Ngày càng nhiều nam giới Hàn Quốc từ bỏ làm 'trụ cột kinh tế' để ở nhà chăm con

Minh Ý - 24/02/2024 14:02 (GMT+7)

(VNF) - Theo số liệu từ chính phủ Hàn Quốc, ngày càng có nhiều nam giới ở quốc gia này "không hoạt động kinh tế", chỉ những người không làm việc và cũng không tìm việc làm, mà dành toàn thời gian nuôi dạy con cái.

VNF
1

Ngày càng nhiều nam giới không đi làm

Theo Cơ quan Thống kê Hàn Quốc, số nam giới không hoạt động kinh tế vào năm 2023 vì lý do chăm sóc trẻ em là khoảng 16.000 người, đánh dấu mức cao nhất mọi thời đại kể từ khi dữ liệu liên quan được tổng hợp lần đầu tiên vào năm 1999.

Con số này tăng 37,4% so với mốc 12.000 người của năm trước và tăng gần gấp 3 lần trong một thập kỷ, từ mốc 6.000 người vào năm 2013 (các số liệu đã được làm tròn đến hàng nghìn gần nhất).

Mặc dù con số này vẫn còn tương đối thấp, nhưng sự gia tăng này bắt nguồn từ số lượng nam giới nghỉ chăm con ngày càng tăng trong vài năm qua ở đây, đạt khoảng 37.885 người vào năm 2022, tăng 30,5% so với năm trước, báo hiệu sự cải thiện trong nhận thức của nam giới về việc chăm sóc con cái.

Xét về nhóm tuổi, khoảng 8.400 nam giới, tương đương 53,3% tổng số, ở độ tuổi 40; tiếp theo là 4.600, tương đương 28,8%, ở độ tuổi 30, lựa chọn ở nhà chăm con thay vì đi làm.

Trong khi đó, số phụ nữ không hoạt động kinh tế do nhu cầu chăm sóc trẻ em vào năm 2023 tiếp tục vượt xa nam giới, ở mức 840.000. Mặc dù vậy, con số này đang liên tục giảm khi ngày càng có nhiều phụ nữ tiếp tục làm việc sau khi sinh con. Con số 840.000 của năm ngoái đã giảm 14,7% so với con số 984.000 của năm 2022.

Theo nhóm tuổi, khoảng 497.000 phụ nữ, tương đương 59,1% tổng số, ở độ tuổi 30, tiếp theo là 219.000, tương đương 26,1%, ở độ tuổi 40, lựa chọn ở nhà nội trợ.

Theo các chuyên gia kinh tế, trong tương lai, tỷ lệ phụ nữ tham gia hoạt động kinh tế sẽ tăng cao, do thực tế là tỷ lệ sinh của Hàn Quốc liên tục giảm và ngày càng có nhiều nữ giới tham gia vào thị trường lao động.

Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động của nữ đã tăng từ 49,8% năm 2011 lên 50,3% năm 2013, lên 53,5% năm 2019 và đạt 55,6% vào năm 2023, mức cao nhất từ ​​trước đến nay.

Theo quan niệm thông thường của văn hoá Hàn Quốc, nam giới thường được coi là "trụ cột gia đình", là người kiếm kinh tế chính, trong khi phụ nữ thường chịu trách nhiệm nuôi dạy con cái và làm nội trợ.

Tuy nhiên, tình hình thực tế dường như đang thay đổi, khi giới trẻ Hàn Quốc đã có tư duy khác về việc phân công công việc trong gia đình, cộng thêm áp lực cuộc sống và kinh tế gia tăng đã khiến nhiều người "chùn bước", cả trong việc kiếm tiền lẫn việc lập gia đình và sinh con.

Số lượng nam giới Hàn Quốc lựa chọn ở nhà làm nội trợ ngày càng nhiều.

Giới trẻ không còn thích sinh con

Với tổng tỷ suất sinh năm ngoái đứng ở mức 0,72 và dự kiến ​​sẽ giảm xuống còn 0,68 trong năm nay, lần đầu tiên giảm xuống dưới 0,7, Hàn Quốc hiện là quốc gia có tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, tạo thành mối nguy cho lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế của nước này trong tương lai.

Nếu tỷ lệ sinh của Hàn Quốc vẫn giữ nguyên quỹ đạo hiện tại, nước này có thể sẽ chứng kiến ​​tốc độ tăng trưởng kinh tế âm bắt đầu từ năm 2050. 

