Mexico phản đối nỗ lực ‘can thiệp’ của Mỹ trong giao thương với Trung Quốc
(VNF) - Đại sứ Mexico tại Trung Quốc, ông Jesus Seade Kuri, cho biết dù Mexico xem Mỹ là đối tác kinh doanh hàng đầu nhưng nước này vẫn phản đối nỗ lực của Washington nhằm quyết định các giao dịch với Trung Quốc.
Điểm đến hấp dẫn cho các công ty Trung Quốc
Quốc gia Mỹ Latinh này ngày càng trở thành điểm đến hấp dẫn cho các công ty Trung Quốc đầu tư ra nước ngoài trong những năm gần đây, nhờ vào việc tái cấu trúc thương mại Mỹ-Trung và chiến lược chuyển dịch sản xuất của Washington.
Theo Hiệp định Mỹ-Mexico-Canada (USMCA), một hiệp định thương mại tự do giữa ba quốc gia có hiệu lực vào năm 2020, các sản phẩm được sản xuất tại Mexico đáp ứng một số quy tắc xuất xứ nhất định có thể được xuất khẩu sang Mỹ mà không phải chịu thuế quan.

Điều đó mang lại cho Mexico lợi thế lớn vì các sản phẩm được vận chuyển trực tiếp từ Trung Quốc phải chịu mức thuế quan cao hơn nhiều, trong đó nhiều mức thuế đã được áp dụng kể từ cuộc chiến thương mại do cựu tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.
Năm ngoái, Mexico đã trở thành nguồn nhập khẩu lớn nhất của Mỹ, chấm dứt chuỗi 17 năm giữ vị trí này của Trung Quốc.
Thương mại giữa Trung Quốc và Mexico đã tăng vọt trong thời gian gần đây. Theo nền tảng dữ liệu vận chuyển Xeneta, tốc độ tăng trưởng hàng năm của vận chuyển container giữa Trung Quốc và Mexico đã tăng 34,8% vào năm 2023, so với mức tăng chỉ 3,5% vào năm 2022.
Trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay, tổng giá trị thương mại giữa hai nước đạt 63,6 tỷ USD, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm 2023, theo dữ liệu từ Hải quan Trung Quốc.
Thâm hụt thương mại quá mức
Nhưng mọi chuyện bắt đầu trở nên tồi tệ vào tháng 4, khi Mexico áp dụng mức thuế tạm thời từ 5% - 50% đối với việc nhập khẩu 544 sản phẩm, bao gồm thép, hàng dệt may, giày dép và đồ điện tử, từ các quốc gia không có hiệp định thương mại tự do với Mexico. Và Trung Quốc, với khối lượng thương mại lớn hơn với quốc gia này, đã bị ảnh hưởng nhiều nhất.
Việc tăng thuế quan được ban hành không phải vì áp lực từ Mỹ, mà là vì sự mất cân bằng thương mại giữa Mexico và Trung Quốc "có vẻ tệ về mặt chính trị", ông Seade cho biết.
Trung Quốc vẫn duy trì vị thế là nhà cung cấp chính thứ hai của Mexico, với giá trị sản phẩm nhập khẩu đạt 114 tỷ USD vào năm 2023, trong khi tổng giá trị xuất khẩu của Mexico sang Trung Quốc là 10,1 tỷ USD - tạo ra thâm hụt 104 tỷ USD trong mối quan hệ thương mại song phương, theo dữ liệu từ Ngân hàng Mexico.
“Chúng tôi chỉ muốn các công ty Trung Quốc sản xuất tại Mexico, tạo việc làm tại Mexico và mang công nghệ đến, thay vì xuất khẩu hàng hóa theo cách lạnh lùng không mang lại lợi ích nào khác ngoài chính hàng hóa đó”, ông nhấn mạnh thêm.
Do đó, theo nhà ngoại giao Mexico, thuế quan có thể được coi là “sự khuyến khích” để các công ty Trung Quốc đầu tư và sản xuất tại Mexico, điều này sẽ giúp khắc phục tình trạng thâm hụt thương mại quá mức.
Tuy nhiên, ông cho biết khái niệm về thương mại cân bằng nên được cân nhắc cẩn thận, vì các sản phẩm xuất khẩu từ Mexico thường chứa các bộ phận của Trung Quốc.
