‘Nâng hạng thị trường và chạy KRX: Hút vốn ngoại quay trở lại’
(VNF) - Ông Nguyễn Duy Anh (VCBF) cho rằng các yếu tố như triển vọng nâng hạng thị trường, việc triển khai hệ thống giao dịch KRX trong năm nay có thể thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại.
Chứng khoán Việt sẽ được định giá ngang tầm khu vực
Bước vào nhiệm kỳ thứ hai của Tổng thống Donald Trump, ông Nguyễn Duy Anh, CFA, Giám đốc Quản lý Danh mục Đầu tư tại Công ty Quản lý Quỹ Vietcombank (VCBF), nhận định, 2025 sẽ là một năm với nhiều biến động tương đối cao, bởi vị tổng thống này có thể đưa ra nhiều quyết định quan trọng về thương mại và luật pháp, với tốc độ thực thi nhanh chóng – chỉ trong vài ngày hoặc vài tuần. Điều này có thể làm gia tăng biến động trên thị trường, do đó nhà đầu tư tham gia trong giai đoạn này cần chấp nhận rủi ro nhất định.
Tuy nhiên, xét riêng tại Việt Nam, triển vọng kinh tế và thị trường chứng khoán vẫn rất khả quan. Ông Duy Anh nhấn mạnh: “Việt Nam đang bước vào một kỷ nguyên mới, với sự vươn mình mạnh mẽ của nền kinh tế, và thị trường chứng khoán chắc chắn cũng sẽ hưởng lợi từ điều đó. Chúng tôi kỳ vọng thị trường Việt Nam sẽ đạt mức định giá ngang tầm khu vực”
Hiện tại, định giá của thị trường chứng khoán Việt Nam vẫn tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Nếu tính theo mức tăng trưởng lợi nhuận dự báo cho năm 2025 (18% – 20%), hệ số P/E của thị trường chỉ khoảng 12 lần. Đáng chú ý, dù nhà đầu tư nước ngoài đã liên tục rút ròng trong năm qua, nhưng thị trường vẫn giữ được trạng thái ổn định. Trước đây, khi khối ngoại bán mạnh, thị trường thường điều chỉnh 15% – 20%. Tuy nhiên, hiện tại, dù áp lực bán lớn, thị trường chỉ dao động đi ngang, cho thấy dòng tiền nội địa đang rất vững chắc.

Bên cạnh đó, các yếu tố như triển vọng nâng hạng thị trường và việc triển khai hệ thống giao dịch KRX trong năm nay có thể thu hút dòng vốn ngoại quay trở lại. Kết hợp với nền tảng thanh khoản mạnh mẽ từ dòng vốn nội, triển vọng đầu tư trong 2 – 3 năm tới được đánh giá tích cực.
Ông Trần Thăng Long, Giám đốc Phân tích tại Công ty Chứng khoán BIDV (BSC), cũng nhận định rằng năm 2025 sẽ là một năm khả quan cho thị trường chứng khoán. Theo kịch bản cơ sở của BSC, VN-Index có thể đạt khoảng 1.425 điểm, với mức P/E dao động từ 14 – 14,5 lần và tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp niêm yết dự kiến đạt 16% – 18%. Dự báo này dựa trên triển vọng vĩ mô tích cực, với tăng trưởng GDP Việt Nam có thể đạt 7,5% – 8% vào năm 2025.
Ngoài ra, thị trường có thể được nâng hạng vào tháng 9/2025 theo đánh giá của FTSE. Một yếu tố quan trọng khác là sự quyết tâm của cơ quan quản lý trong việc sớm vận hành hệ thống giao dịch KRX, dự kiến vào giữa năm nay. Điều này sẽ tạo tâm lý lạc quan và sự hứng khởi giúp nhà đầu tư chấp nhận mức định giá thị trường cao hơn so với năm 2024.
Dù triển vọng tích cực, ông Long cũng cảnh báo về một số rủi ro. Từ đầu năm 2025 đến nay, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng khoảng 16.000 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các xung đột thương mại toàn cầu và căng thẳng địa chính trị vẫn là yếu tố bất định, có thể ảnh hưởng đến triển vọng kinh tế thế giới và tác động đến thị trường chứng khoán Việt Nam. “Trong năm nay, thị trường có thể trải qua một số giai đoạn điều chỉnh do các tin tức liên quan đến thương chiến, trước khi trở lại xu hướng tăng trưởng dài hạn,” ông Long nhận định.
Thanh khoản tăng mạnh, dòng tiền sẽ chảy vào đâu?
