tài sản của ‘vua hàng hiệu’ Bernard Arnault ‘bốc hơi’ 11,2 tỷ USD chỉ sau một ngày

(VNF) - Trước mối lo ngại nền kinh tế Mỹ đang suy yếu sẽ làm giảm nhu cầu đối với các mặt hàng hoá xa xỉ, các nhà đầu tư đua nhau bán tháo cổ phiếu LVMH, khiến tỷ phú giàu nhất thế giới Bernard Arnault mất đến 11,2 tỷ USD chỉ trong vòng 1 ngày.

Khối tài sản của ‘vua hàng hiệu’ Bernard Arnault ‘bốc hơi’ 11,2 tỷ USD chỉ sau một ngày

Tỷ phú Bernard Arnault mất 11,2 tỷ USD sau phiên giao dịch ngày 23/5.

Cuối phiên giao dịch ngày 23/5 vừa qua, cổ phiếu LVMH ghi nhận giảm 5% tại Paris – mức giảm lớn nhất trong hơn một năm trở lại đây.

Cổ phiếu của tập đoàn hàng xa xỉ dường như đã bắt đầu “ngấm đòn” từ những bất ổn kinh tế thế giới nói chung cũng như những vấn đề liên quan tới kinh tế Mỹ nói riêng. Không chỉ LVMH, lĩnh vực xa xỉ nhìn chung đã mất khoảng 30 tỷ USD trong bối cảnh kinh tế Mỹ đang trên đà suy thoái.

Nhiều nhà phân tích như ông Matt Garland và ông Adam Cochrane của Tập đoàn ngân hàng tư nhân Đức Deutsche Bank AG cũng từng lên tiếng cảnh báo rằng các nhà đầu tư sẽ trở nên khó tính hơn với các loại cổ phiếu ngành xa xỉ tại châu Âu. Đặc biệt khi tăng trưởng ở Mỹ đang ngày một chậm lại và vẫn là một mối lo ngại chưa tìm được phương hướng giải quyết.

Cổ phiếu của LVMH bị bán tháo gây ảnh hưởng trực tiếp tới khối tài sản ròng của ông Bernard Arnault. Theo đó, mức giảm 5% của LVMH khiến ông mất 11,2 tỷ USD tài sản ròng chỉ trong vòng 1 ngày.

Tuy nhiên, tỷ phú người Pháp hiện vẫn sở hữu khối tài sản lên tới 191,6 tỷ USD và giữ vững ngôi vị người giàu nhất thế giới, theo chỉ số tỷ phú Bloomberg. Khoảng cách giữa tài sản của ông Bernard với người xếp thứ 2, tỷ phú nhà Tesla, Elon Musk, đang thu hẹp lại còn 11,4 tỷ USD.

Việc các nhà đầu tư đồng loạt rút vốn diễn ra ngay sau khoảng thời gian cổ phiếu LVMH tăng liên tục, lên tới 23% vào năm 2023.

Trước đó, Tập đoàn LVMH, công ty mẹ của loạt thương hiệu đình đám Louis Vuitton, Moët & Chandon, Hennessy, Dior… ghi nhận doanh số bán hàng quý I/2023 liên tục tăng, giá cổ phiếu cũng được đẩy lên cao nhất mọi thời đại vào ngày 13/4. Nhờ vậy, LVMH đã chính thức trở thành doanh nghiệp châu Âu đầu tiên sở hữu giá trị vốn hoá thị trường vượt mốc 500 tỷ USD.

Hưởng lợi từ tài chính tập đoàn, tài sản của Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Bernard Arnault đã tăng vọt lên hơn 200 tỷ USD, giúp ông củng cố vững chãi “ngôi vương” trong bảng xếp hạng tỷ phú thế giới.

Tin mới lên