“Nếu chúng tôi tăng gấp đôi lượng xuất khẩu, chúng tôi có thể sẽ tăng gấp đôi lượng nhập khẩu từ Trung Quốc. Điều đó không liên quan gì đến mất cân bằng thương mại”, ông nói thêm rằng mặc dù có những lý do chính đáng đằng sau sự mất cân bằng đó.
Trung Quốc hiện là điểm đến lớn thứ ba đối với hàng xuất khẩu của Mexico, sau Mỹ và Canada, với các sản phẩm chủ yếu bao gồm khoáng sản và nông sản và Mexico đang đàm phán rất tích cực với Trung Quốc hầu như mỗi ngày để tăng cường xuất khẩu hơn nữa.
Mặc dù sự quan tâm của các công ty Trung Quốc tăng đột biến, nhưng nhìn chung, đầu tư từ Trung Quốc vào Mexico vẫn chỉ là một phần nhỏ so với những gì đến từ các quốc gia như Mỹ.
Năm 2023, Trung Quốc thậm chí còn không lọt vào top 10 nhà đầu tư tại Mexico vì một số công ty Trung Quốc đã sử dụng các công ty con ở nước ngoài để đầu tư vào Mexico nhằm tránh bị chính thức dán nhãn là “đầu tư của Trung Quốc”.

Theo ông Sead, trong số tất cả các khoản đầu tư nước ngoài, đầu tư của Trung Quốc vào Mexico đặc biệt được hoan nghênh, vì “Trung Quốc là động lực tăng trưởng trên toàn cầu và là một nhà sản xuất cũng như là nguồn công nghệ tuyệt vời ”.
Hiện tại, hầu hết các nhà máy của Trung Quốc tại Mexico đều nằm ở các tiểu bang phía bắc của đất nước, nơi thiếu nước và điện. Do đó, các nhà đầu tư mới được khuyến khích khám phá các tiểu bang khác ở phía nam, ông nói thêm.
"Chúng tôi muốn các công ty Trung Quốc không chỉ mang đến sản xuất và công nghệ mà còn thực sự hợp tác với các tổ chức của Mexico để tạo ra công nghệ đó thông qua các hoạt động nghiên cứu và phát triển", ông Seade nói.
Công ty Trung Quốc “đi trên băng mỏng”
Ông Seade, nhà đàm phán thương mại hàng đầu của Mexico cho USMCA, cho biết căng thẳng giữa Trung Quốc và Mỹ là "tin xấu" đối với Mexico.
“Một số người nghĩ rằng đó hẳn là tin tốt, vì nếu Mỹ tức giận với Trung Quốc, họ sẽ mua hàng từ Mexico. Điều đó thật vô lý. Mỹ là đối tác kinh doanh lớn nhất của chúng tôi… Trung Quốc là đối tác kinh doanh thứ hai của chúng tôi”, ông Seade nói.
“Chúng tôi phát triển khi cả hai đối tác của chúng tôi phát triển. Khi hai đối tác của chúng tôi bất đồng quan điểm và đưa ra các biện pháp không giúp ích cho nhau, sự phát triển của cả hai đối tác sẽ bị ảnh hưởng và đó là tin xấu đối với chúng tôi”, ông lý giải thêm.
Tuy nhiên, với việc Mỹ ngày càng cảnh giác về sự gắn kết chặt chẽ hơn giữa Trung Quốc và Mexico, nhiều nhà sản xuất Trung Quốc đã thành lập nhà máy tại Mexico cảm thấy như thể họ đang đi trên băng mỏng.
Cho đến nay, tiếng nói lớn nhất đến từ ông Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng hòa, người đã nhiều lần phàn nàn về các công ty Trung Quốc xây dựng nhà máy ở Mexico và bán sản phẩm cho Mỹ.
Cuối năm ngoái, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen đến thăm Mexico để tăng cường hợp tác về các vấn đề an ninh và tài chính, trong đó hai bên nhất trí thiết lập một cơ chế giám sát và sàng lọc các khoản đầu tư nước ngoài vào nước này.
Ông Seade cho biết cơ chế này nhằm mục đích cấm các công ty lách thuế bằng cách lợi dụng USMCA, vì có cáo buộc các công ty Trung Quốc nhập khẩu hàng hóa từ Trung Quốc nhưng lại nói là có nguồn gốc từ Mexico để đủ điều kiện áp dụng quy tắc xuất xứ.