Theo ông Trần Thăng Long, dòng tiền vào thị trường chứng khoán sẽ gia tăng mạnh mẽ hơn trong thời gian tới, dấu hiệu này đã xuất hiện từ đầu năm với sự cải thiện rõ rệt về thanh khoản. Về sự luân chuyển của dòng tiền, trong giai đoạn đầu năm, những thông tin tích cực như khả năng nâng hạng thị trường và việc hoàn thiện hệ thống công nghệ giao dịch mới KRX sẽ mang lại lợi ích cho một số nhóm ngành nhất định, đặc biệt là ngành chứng khoán và các doanh nghiệp liên quan đến KRX.
Bên cạnh đó, nhóm ngân hàng, bất động sản, vật liệu xây dựng và các cổ phiếu vốn hóa lớn có thanh khoản cao cũng sẽ thu hút dòng tiền. Đây là những nhóm có tỷ lệ sở hữu nước ngoài (room ngoại) lớn và thường nằm trong các rổ chỉ số của các tổ chức đầu tư quốc tế. Vì vậy, trong nửa đầu năm 2025, các nhóm ngành này có khả năng dẫn dắt thị trường.
Tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2025, BSC dự báo dòng tiền có thể luân chuyển sang các nhóm ngành có triển vọng lợi nhuận tích cực, đặc biệt là những lĩnh vực dự kiến phục hồi mạnh mẽ như bán lẻ, công nghệ thông tin, logistics và khu công nghiệp. Đây là các ngành gắn liền với xu hướng tăng trưởng dài hạn của nền kinh tế Việt Nam.
Ở góc độ vĩ mô, ông Nguyễn Duy Anh cho rằng khi nền kinh tế tăng trưởng và lợi nhuận doanh nghiệp cải thiện, hầu hết các nhóm ngành đều sẽ được hưởng lợi. Ông lấy ví dụ: nếu dòng vốn FDI tiếp tục chảy mạnh vào Việt Nam, giúp GDP tăng trưởng ở mức 8 – 10%/năm, thì lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết – vốn là những đơn vị đầu ngành – có thể tăng gấp rưỡi hoặc gấp đôi so với tốc độ tăng trưởng GDP. Điều này có nghĩa là lợi nhuận của các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán có thể đạt mức tăng trưởng 15 – 20% mỗi năm trong vòng 5 – 10 năm tới, mở ra tiềm năng lớn cho thị trường.
Xét theo từng nhóm ngành, ông Duy Anh đánh giá công nghệ thông tin dù bị bán mạnh trong thời gian gần đây nhưng vẫn là lĩnh vực giàu tiềm năng. Bên cạnh đó, sự phát triển của nền kinh tế và dòng vốn FDI sẽ tạo cơ hội lớn cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực khu công nghiệp. Ngoài ra, nhóm ngành điện, nước cũng đáng chú ý do vai trò thiết yếu trong sản xuất và đời sống.
Tuy nhiên, ông Duy Anh nhấn mạnh rằng thay vì chỉ tập trung vào việc ngành nào sẽ hưởng lợi, nhà đầu tư cần xác định những cổ phiếu cụ thể có tiềm năng tăng trưởng tốt hơn trong bức tranh chung. Ngay cả trong những giai đoạn khó khăn, vẫn có những doanh nghiệp vươn lên và trở thành đầu tàu trong ngành. Vì vậy, chiến lược đầu tư của VCBF luôn hướng đến việc lựa chọn doanh nghiệp tiềm năng thay vì đầu tư dàn trải theo ngành.
Nửa cuối năm 2025, 'dòng vốn ngoại sẽ trở lại thị trường chứng khoán'
Thiếu lực từ cổ phiếu trụ, VN-Index phục hồi yếu ớt
(VNF) - Diễn biến của thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23/5 cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển dần sang nhóm midcap và penny.
Thiên Long Group muốn thâu tóm chuỗi nhà sách Phương Nam
(VNF) - Công ty TNHH MTV Thương mại Dịch vụ Tân Lực Miền Nam dự kiến sẽ nhận chuyển nhượng gần 8,3 triệu cổ phiếu PNC, qua đó có thể trở thành công ty mẹ sở hữu hơn 75% vốn chủ quản nhà sách Phương Nam.
