Tài chính quốc tế

Mỹ ‘mở đường’ cho dầu Venezuela vào EU sau lệnh trừng phạt Nga

(VNF) - Công ty dầu mỏ của Itala Eni SpA và Repsol SA của Tây Ban Nha có thể bắt đầu vận chuyển dầu của Venezuela đến châu Âu ngay trong tháng 7 để bù cho lượng dầu thô của Nga, nối lại quá trình đổi dầu trả nợ đã bị tạm ngưng từ 2 năm trước do Washington đưa ra các biện pháp trừng phạt đối với phía Caracas.

Mỹ ‘mở đường’ cho dầu Venezuela vào EU sau lệnh trừng phạt Nga

Nhằm giúp EU giảm bớt khó khăn sau khi cấm nhập khẩu dầu Nga, Mỹ 'mở cửa' cho 2 công ty EU vận chuyển dầu từ Venezuela sang châu Âu.

Theo nguồn tin của Reuters, mặc dù lượng dầu mà Eni và Repsol dự kiến nhận được sẽ không lớn và không có tác động đáng kể đến giá dầu toàn cầu, nhưng việc Washington “bật đèn xanh” để nối lại dòng chảy dầu bị đóng băng từ lâu của Venezuela sang châu Âu có thể mang lại một sự thúc đẩy mang tính biểu tượng cho Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro.

Được biết, Bộ Ngoại giao Mỹ đã đồng ý cho 2 công ty nối lại các chuyến hàng từ Venezuela trong một bức thư, theo đó chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden hy vọng dầu thô của Caracas có thể giúp châu Âu giảm bớt sự phụ thuộc vào Nga và chuyển hướng một số hàng hóa của Venezuela từ Trung Quốc.

Các ủy quyền được cho là đã hoàn thiện từ tháng trước, nhưng chưa được báo cáo chi tiết và công khai. Trong một tweet của Phó Tổng thống Venezuela Delcy Rodriguez, bà hy vọng sự lật ngược của Mỹ "sẽ mở đường cho việc dỡ bỏ hoàn toàn các lệnh trừng phạt bất hợp pháp ảnh hưởng đến toàn bộ người dân của Caracas".

Hai công ty năng lượng châu Âu, có liên doanh với công ty dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA, có thể tính lượng hàng thô vào các khoản nợ chưa thanh toán và cổ tức trễ hạn, một nguồn tin cho biết. Cũng theo nguồn tin này, một trong những điều kiện quan trọng mà Eni và Repsol phải đảm bảo là dầu mỏ “phải được chuyển đến châu Âu, không được bán lại ở nơi khác”.

Washington tin rằng PDVSA sẽ không được hưởng lợi về mặt tài chính từ các giao dịch không tiền mặt này, không giống như việc Venezuela đang bán dầu cho Trung Quốc.

Trước thông tin trên, đại diện Eni (ENI.MI) từ chối bình luận, với lý do chính sách không bình luận "về các vấn đề nhạy cảm thương mại tiềm ẩn". Trong khi đó, Repsol (REP.MC) không trả lời yêu cầu bình luận.

Từ giữa năm 2020, trong bối cảnh chiến dịch "gây áp lực tối đa" của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm cắt giảm xuất khẩu dầu của Venezuela, nhiều công ty dầu khí lớn như Chevron Corp (CVX.N) của Mỹ, Oil and Natural Gas Corp Ltd (ONGC) (ONGC.NS) của Ấn Độ và Maurel & Prom SA (MAUP.PA) của Pháp, đã ngừng việc “trả nợ bằng dầu” với Venezuela.

Tuy nhiên, quan hệ Washington – Caracas đã có dấu hiệu “tan băng’ sau cuộc đàm phán cấp cao giữa 2 nước vào tháng 3 năm nay, khi Venezuela đã trả tự do cho 2 trong số ít nhất 10 công dân Mỹ bị bỏ tù và hứa sẽ nối lại các cuộc đàm phán bầu cử với phe đối lập.
Tháng trước, chính quyền Tổng thống Biden cũng ủy quyền cho Chevron, công ty dầu mỏ lớn nhất của Mỹ vẫn hoạt động ở Venezuela, nói chuyện với chính phủ của Tổng thống Maduro và PDVSA về các hoạt động trong tương lai ở Venezuela.

Vào khoảng thời gian đó, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Mỹ đã bí mật gửi thư cho phía Eni và Repsol, cho rằng Washington sẽ “không phản đối” nếu các công ty này nối lại các giao dịch “lấy dầu đổi nợ” và đưa dầu đến châu Âu.

Xem thêm >> Khủng hoảng Venezuela: Mỹ tuyên bố sử dụng mọi cách để lật đổ Tổng thống Maduro

Tin mới lên