“Chúng tôi cũng không thích bỏ qua các quy tắc. Đây chỉ là những câu hỏi về việc áp dụng hiệu quả các quy tắc đã tồn tại trong luật pháp Mexico, bao gồm cả USMCA, một phần của luật pháp Mexico", ông Seade nêu rõ.
“Khi đầu tư vào Mexico, bạn cần phải có những tiêu chuẩn minh bạch nhất định”, ông nhấn mạnh và cho hay các công ty Trung Quốc không nên lo lắng, miễn là họ đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các quy định, vì cơ chế giám sát có thể mang lại sự chắc chắn về mặt pháp lý hơn cho khoản đầu tư của họ.
Theo nhà ngoại giao Mexico, thuế quan do chính phủ Mexico áp đặt nhằm khuyến khích các công ty Trung Quốc đầu tư và sản xuất tại Mexico và các công ty này không cần phải lo lắng về sự cảnh giác ngày càng tăng hoặc thậm chí là các mối đe dọa từ Mỹ, vì các quyền hợp pháp của họ được bảo vệ theo khuôn khổ pháp lý của Mexico.
“Mexico cần đa dạng hóa nền chính trị, kinh tế và thương mại của mình, và Trung Quốc là một nhân tố chủ chốt trong việc này và là một người bạn tốt của Mexico”, ông Seade nhấn mạnh.
Ông cho biết, trong khi Mexico cần duy trì mối quan hệ tốt đẹp với Washington, nơi có ảnh hưởng rất lớn về mặt chính trị, kinh tế và văn hóa đối với Mexico, thì việc duy trì mối quan hệ tốt đẹp với phần còn lại của thế giới cũng quan trọng không kém.
Trung Quốc chỉ trích mức thuế mới của EU lên xe điện, cảnh báo đáp trả
- 230 tỷ USD kiều hối đã đổ về Việt Nam 22/08/2024 03:03
- Trung Quốc liên tiếp tung đòn đáp trả EU 22/08/2024 08:00
- Giá vàng tăng 21% trong 7 tháng, liên tiếp lập đỉnh 22/08/2024 10:56
15 năm sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
(VNF) - Chính quyền tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với năng lượng hạt nhân của nước này kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Sau một phán quyết, tài sản ròng của tỷ phú Elon Musk vọt lên 749 tỷ USD
(VNF) - Tòa án Tối cao bang Delaware (Mỹ) đã ra phán quyết khôi phục gói thù lao mà tỷ phú Elon Musk nhận được từ Tesla vào năm 2018 trị giá 56 tỷ USD -- hiện được ước tính khoảng 139 tỷ USD dựa trên giá cổ phiếu Tesla tại thời điểm đóng cửa phiên giao dịch hôm 20/12. Nếu có hiệu lực, tỷ phú Elon Musk sẽ trở thành người đầu tiên có tài sản ròng vượt 700 tỷ USD.
Đột kích một đại lý du lịch, thu giữ lượng lớn tiền và vàng
(VNF) - Tại 1 đại lý du lịch ở Ấn Độ, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tài sản giá trị, gồm: 13 tỷ đồng tiền mặt, 313kg bạc, 6kg vàng, tổng trị giá hơn 48 tỷ đồng.
8 ‘quả bom xịt’ của giới công nghệ năm 2025
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến nhiều dự án công nghệ được kỳ vọng cao nhưng không đạt được kết quả như mong đợi. Từ robot hình người, trí tuệ nhân tạo đến xe điện và tiền điện tử, một số sản phẩm đã gặp khó khăn trong quá trình triển khai, trong khi những dự án khác chịu tác động từ chính trị, thị trường và phản ứng xã hội.
Thêm một ‘chiến thắng’ nữa cho Tổng thống Trump
(VNF) - Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ghi thêm một “chiến thắng” nữa khi hàng loạt tập đoàn dược phẩm hàng đầu chấp nhận hạ giá thuốc tại thị trường Mỹ, đổi lại các ưu đãi về thuế
Pop Mart 'bốc hơi' 40% vốn hóa: Labubu đã hết thời?
(VNF) - Sau thời kỳ tăng trưởng nóng, cổ phiếu Pop Mart bất ngờ lao dốc. Nhà đầu tư đang quan ngại về triển vọng của Labubu - nhân vật từng đưa hãng đồ chơi Trung Quốc này trở thành hiện tượng toàn cầu.