Thuế thu từ hộ kinh doanh chỉ chiếm 2% tổng thu ngân sách
(VNF) - Cục Thuế cho biết, số nộp ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh chưa tương xứng với tiềm năng và chưa đạt yêu cầu đặt ra, chỉ chiếm 1,5 - 2% tổng thu ngân sách do Cơ quan thuế quản lý
Nợ thuế 320 tỷ đồng, Xăng dầu Tây Nam S.W.P Long An bị cưỡng chế
(VNF) - Chi cục Thuế khu vực XVII có quyết định ngừng sử dụng hoá đơn đối với Xăng dầu Tây Nam S.W.P – chi nhánh Long An do có số tiền nợ thuế quá hạn trên 90 ngày.
VHM thay VIC giữ chỉ số, thị trường chứng khoán 'xanh vỏ, đỏ lòng'
(VNF) - Mặc dù gặp phải áp lực chốt lời nhưng cổ phiếu VIC vẫn giữ được sắc xanh trong phiên giao dịch 21/5.
Trước thềm niêm yết, F88 tiếp tục huy động thêm 30 triệu USD từ quỹ ngoại
(VNF) - Công ty Cổ phần Kinh doanh F88 (F88) vừa có thông báo về việc đã đạt được thỏa thuận huy động 30 triệu USD (tương đương khoảng 780 tỷ đồng) từ Lendable – tổ chức tài chính quốc tế có trụ sở tại London (Anh) với kỳ hạn 3 năm.
STB 'nổi sóng' sau thư chia tay của CEO Sacombank, VIC bất ngờ hạ nhiệt
(VNF) - Phiên giao dịch sáng ngày 21/5 ghi nhận những biến động đáng chú ý khi VN-Index tiến sát vùng đỉnh cũ 1.330 điểm.
Gỗ Trường Thành: Gánh nợ gần 2.400 tỷ, bị truy đòi 14 tỷ tiền thuế
(VNF) - Theo Chi Cục thuế Khu vực XVI, Công tycoor phần Tập đoàn Kỹ nghệ gỗ Trường Thành hiện có số nợ tiền thuế là hơn 14,7 tỷ đồng.
Công ty gỗ nghìn tỷ bị yêu cầu xử lý tồn đọng về thuế
(VNF) - Công ty gỗ ở Hưng Yên có doanh thu cán mốc 1.000 tỷ. Sau yêu cầu mới đây từ cơ quan thuế, DN này đang tập trung xử lý các tồn tại sớm nhất.
Hộ kinh doanh doanh thu hàng chục tỷ nhưng áp thuế khoán vài triệu
(VNF) - Đó là chia sẻ của đại biểu Trần Thị Nhị Hà, Phó chủ nhiệm Uỷ ban Dân nguyện – Giám sát quốc hội về những bất cập về Luật Doanh nghiệp và yêu cầu cấp thiết cần sửa đổi, bổ sung nhằm phát triển kinh tế tư nhân theo Nghị quyết 68
EVNGENCO3: Doanh thu 4 tháng đạt hơn 14.500 tỷ đồng
(VNF) - Doanh thu sản xuất điện tháng 4 của công ty mẹ EVNGENCO3 ước đạt 4.168 tỷ đồng. Lũy kế 4 tháng đạt 14.533 tỷ đồng, hoàn thành 29,39% kế hoạch năm 2025.
Nhóm Dragon Capital liên tục thoái vốn, hạ sở hữu FRT xuống dưới 10%
(VNF) - Nhóm quỹ thuộc Dragon Capital vừa công bố đã giảm tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần Bán lẻ Kỹ thuật số FPT (FPT Retail, HoSE: FRT), sau một giai đoạn cổ phiếu này phục hồi mạnh từ vùng đáy ghi nhận đầu tháng 4/2025.
Dòng tiền 'nóng' đổ vào VIC – VHM, VN-Index vượt mốc 1.300 điểm
(VNF) - Đà tăng mạnh của bộ đôi VIC - VHM đã giúp VN-Index tái lập mốc 1.300 điểm trong phiên giao dịch 20/5.
Thuế nắm dữ liệu và biết rõ dòng tiền: Hộ kinh doanh tuân thủ, tránh hệ lụy pháp lý
(VNF) - Theo chuyên gia, cơ quan thuế có đủ dữ liệu để biết được doanh thu thực tế của các hộ kinh doanh. Do đó, người nộp thuế cần tuân thủ nghĩa vụ “tự kê khai, tự chịu trách nhiệm”, tránh rủi ro thuế trong tương lai
Kinh Bắc chi 110 tỷ, nắm quyền kiểm soát Đại học Hùng Vương
(VNF) - Tổng Công ty Phát triển Đô thị Kinh Bắc (KBC) vừa ghi dấu bước ngoặt quan trọng khi chính thức trở thành công ty mẹ của Trường Đại học Hùng Vương TP. HCM (DHV) sau khi góp 110 tỷ đồng, nắm giữ 51,79% cổ phần.