Các nhà nghiên cứu của Ngân hàng Hàn Quốc chỉ ra áp lực cạnh tranh mà giới trẻ phải đối mặt là một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh giảm. Trong một cuộc khảo sát với 2.000 người từ 25-39 tuổi, các cặp vợ chồng có mức độ áp lực cạnh tranh cao được phát hiện mong muốn có số con thấp hơn đáng kể (0,73) so với các cặp vợ chồng có mức độ áp lực cạnh tranh thấp hơn (0,87).

Các nhà nghiên cứu cũng chỉ ra chi phí sinh hoạt, việc làm không ổn định và chi phí nuôi con là những yếu tố dẫn đến tỷ lệ sinh thấp. Tỷ lệ thanh niên thất nghiệp cao, tình trạng bất bình đẳng trên thị trường lao động ngày càng trầm trọng, giá bất động sản tăng vọt cùng với chi phí tài chính để nuôi con. Báo cáo cho thấy tất cả những yếu tố này góp phần gây ra sự lo lắng khiến các cặp vợ chồng không thể có con.

Trong một cuộc khảo sát trước đây cho thấy 49,4% người có việc làm bày tỏ ý định kết hôn so với 38,4% người thất nghiệp thì tỷ lệ người lao động không thường xuyên mong muốn kết hôn (36,6%) thậm chí còn thấp hơn tỷ lệ ở người thất nghiệp.

Chính phủ tìm cách khắc phục tỷ lệ sinh thấp

Để giải quyết tình trạng này, Bộ Bình đẳng giới và Gia đình Hàn Quốc gần đây đã đưa ra một loạt biện pháp nhằm giải quyết tỷ lệ sinh thấp.

Bộ cho biết họ sẽ tăng cường hỗ trợ của chính phủ cho chương trình Dịch vụ Chăm sóc Trẻ em dành cho các gia đình có thu nhập kép. Chương trình liên kết các bậc cha mẹ với nhân viên chăm sóc trẻ em, những người có thể chăm sóc trẻ từ 36 tháng tuổi trở xuống tại nhà của họ.

Mặc dù hỗ trợ của chính phủ đối với các dịch vụ chăm sóc trẻ em hiện được cung cấp cho khoảng 85.000 hộ gia đình nhưng nó sẽ được mở rộng lên 110.000 hộ gia đình. Các gia đình có thu nhập kép có hai con trở lên cũng sẽ đủ điều kiện nhận trợ cấp cho một phần chi phí chăm sóc trẻ.

Bộ cũng sẽ triển khai thí điểm dịch vụ chăm sóc trẻ em khẩn cấp, cho phép phụ huynh đăng ký dịch vụ trước hai giờ trong trường hợp cha mẹ phải đi làm muộn.

Hỗ trợ trẻ em từ các gia đình đa văn hóa về học tập cơ bản, giáo dục song ngữ và tư vấn nghề nghiệp cũng nằm trong chương trình nghị sự. Chính phủ sẽ cung cấp các khoản trợ cấp hoạt động giáo dục từ 400.000 won đến 600.000 won (300-450 USD) cho 60.000 học sinh tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc các hộ gia đình có thu nhập thấp, trong đó một phụ huynh là người Hàn Quốc và người còn lại là người nước ngoài.

Đối với các hộ gia đình đơn thân có thu nhập thấp, mức trợ cấp chung sẽ tăng từ 200.000 won lên 210.000 won mỗi tháng. Trong số những người nhận, cha mẹ từ 24 tuổi trở xuống có con từ 0-1 tuổi có thể nhận 400.000 won mỗi tháng, tăng 50.000 won so với mức 350.000 won hiện tại.

Ông Kim Hyun-sook, cựu Bộ trưởng Bộ Bình đẳng giới và Gia đình, người đã chính thức từ chức đầu tuần qua, cho biết: “Đức và Thụy Điển đã chứng kiến ​​tỷ lệ sinh tăng trở lại nhờ tìm được sự cân bằng giữa công việc và gia đình”.

“Nền tảng để giải quyết tỷ lệ sinh thấp có thể được đặt ra bằng cách thúc đẩy một môi trường thân thiện với gia đình, nơi đàn ông và phụ nữ cùng làm việc và chăm sóc con cái, giảm bớt gánh nặng chăm sóc trẻ em”, ông Kim nhận định.

Xem thêm >> Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên huỷ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

Theo Hankyoreh, Korea Herald
Ý kiến (0)
Cùng chuyên mục
Bán công ty làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest báo lãi 70 tỷ trong quý I/2024

Bán công ty làm dự án Vlasta Sầm Sơn, Văn Phú Invest báo lãi 70 tỷ trong quý I/2024

(VNF) – Kết quả kinh doanh bất động sản quý I/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest (HoSE: VPI) khá ảm đạm. Phải nhờ tới việc bán công ty con, VPI mới có lãi sau thuế 70 tỷ đồng.

