Masan: WinCommerce và MEATDeli lần đầu có lãi ròng
Hải Đường -
28/10/2021 15:50 (GMT+7)
(VNF) - Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HoSE: MSN) vừa công bố kết quả kinh doanh 9 tháng năm 2021, trong đó WinCommerce và MEATDeli lần đầu ghi nhận lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông (lãi ròng) đạt giá trị dương.
Masan: WinCommerce và MEATDeli lần đầu có lợi nhuận dương
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần hợp nhất của Masan đạt 64.801 tỷ đồng, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2020. EBITDA hợp nhất tăng 70,3%, đạt 11.070 tỷ đồng. Biên EBITDA tăng thêm hơn 5 điểm % lên mức 17,1%, chủ yếu nhờ sự cải thiện của biên EBITDA của WinCommerce (trước đó là VinCommerce).
Lãi ròng của Masan trong 9 tháng năm 2021 đạt 2.126 tỷ đồng, tăng gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy sau 9 tháng, doanh thu và lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông của Masan lần lượt hoàn thành 70,4% và 85% kế hoạch cả năm.
Đáng chú ý, phía Masan cho biết WinCommerce và MEATDeli lần đầu ghi nhận lợi nhuận ròng đạt giá trị dương trong quý III vừa qua.
Cụ thể, lãi ròng của WinCommerce đạt 137 tỷ đồng trong quý III, lần đầu đạt giá trị dương sau 7 quý được Masan mua lại. Biên EBITDA cải thiện 2,5 điểm % so với cùng kỳ năm 2020 lên mức 5,5% trong kỳ.
Lũy kế 9 tháng, doanh thu thuần của WinCommerce tăng nhẹ 1,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó riêng quý III tăng trưởng ở mức 21%.
Chuỗi siêu thị mini Winmart+ đạt doanh thu thuần 9 tháng 16.168 tỷ đồng, tăng 7% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 23,4%. Masan dự kiến mở rộng mạng lưới cửa hàng với số lượng 1.000 cửa hàng mới đi vào hoạt động trong 12 tháng tới. Các cửa hàng mới dự kiến sẽ đạt EBITDA hòa vốn trong 6-12 tháng.
Việc triển khai tích hợp kiosk Phúc Long đã giúp các cửa hàng WinMart+ có số lượng hóa đơn trung bình/ngày tăng trưởng 16%, giá trị hóa đơn tăng 68% và biên EBITDA tăng lên 4,9% so với tháng trước khi khai trương các kiosk này.
Về chuỗi WinMart, doanh thu thuần trong 9 tháng năm 2021 giảm 12,5% so với cùng kỳ, riêng quý III tăng 19,1% nhờ vào khoản thu nhập 1 lần từ đơn hàng ở Bình Dương, bù đắp cho doanh thu các siêu thị VinMart nằm trong trung tâm thương mại bị ảnh hưởng do dịch Covid-19.
Ban lãnh đạo Masan lên kế hoạch mở mới gần 1.000 kiosk trong vòng 12 tháng tới, ước tính đóng góp thêm 5 triệu đồng vào doanh thu/cửa hàng/ngày. Doanh thu cần thiết để đạt điểm hòa vốn đối với các cửa hàng mới có kiosk Phúc Long thấp hơn 15% so với các cửa hàng không có kiosk.
Được biết, trong 9 tháng năm 2021, WinCommerce đã thí điểm các cửa hàng bán lẻ theo mô hình tích hợp đa dịch vụ. Lượng khách đến 3 cửa hàng thí điểm đã tăng lần lượt 27%, 12% và 4% so với giai đoạn trước khi thí điểm.
Masan cho biết mảng thịt MEATDeli lần đầu ghi nhận lợi nhuận thuần phân bổ cho cổ đông đạt giá trị dương
Một mảng kinh doanh lần đầu có lợi nhuận ròng khác của Masan là MEATDeli (chưa bao gồm trang trại và 3F Việt), tuy nhiên giá trị cụ thể hiện chưa được phía tập đoàn công bố.
Masan MeatLife (MML), công ty con của Tập đoàn Masan trực tiếp sở hữu thương hiệu MEATDeli ghi nhận doanh thu thuần 9 tháng đạt 15.152 tỷ đồng, tăng 32,8% so với cùng kỳ năm 2020 chủ yếu nhờ mảng thịt tích hợp (thịt heo) tăng 51,2%, mảng thức ăn chăn nuôi tăng 24,7% và sự đóng góp 1.010 tỷ đồng từ 3F Việt (thịt gà).
Biên lãi gộp trong 9 tháng giảm gần 4 điểm % so với cùng kỳ năm 2020 do giá cả hàng hóa tăng ảnh hưởng đến biên lợi nhuận của thức ăn chăn nuôi và tác động của việc hợp nhất 3F Việt.
EBITDA 9 tháng của Masan MeatLife tăng 3,8%, biên EBITDA giảm nhẹ 2,5 điểm % so với cùng kỳ về mức 9%.
Được biết, Masan đã ký bản ghi nhớ hợp tác với Royal De Heus Group nhằm tập trung hơn vào mảng kinh doanh của Masan MeatLife, đồng thời đảm bảo chất lượng và hiệu suất của chuỗi cung ứng.
Hai mảng khác của Tập đoàn Masan là Masan Consumer (MCH) và Masan High-Tech Materials (MHT) đều ghi nhận kết quả khả quan.
Cụ thể, MCH ghi nhận doanh thu 9 tháng đạt 18.694 tỷ đồng, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận ước tăng 28,7% so với cùng kỳ. Phía Masan kỳ vọng kết quả lợi nhuận của MCH sẽ tăng trong quý IV/2021 khi thị trường FMCG phục hồi sau đại dịch và mức chi tiêu tiêu dùng gia tăng trong giai đoạn trước Tết năm 2022.
