Tiêu điểm

Một Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 10 phiếu tín nhiệm cao

(VNF) - Sáng nay (29/12), tại kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Nam đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với 28 người giữ chức vụ do HĐND tỉnh bầu.

Một Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 10 phiếu tín nhiệm cao

Một Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạt 10 phiếu tín nhiệm cao

Theo đó, khối HĐND tỉnh, ông Nguyễn Công Thanh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đạt 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 92%); ông Trần Xuân Vinh, Phó chủ tịch HĐND tỉnh, đạt 44 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 88%);

Ông Nguyễn Đức, Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, đạt 45 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 90%); ông Đinh Văn Hươm, Trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh, đạt 43 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 86%);

Bà Trần Thị Bích Thu, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, đạt 46 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 92%); ông Hà Đức Tiến, Trưởng Ban Pháp chế HĐND tỉnh, đạt 41 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 82%).

Ở khối chính quyền, ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, đạt 27 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 54%); ông Hồ Quang Bửu, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đạt 31 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 62%).

Ông Nguyễn Hồng Quang, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đạt 10 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 20%), 36 phiếu tín nhiệm (chiếm 72%); ông Trần Anh Tuấn - Phó chủ tịch UBND tỉnh, đạt 32 phiếu tín nhiệm cao (chiếm 64%).

Đợt lấy phiếu tín nhiệm lần này có 3 trường hợp đã có thông báo nghỉ hưu hoặc chờ nghỉ hưu nên không lấy phiếu tín nhiệm, gồm các ông: Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Nam; ông Trần Thanh Hà, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường và ông Nguyễn Phú, Ủy viên UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng.

Tin mới lên