Thái Lan kiếm hơn 10.000 tỷ đồng từ SEA Games 33
(VNF) - Theo công bố mới nhất từ Cơ quan Thể thao Thái Lan, tổng giá trị kinh tế do SEA Games 33 tạo ra đến thời điểm hiện tại dự kiến đạt mốc 12 tỷ baht, tương đương hơn 380 triệu USD (hơn 10 nghìn tỷ Việt Nam đồng).
Trung Quốc phát hiện mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á
(VNF) - Trung Quốc vừa phát hiện mỏ vàng dưới đáy biển đầu tiên của nước này, cũng là mỏ vàng dưới biển lớn nhất châu Á, đánh dấu bước đột phá quan trọng trong chiến lược đẩy mạnh thăm dò khoáng sản trên toàn quốc.
Toàn cảnh thuế đối ứng Mỹ 2025: TT Trump mạnh tay, chuỗi cung ứng chao đảo
(VNF) - Năm 2025 chứng kiến những biến động dồn dập trong chính sách thuế đối ứng của Mỹ, khi các quyết định được ban hành, điều chỉnh rồi tạm hoãn liên tiếp trong thời gian ngắn, tạo nên một chuỗi mốc chính sách dày đặc hiếm thấy.
Vì sao Đức muốn 'ly hôn' với Trung Quốc?
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ, Đức và Trung Quốc từng được xem là một “cặp đôi kinh tế hoàn hảo”, cùng hưởng lợi lớn từ làn sóng toàn cầu hóa thương mại. Đức cung cấp máy móc, thiết bị công nghiệp mà Trung Quốc cần để sản xuất hàng tiêu dùng cho phần còn lại của thế giới. Nhưng trật tự đó đang đảo chiều. Trung Quốc ngày nay dường như không còn cần Đức như trước, trong khi Berlin lại muốn chấm dứt mối quan hệ phụ thuộc này.
Trung Quốc tạo đột phá: Công bố chip quang học nhanh hơn Nvidia 100 lần
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố một con chip điện toán quang học có hiệu năng vượt trội hơn phần cứng trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu của Nvidia hơn 100 lần về cả tốc độ xử lý lẫn hiệu quả năng lượng, đặc biệt trong các tác vụ AI tạo sinh như tổng hợp hình ảnh và sản xuất video.
Bán trái phiếu Mỹ, mua vàng: Chiến lược phòng thủ mới của Trung Quốc
(VNF) - Trung Quốc đã hạ lượng trái phiếu kho bạc Mỹ nắm giữ xuống mức thấp nhất kể từ năm 2008, trong khi tiếp tục gia tăng dự trữ vàng tháng thứ 13 liên tiếp.
Nhật Bản chính thức nâng lãi suất lên đỉnh 30 năm
(VNF) - Ngày 19/12, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản đã tăng lãi suất chuẩn lên mức cao nhất kể từ năm 1995, trong bối cảnh lạm phát cao và tăng trưởng kinh tế chậm.
Không thể dùng tài sản Nga, EU ‘tự gánh’ 105 tỷ USD hỗ trợ Ukraine
(VNF) - Sau khi kế hoạch sử dụng tài sản Nga thất bại, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu (EU) đã thống nhất cho Ukraine vay 90 tỷ euro (xấp xỉ 105 tỷ USD) từ ngân sách chung của khối.
TikTok ký thỏa thuận bán chi nhánh tại Mỹ
(VNF) - TikTok được cho là đã ký các thỏa thuận ràng buộc để bán hơn 80% tài sản tại Mỹ cho một nhóm nhà đầu tư, nhằm tránh nguy cơ bị cấm hoạt động và chấm dứt tranh chấp kéo dài nhiều năm với chính phủ Mỹ.
Trung Quốc: Mỹ ‘tự làm hại mình’ nếu bán vũ khí cho Đài Loan
(VNF) - Mới đây, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lên tiếng chỉ trích thương vụ bán vũ khí trị giá 11 tỷ USD của Mỹ với Đài Loan.
Một cổ phiếu tăng 55.000% sau 149 phiên trần liên tiếp
(VNF) - Đằng sau danh xưng cổ phiếu có hiệu suất tốt nhất thế giới là một bài học đắt giá cho những nhà đầu tư chạy theo lợi nhuận “nóng” từ làn sóng AI.
Mỹ lại thách thức 'lằn ranh đỏ' của Trung Quốc?
