Tài chính quốc tế

'Kiếm bộn' nhờ xuất khẩu năng lượng, Nga dự thu 337,5 tỷ USD trong năm 2022

(VNF) - Khối lượng xuất khẩu dầu cao hơn cùng với giá khí đốt tăng sẽ đẩy nguồn thu của Nga từ xuất khẩu năng lượng lên mức 337,5 tỷ USD trong năm 2022, tăng 38% so với năm ngoái, hãng tin Reuters dẫn số liệu từ Bộ Kinh tế Nga cho hay.

'Kiếm bộn' nhờ xuất khẩu năng lượng, Nga dự thu 337,5 tỷ USD trong năm 2022

Nga ‘bội thu’ nhờ xuất khẩu năng lượng, dự kiến thu về 337,5 tỷ USD trong năm 2022.

Cũng theo Reuters, sự gia tăng doanh thu này nếu hiện thực hóa sẽ giúp củng cố nền kinh tế Nga trước loạt lệnh trừng phạt kinh tế do phương Tây áp đặt.

Theo đó, khoản doanh thu khổng lồ này sẽ giúp Tổng thống Nga Vladimir Putin chi tiêu cho quân sự, tăng lương và lương hưu vào thời điểm nền kinh tế rơi vào suy thoái và lạm phát.

Dự báo trong năm 2022, tỉ lệ lạm phát tại nước này sẽ ở mức 13,4%, GDP sẽ sụt giảm 4,2%.

Tài liệu của Bộ Kinh tế Nga cũng dự báo thu nhập từ xuất khẩu năng lượng của Nga sẽ giảm xuống còn 255,8 tỷ USD trong năm tới. Con số này vẫn cao hơn mức 244,2 tỷ USD của năm 2021.

Cũng theo dự báo của Bộ Kinh tế Nga, xuất khẩu khí đốt theo đường ống do tập đoàn Gazprom quản lý sẽ giảm xuống 170,4 tỷ m3 (bcm) trong năm nay, giảm so với mức 205,6 bcm được xuất khẩu trong năm 2021.

Do nguồn cung vốn khan hiếm, giá khí đốt trung bình của Gazprom được dự báo ở mức 730 USD/1.000 m3 trong năm 2022, cao hơn gấp đôi so với mức 304,6 USD/1.000 cm được tính vào năm ngoái và tăng 40% so với dự báo trước đó là 523,3 USD/1.000 m3.

Các nhà phân tích phương Tây cho rằng dù có nguồn thu khủng từ xuất khẩu năng lượng, con số này cũng chỉ bù đắp một phần thiệt hại do các lệnh trừng phạt của phương Tây gây ra.

"Tác động của các lệnh trừng phạt với nền kinh tế Nga là không đồng đều. Ở một số lĩnh vực như ngành công nghiệp ô tô, tác động là rất lớn. Nhưng lĩnh vực dầu mỏ lại gần như không bị ảnh hưởng", chuyên gia Janis Kluge, làm việc tại Viện Quốc tế và An ninh Đức, cho hay.

Cũng theo ông Kluge, hai lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với phương Tây là công nghệ thông tin và tài chính của Nga cũng bị ảnh hưởng nặng nề từ các lệnh trừng phạt.

Bộ Phát triển Kinh tế cũng dự kiến ​​cán cân thương mại của Nga sẽ là 299,6 tỷ USD vào cuối năm 2022 và sẽ tiếp tục giảm. Tài liệu dự báo xuất khẩu sẽ tăng lên 585,3 tỷ USD trong năm 2022 và nhập khẩu sẽ giảm xuống còn 285,7 tỷ USD.

Dự kiến ​​thặng dư xuất khẩu sẽ là 190,8 tỷ USD vào năm 2023, với 505,4 tỷ USD xuất khẩu và 314.5 tỷ USD nhập khẩu.

Xem thêm >> Thiếu nguồn cung từ Nga, Đức sẽ cạn kiệt khí đốt trong vòng 3 tháng

Tin mới lên