Thưởng Tết của 'ông lớn' Hàn Quốc: LG hào phóng, Samsung khiêm tốn bất ngờ
Minh Ý -
31/01/2024 23:11 (GMT+7)
(VNF) - Các tập đoàn hàng đầu của Hàn Quốc như LG Electronics hay Samsung, SK Hynix đang dần công bố kế hoạch trả thưởng năm 2023 cho các nhân viên sau khi công bố báo cáo tài chính.
Các "ông lớn" Hàn Quốc đang xem xét phương án thưởng cho nhân viên.
Theo tờ Korea Herald, một số tập đoàn lớn của Hàn Quốc đang "rục rịch" đưa ra phương án thưởng kinh doanh cho năm 2023 sau khi kết thúc năm tài chính.
Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết LG Electronics, công ty vừa đạt doanh thu kỷ lục thêm 1 năm nữa, đã cam kết thưởng rất hậu hĩnh cho nhân viên, trong khi hai nhà sản xuất chip hàng đầu quốc gia là Samsung Electronics và SK hynix, bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự sụt giảm chip vào năm ngoái, dường như đang thắt lưng buộc bụng, cắt giảm chi tiêu, bao gồm cả phúc lợi của nhân viên.
LG thưởng tới 600% lương
Được biết, công ty con LG Electronics, "viên ngọc quý" của tập đoàn lớn thứ 4 Hàn Quốc, đã quyết định trả những khoản tiền thưởng lớn cho nhân viên của mình bắt đầu từ năm nay, khi công ty đạt được doanh thu cao nhất trong 3 năm liên tiếp.
Nhân viên tại đơn vị kinh doanh Thiết bị Gia dụng và Giải pháp Không khí được biết đến là những người được hưởng các ưu đãi trị giá khổng lồ từ 445-665% mức lương cơ bản, tương đương khoảng 1/20 mức lương hàng năm.
Trong đó, bộ phận Living Solutions phụ trách máy giặt dự kiến sẽ được hưởng mức cao nhất.
Đơn vị kinh doanh H&A đã ghi nhận doanh thu 30.100 tỷ won (22,5 tỷ USD) vào năm 2023, đánh bại đối thủ Whirlpool của Mỹ để giành vị trí dẫn đầu trên thị trường thiết bị gia dụng toàn cầu.
Nhân viên tại đơn vị kinh doanh Giải pháp Xe của công ty, phụ trách xe điện và linh kiện xe điện, sẽ nhận được tiền thưởng hiệu suất trị giá 455% mức lương cơ bản. Đơn vị vừa kỷ niệm 10 năm thành lập này đã lần đầu tiên chứng kiến doanh thu vượt mốc 10.000 tỷ won vào năm ngoái.
Công ty đã quyết định thưởng từ 200-300% cho đơn vị kinh doanh Giải trí Gia đình phụ trách TV và 135-185% cho đơn vị B2B.
Samsung khiêm tốn
Trong khi đó, Samsung Electronics, công ty lớn nhất quốc gia về vốn hóa thị trường và là nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới tính theo doanh thu, không có kế hoạch trả ưu đãi cho đơn vị kinh doanh chip vốn bị sụt giảm lợi nhuận vào năm ngoái.
Một quan chức giấu tên của Samsung cho biết: “Đây là lần đầu tiên bộ phận DS (kinh doanh chip) không nhận được ưu đãi OPI kể từ khi chương trình được triển khai vào năm 2000”.
Bộ phận kinh doanh chip của Samsung từng được hưởng những ưu đãi khổng lồ trị giá khoảng 50% tiền lương mỗi năm trong những năm gần đây. Rất hiếm khi nhân viên của họ không nhận được tiền thưởng. Theo chương trình khen thưởng OPI, Samsung sử dụng 20% lợi nhuận vượt mức của công ty để trả cho người lao động tới 50% tiền lương của họ vào tháng 1 hàng năm.
Samsung cũng triển khai chương trình khuyến khích thành tích mục tiêu, hay TAI, khuyến khích người lao động lên tới 10% tiền lương hàng tháng của họ hai lần mỗi năm. Đối với TAI năm ngoái, nhân viên bộ phận chip nhận thấy ưu đãi của họ giảm một nửa xuống còn 12,5% tiền lương hàng tháng trong nửa cuối năm ngoái, so với nửa đầu năm.
