Tài chính quốc tế

Lãi suất trái phiếu xuống thấp, Nasdaq Composite lập đỉnh tháng 8

(VNF) - Các chỉ số chính tại Phố Wall đang tích cực thu hẹp khoản lỗ trong tháng 8 nhờ lực đẩy từ nhóm cổ phiếu công nghệ cũng như những dữ liệu kinh tế mới củng cố niềm tin rằng Cục Dự trữ Liên bang sẽ không tiếp tục tăng lãi suất.

Lãi suất trái phiếu xuống thấp, Nasdaq Composite lập đỉnh tháng 8

Ảnh minh hoạ.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư (30/8), chỉ số S&P 500 tăng 0,38%, vượt mức 4.500, đóng cửa ở mức 4.514,87. Đây là ngày tăng thứ 4 liên tiếp của S&P 500 và đánh dấu mức cao nhất trong gần 3 tuần của chỉ số này.

Mức tăng trong 4 ngày của S&P 500 đã giúp chỉ số này cắt giảm mức lỗ tính đến thời điểm hiện tại trong tháng 8 xuống còn khoảng 1,6%.

Chỉ số Nasdaq Composite tăng 0,54% lên 14.019,31, cũng là ngày tăng thứ 4 liên tiếp và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 1/8. Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones tăng khiêm tốn 0,11%, tương đương 37,57 điểm, kết thúc phiên ở mức 34.890,24.

Những động thái mới nhất tại Phố Wall diễn ra khi các nhà giao dịch chú ý vào dữ liệu bảng lương đáng thất vọng mới được công bố. Theo đó, ADP cho biết các nhà tuyển dụng tư nhân đã tạo thêm 177.000 việc làm trong tháng 8, thấp hơn nhiều so với con số trong tháng 7 là 371.000 việc làm và thấp hơn so với ước tính 200.000 việc làm của Dow Jones.

Trong khi đó, số liệu tổng sản phẩm quốc nội mới cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng 2,1% trong quý II, chậm hơn so với ước tính sơ bộ là tăng trưởng 2,4%.

Rob Haworth, chiến lược gia đầu tư cấp cao tại US Bank Wealth Management, cho biết: “Dữ liệu việc làm yếu hơn đang làm giảm bớt lo ngại của nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ Liên bang tăng lãi suất trong tương lai”.

Ông Haworth cho biết thêm, triển vọng nền kinh tế Mỹ “hạ cánh nhẹ nhàng hơn” cũng hỗ trợ nhu cầu về cổ phiếu tăng trưởng và các tài sản rủi ro khác gây thiệt hại cho các cổ phiếu phòng thủ.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm xuống mức thấp gần ba tuần, với lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm kéo dài ở mức 4,12%.

Trong số 11 chỉ số ngành S&P 500, 9 chỉ số tăng, dẫn đầu là công nghệ thông tin (.SPLRCT), tăng 0,83%, tiếp theo là năng lượng tăng 0,51% (.SPNY).

Lĩnh vực công nghệ của S&P 500 tăng nhờ cổ phiếu nhà sản xuất chip Nvidia tăng gần 1% lên mức cao kỷ lục. Đây là công ty được giao dịch nhiều nhất ở Phố Wall với số cổ phiếu trị giá 35,5 tỷ USD được trao đổi trong phiên.

Cổ phiếu của Apple cũng tăng gần 2%, một ngày sau khi công ty gửi lời mời tham dự sự kiện ra mắt sản phẩm mới vào ngày 12/9.

Mastercard và Visa đều tăng khoảng 0,5% sau khi có báo cáo cho biết các công ty này đang chuẩn bị tăng phí thẻ tín dụng.

HP Inc giảm 6,6% sau khi nhà sản xuất máy tính cá nhân cắt giảm dự báo hàng năm do nhu cầu chậm lại.

Cổ phiếu Brown-Forman giảm 4% sau khi nhà sản xuất rượu whisky Jack Daniels không đạt được ước tính về doanh thu và lợi nhuận quý.

Khối lượng trên các sàn giao dịch của Mỹ rất thấp, với 9,0 tỷ cổ phiếu được giao dịch, so với mức trung bình 10,6 tỷ cổ phiếu trong 20 phiên trước đó.

Ngày 31/8, các nhà đầu tư hiện sẽ xem xét chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (CPI), thước đo lạm phát ưa thích của Fed và số bảng lương phi nông nghiệp lần lượt sẽ ra mắt vào ngày 1/9 để có thêm manh mối về lãi suất.

Sang tuần, thị trường chứng khoán Mỹ sẽ đóng cửa vào thứ Hai (4/9) do kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Xem thêm >> Phố Wall 'xanh' nhờ công nghệ, cổ phiếu Nvidia đóng cửa cao kỷ lục

Tin mới lên