(VNF) - Mỹ tiếp tục phê duyệt gói bán vũ khí kỷ lục cho Đài Loan trị giá 11,1 tỷ USD, bao gồm nhiều khí tài tấn công chủ lực. Động thái được xem là thách thức trực diện “lằn ranh đỏ” của Trung Quốc và có nguy cơ thổi bùng căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
TT Trump tuyên bố 'hút' 18 nghìn tỷ USD cho Mỹ, nền kinh tế được 'giải cứu' chỉ sau vài tháng
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump tự hào tuyên bố khoản đầu tư kỷ lục 18 nghìn tỷ USD đang đổ vào nước Mỹ. “Chỉ trong vài tháng, nền kinh tế của chúng ta đã đi từ trạng thái tệ nhất lên tốt nhất”, ông Trump phát biểu.
China Vanke trước 'giờ G': Nguy cơ vỡ nợ làm 'rung chuyển' bất động sản Trung Quốc
(VNF) - Khi nhà phát triển bất động sản China Vanke bước vào cuộc họp mang tính sống còn với các chủ sở hữu trái phiếu vào ngày 18/12, giới đầu tư đang chuẩn bị tinh thần cho những biến động tiếp theo của lĩnh vực bất động sản Trung Quốc. Đáng chú ý, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nhà nước sẽ can thiệp bằng các gói cứu trợ.
Kinh tế khó khăn, người trẻ Trung Quốc cạnh tranh 1 suất 'bát cơm sắt'
(VNF) - Một số lượng kỷ lục những người trẻ Trung Quốc có trình độ học vấn cao đang đổ xô vào các công việc nhà nước để tìm kiếm sự ổn định. Xu hướng này diễn ra trong bối cảnh nền kinh tế Trung Quốc đối mặt nhiều khó khăn, làm suy giảm triển vọng việc làm trong khu vực tư nhân.
Tàu siêu tốc nhanh hơn máy bay: Trung Quốc tiến gần ‘điều không tưởng’
(VNF) - Trong một thế giới nơi tốc độ ngày càng trở thành thước đo của tiến bộ, Trung Quốc đang nỗ lực phá vỡ những giới hạn của ngành giao thông vận tải với một phương tiện có thể khiến cả máy bay phản lực cũng không “đua” kịp. Đó là T-Flight – một loại tàu điện từ (maglev) được thiết kế để đạt tốc độ lên tới 965 km/h, bỏ xa tốc độ bay hành trình trung bình của nhiều máy bay thương mại đường dài.
Trung Quốc xây ‘siêu đập thuỷ điện’ 168 tỷ USD lớn nhất thế giới
(VNF) - Cách bờ biển đông dân cư của Trung Quốc hàng trăm dặm, tại một khúc quanh gấp khúc của con sông hẻo lánh thuộc dãy Himalaya, một dự án cơ sở hạ tầng được xem là tham vọng nhất của Bắc Kinh đang dần thành hình.
Thế giới sắp xuất hiện tỷ phú 1.000 tỷ USD đầu tiên
(VNF) - Tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk đang tiến rất gần tới cột mốc chưa từng có: trở thành tỷ phú nghìn tỷ USD.
Một đồng tiền 'mất phanh' giữa vòng xoáy trừng phạt
(VNF) - Phiên giao dịch ngày 16/12 ghi nhận đồng rial của Iran rơi xuống mức thấp kỷ lục hơn 1,3 triệu rial đổi 1 USD. Diễn biến này không chỉ phản ánh một cú sốc tỷ giá mang tính thời điểm, mà còn cho thấy những rạn nứt sâu sắc trong nền kinh tế Iran sau nhiều năm chịu trừng phạt kéo dài.
15 năm sau thảm họa Fukushima, Nhật Bản tái khởi động nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới
(VNF) - Chính quyền tỉnh Niigata của Nhật Bản dự kiến sẽ thông qua quyết định khởi động lại nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới vào ngày 22/12, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong nỗ lực quay trở lại với năng lượng hạt nhân của nước này kể từ sau thảm họa Fukushima năm 2011.
Bảy tháng sau ngày khởi công, tiến độ xây Cầu Tứ Liên thế nào?
(VNF) - Cầu Tứ Liên không chỉ là một công trình giao thông đơn thuần mà còn được xác định là mắt xích quan trọng trong quy hoạch mở rộng không gian đô thị Hà Nội về phía Bắc sông Hồng.
































