Doanh nghiệp may gần 40 năm tuổi phải ngưng sản xuất để cắt lỗ
(VNF) - Legamex (UPCoM: LGM) vừa thông báo tạm ngừng hoạt động sản xuất gia công từ tháng 5/2025, nhằm giảm lỗ và giảm áp lực tài chính giữa bối cảnh thị trường dệt may đầy thách thức.
Khối ngoại chốt lời, VN-Index đánh mất mốc 1.300 điểm
(VNF) - Áp lực chốt lời mạnh từ khối ngoại đã khiến VN-Index đánh mất ngưỡng 1.300 điểm trong phiên giao dịch ngày 19/5.
Nhựa Tiền Phong chi cổ tức 45%vốn điều lệ
(VNF) - Công ty Nhựa Tiền Phong mới thông qua chi trả cổ tức năm 2024 là 45% vốn điều lệ và đặt mục tiêu doanh thu năm 2025 là 6.000 tỷ đồng.
Chữ V của ‘vượt khó’: VIC – VHM – VPB giúp VN-Index 'vá' mốc 1.300
(VNF) - Sự hồi phục ấn tượng của nhóm cổ phiếu mang ký tự đầu “V” như VIC, VHM, VPB đóng vai trò quan trọng trong việc kéo VN-Index trở lại ngưỡng 1.300 điểm trong phiên giao dịch sáng 19/5.
MCV Group kịp thời hoàn thành nghĩa vụ thuế năm 2024
(VNF) - Theo thông tin từ đại diện MCV Group, tính đến hết năm tài chính 2024, DN đã hoàn thành đầy đủ nghĩa vụ thuế với Nhà nước.
Điều kiện bắt buộc để dạy thêm không bị tính thuế GTGT
(VNF) - Nhiều trung tâm dạy thêm lúng túng khi cơ quan giáo dục nói không cần giấy phép, nhưng cơ quan thuế lại yêu cầu có phép mới được miễn thuế GTGT. Mấu chốt nằm ở tính pháp lý của hoạt động giảng dạy.
Dòng tiền lớn rời Mỹ, thị trường chứng khoán Việt Nam đón sóng ngoại
(VNF) - Chia sẻ với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance về chuyển động đáng chú ý của thị trường tài chính, ông Nguyễn Thế Minh - Giám đốc Khối Nghiên cứu và Phát triển khách hàng cá nhân tại Yuanta Việt Nam chỉ ra rằng, thị trường chứng khoán Việt Nam đang ghi nhận những diễn biến tích cực, trong bối cảnh dòng vốn lớn bắt đầu rời khỏi Mỹ.
Hệ sinh thái Bamboo Capital và APEC 'tái sinh'
(VNF) - Tận dụng đà bứt phá của thị trường chung, cùng sự dẫn dắt của dòng tiền lớn, nhiều cổ phiếu tăng mạnh, tạo nên những pha "hồi sinh" ngoạn mục trong tuần qua.
Thu 42.600 tỷ đồng tiền thuế từ bán hàng online
(VNF) - Cục Thuế cho biết, số thu thuế từ các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trong 4 tháng năm 2025 đạt 42.600 tỷ đồng
Từ 1/1/2026: Chính thức bãi bỏ hình thức thuế khoán với hộ kinh doanh
(VNF) - Quốc hội chính thức thông qua nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc biệt phát triển kinh tế tư nhân, trong đó bỏ hình thức thuế khoán đối với hộ, cá nhân kinh doanh
Thiếu lực từ cổ phiếu trụ, VN-Index phục hồi yếu ớt
(VNF) - Diễn biến của thị trường chứng khoán phiên giao dịch ngày 23/5 cho thấy dòng tiền có xu hướng dịch chuyển dần sang nhóm midcap và penny.
Cận cảnh khu đất vàng khiến 2 cựu Chủ tịch Khánh Hòa vướng lao lý
(VNF) - Khu đất hơn 20.100m2 tại số 28E Trần Phú, TP. Nha Trang từng được giao cho Công ty TNHH Đỉnh Vàng Nha Trang thực hiện dự án Nha Trang Golden Gate. Do liên quan đến vụ án sai phạm nghiêm trọng trong quản lý tài sản công, dự án rơi vào tình trạng dang dở, hoang hóa.