Doanh thu thuần 9 tháng của MHT đạt 9.604 tỷ đồng, EBITDA đạt 1.870 tỷ đồng, lần lượt tăng 89,3% và tăng 85,7% so với cùng kỳ năm 2020 nhờ nhu cầu mua vật liệu công nghệ cao gia tăng trên toàn cầu và giá vonfram ghi nhận cao hơn.
(VNF) - Cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.
(VNF) - Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Dự thảo quy định chào bán trái phiếu ra công chúng của DN dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), kỳ vọng sẽ có thêm hàng tỷ USD cho đầu tư hạ tầng mỗi năm.
(VNF) - Tổng giám đốc Lưu Bách Đạt cho biết DGC đã lựa chọn được đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY. Hai bên đã ký kết hợp đồng kiểm toán vào ngày 11/5 vừa qua và đang “gấp rút triển khai” công việc.
(VNF) - EVN cho biết tình hình tài chính đã cải thiện đáng kể khi lỗ lũy kế của công ty mẹ giảm từ khoảng 44.792 tỷ đồng xuống còn khoảng 5.611 tỷ đồng vào cuối năm 2025.
(VNF) - Sau nhịp phục hồi mạnh mẽ của VN-Index lên vùng đỉnh mới trên 1.900 điểm, thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào “điểm rơi” IPO khi hàng loạt doanh nghiệp lớn đồng loạt tăng tốc kế hoạch lên sàn.
(VNF) - Bộ Tài chính cho biết đang tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện hồ sơ xây dựng chính sách thuế bất động sản và dự kiến trình Quốc hội xem xét sửa đổi Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp vào tháng 10/2026. Đây được xem là bước đi tiếp theo trong lộ trình cải cách chính sách thuế liên quan đến bất động sản và sử dụng đất tại Việt Nam.
(VNF) - Sau sự cố công nợ và chậm công bố BCTC kiểm toán năm 2024, Lộc Trời cho biết đang đẩy mạnh tái cấu trúc, hé lộ được các ngân hàng cấp gói tài trợ khoảng 1.500 tỷ đồng.
(VNF) - “Muốn có thị trường tốt thì trước hết phải có hàng hóa tốt. Đây là yếu tố sống còn khi nhà đầu tư nước ngoài tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam”, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết.
(VNF) - Thép Pomina báo lỗ quý thứ 16 liên tiếp, kéo vốn chủ sở hữu âm hơn 800 tỷ đồng. "Cựu vương" ngành thép vẫn đang "oằn mình" dưới "núi nợ" hơn 11.000 tỷ đồng giữa bối cảnh dòng tiền eo hẹp và các dự án nghìn tỷ chưa thể vận hành trở lại.
(VNF) – Vingroup đang tái định hình hệ sinh thái trong mắt các nhà đầu tư bằng việc chuyển dịch VinFast từ một “startup” thâm dụng vốn sang một doanh nghiệp xe điện có vị thế cạnh tranh cao và dòng tiền khoẻ mạnh.
(VNF) - Trong khi các định chế tài chính tăng tốc “giữ chỗ” tại trung tâm tài chính quốc tế, startup và fintech vẫn thận trọng chờ “điểm rơi hệ sinh thái” để tham gia mạnh mẽ hơn.
(VNF) - Bất chấp áp lực giá nguyên vật liệu leo thang và chi phí vận chuyển biến động mạnh do xung đột địa chính trị, hai “ông lớn” ngành nhựa là NTP và BMP vẫn quyết chi hàng trăm tỷ đồng cổ tức tiền mặt nhờ nền tảng lợi nhuận kỷ lục trong năm 2025.
(VNF) - Quý I/2026 chứng kiến sự trở lại đầy bất ngờ của Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh (BMS) khi doanh nghiệp chuyển từ thua lỗ sang báo lãi hàng chục tỷ đồng.
(VNF) - SSIAM hợp tác với CCIX và DCI nhằm mục tiêu hỗ trợ sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua các hoạt động đầu tư, tài trợ và kết nối, chia sẻ thông tin.
(VNF) - Áp lực bán mạnh từ nhóm cổ phiếu “họ Vin” khiến VN-Index đánh mất mốc 1.900 điểm trong phiên 13/5, dù dòng tiền đầu cơ bùng nổ ở nhóm dầu khí – năng lượng. Đáng chú ý, khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 1.434 tỷ đồng trên HoSE, nối dài chuỗi bán ròng lên 15 phiên liên tiếp.
(VNF) - Theo CEO MoMo Nguyễn Mạnh Tường, cuộc chiến giữa kẻ lừa đảo và bên bảo vệ đang bất cân xứng khi chi phí tấn công ngày càng rẻ trong khi chi phí hữu hình và vô hình của bên bảo vệ lại ngày càng tăng cao.
(VNF) - Trong bối cảnh lãi suất tăng cao và duy trì ở giai đoạn tiếp theo, thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN) được cho là sẽ phải chịu áp lực chi phí vốn tăng cao, đặc biệt là việc đáo hạn khi nhóm bất động sản chiếm gần 60% trong Quý II và III/2026.
(VNF) - Cổ phiếu DDG của CTCP Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương đang đứng trước nguy cơ bị hủy niêm yết bắt buộc trong bối cảnh hoạt động sản xuất, kinh doanh rơi vào tình trạng đình trệ kéo dài.
(VNF) - Sau gần một năm kể từ khi Hà Tĩnh thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính, hàng loạt trụ sở công từng được đầu tư hàng chục tỷ đồng đang rơi vào cảnh bỏ hoang, xuống cấp thậm chí bị kẻ gian đập phá, lấy trộm tài sản.