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

Hải Phát Invest: Sau cơn mưa, trời có sáng?

(VNF) - Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest, HoSE: HPX) đã trải qua một năm 2023 đầy chật vật. Song, với những gì đang có ở quý I/2024, hi vọng đã được nhen lên cho cổ đông của công ty này.

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

VietnamFinance thay giao diện, hướng tới mục tiêu mới

(VEF) - Hôm nay (2/5/2024), Tạp chí điện tử VietnamFinance chính thức có giao diện mới tại địa chỉ: www.vietnamfinance.vn. Đây là một nỗ lực của chúng tôi nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng các ấn phẩm để phục vụ bạn đọc tốt hơn.

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

Ngân hàng mạnh tay chia cổ tức: Niềm vui ngắn chẳng tày gang!

(VNF) - Mùa ĐHĐCĐ 2024 của các ngân hàng diễn ra trong niềm vui và cả sự hụt hẫng của cổ đông khi nơi thì chia cổ tức “đậm”, nơi thì vẫn dửng dưng…

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

Nghị định 12 về định giá đất: Nguy cơ kéo lùi thị trường, tăng gánh nặng cho người mua

(VNF) – Mặc dù đã tiếp thu ý kiến của giới chuyên gia, doanh nghiệp khi giữ lại phương pháp thặng dư để xác định giá đất, song Nghị định 12/2024 lại tiếp thu chưa triệt để, dẫn đến tính chưa đúng, chưa đủ chi phí hợp lý của nhà đầu tư. Điều này có thể dẫn đến sự triệt tiêu động lực phát triển dự án mới, khiến nút thắt nguồn cung không thể tháo gỡ. Và tất yếu, mọi chi phí phát triển dự án cuối cùng sẽ trút lên vai người mua.

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

Chung cư quá đắt, tìm mua đất xen kẹt, cẩn thận 'tiền mất, tật mang'

(VNF) - Giá chung cư ở Hà Nội tăng cao đột biến khiến không ít người chuyển hướng sang tìm mua đất xen kẹt trong ngõ, nhờ ưu thế có mức giá rẻ hơn rất nhiều.

Các hãng ô tô đầu tư mở rộng: Liên tục tuyển người nhưng 'cung không đủ cầu'

Các hãng ô tô đầu tư mở rộng: Liên tục tuyển người nhưng 'cung không đủ cầu'

(VNF) - Ngành công nghiệp ô tô Việt Nam luôn được ưu tiên phát triển, với kỳ vọng xây dựng một ngành công nghiệp ô tô của Việt Nam ngày một lớn mạnh. Tuy nhiên, để ngành ngày phát triển, Việt Nam vẫn cần chú trọng đầu tư nguồn lực, nhất là nhân tố con người.

Hà Nội: Đổ vốn 12.600 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

Hà Nội: Đổ vốn 12.600 tỷ đồng vào dự án Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

(VNF) - Theo Cục Thống kê thành phố Hà Nội, đến nay, tổng vốn đã đầu tư cho dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô đạt khoảng 12.600 tỷ đồng.

Elon Musk đột ngột giải tán đội sạc Supercharger, nhiều đối tác ‘bật ngửa’

Elon Musk đột ngột giải tán đội sạc Supercharger, nhiều đối tác ‘bật ngửa’

(VNF) - Quyết định đột ngột của CEO Tesla Elon Musk về việc sa thải loạt nhân viên điều hành hoạt động kinh doanh các trạm Supercharger (sạc siêu nhanh) đã khiến nhiều đối tác cảm thấy “hoang mang tột độ”.

Giá vàng bật tăng sau quyết định của Fed, tiến lên đỉnh mới?

Giá vàng bật tăng sau quyết định của Fed, tiến lên đỉnh mới?

(VNF) - Sau quyết định mới nhất của Fed, giá vàng thế giới quay đầu tăng mạnh, chạm mốc 2.317 USD/ounce. Nhiều chuyên gia nhận định đà tăng của giá vàng sẽ còn tiếp diễn do nhiều yếu tố hỗ trợ.

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

Toàn cảnh tuyến cao tốc nghìn tỷ được ví là 'đường tránh' quốc lộ

(VNF) - Nằm trên trục cao tốc Bắc - Nam phía đông, tuyến cao tốc Cam Lộ - Hòa Liên có chiều dài 163km, trong đó, đoạn Cam Lộ - La Sơn dài khoảng 98,3km và đoạn La Sơn - Hoà Liên dài khoảng 64,9km.