Nhân viên tại các bộ phận kinh doanh khác sẽ được trả khoản thưởng khiêm tốn hơn.
Nhân viên tại bộ phận Trải nghiệm di động chịu trách nhiệm về điện thoại thông minh và thiết bị di động sẽ nhận được OPI khoảng 46-50% tiền lương hàng năm của họ, trong khi những người ở bộ phận TV và thiết bị gia dụng dự kiến sẽ nhận được 39-43% hoặc 10-12% tiền lương của họ như là tiền thưởng.
SK Hynix cố gắng duy trì thưởng cho nhân viên
SK hynix, chi nhánh sản xuất chip của SK Group, tập đoàn lớn thứ hai Hàn Quốc, đã quyết định ưu đãi 2 triệu won và 15 cổ phiếu công ty cho nhân viên của mình để nâng cao tinh thần mặc dù doanh số bán hàng không quá khả quan vào năm ngoái.
Trong bối cảnh ngành công nghiệp chip suy thoái nghiêm trọng, nhà sản xuất chip nhớ lớn thứ hai thế giới đã phải vật lộn với thua lỗ trong 4 quý liên tiếp cho đến khi "lật ngược" tình thế vào quý IV/2023.
Theo đó, trong quý IV/2023, nhà sản xuất chip này đã đạt được lợi nhuận hoạt động là 346 tỷ won và doanh thu là 11.310 tỷ won. Với cổ phiếu của công ty ở gần mức 140.000 won, khoảng 2,1 triệu won sẽ được cung cấp cho mỗi nhân viên dưới dạng cổ phiếu.
Gã khổng lồ chip cũng đưa ra các mức thưởng về năng suất lên tới 50% mức lương cơ bản cho nhân viên của mình vào tuần trước.
Vào thời điểm đó, công ty cho biết: “Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của nhân viên trong quá trình cải tổ. Chúng tôi dự định trả PI (khuyến khích năng suất) dựa trên tỷ lệ lợi nhuận hoạt động được xác nhận trong báo cáo thu nhập cuối cùng của chúng tôi vào tháng 1”.
Trong khi đó, tập đoàn ô tô Hyundai được cho là vẫn chưa quyết định mức độ khuyến khích cho nhân viên. Hiện đang có rất nhiều kỳ vọng rằng rằng nhà sản xuất ô tô có thể sẽ trả thêm các ưu đãi đặc biệt nhờ doanh số kỷ lục của cả hai thương hiệu Hyundai và Kia trong năm 2023.
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
(VNF) - Bất động sản Trung Quốc đang đối mặt với sóng gió mới khi China Vanke, từng được xem là “đại bàng” của ngành, lần đầu tiên đề xuất hoãn thanh toán trái phiếu trong nước. Động thái này khiến nhà đầu tư lo ngại về thanh khoản của Vanke và mức độ hỗ trợ từ chính phủ trong bối cảnh thị trường bất động sản suy yếu.
(VNF) - Vụ cháy bùng phát và lan rộng tại một khu chung cư ở Hong Kong chiều 24/11 khiến ít nhất 13 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương. Giới chức Hong Kong cho biết số người mắc kẹt bên trong các tòa nhà hiện vẫn chưa được xác định.
(VNF) - Hãng xe Great Wall Motor (GWM) của Trung Quốc đang đặt mục tiêu sản xuất 300.000 xe mỗi năm vào năm 2029 tại châu Âu, nơi công ty đang tìm kiếm địa điểm xây dựng nhà máy ô tô đầu tiên trong nỗ lực khôi phục doanh số bán hàng đang sụt giảm tại khu vực.
(VNF) - Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đặc phái viên Steven Witkoff và con rể Jared Kushner sẽ gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Moscow (Nga) vào tuần tới trong một nỗ lực thúc đẩy hòa bình ở Ukraine. Các diễn biến ngoại giao này, nếu thành công, có thể ảnh hưởng tới giá năng lượng, thị trường cổ phiếu quốc phòng và dòng vốn quốc tế.
(VNF) - Theo một tài liệu của Bộ An ninh Nội địa (DHS), Mỹ đang tìm cách vượt lên Trung Quốc trong cuộc đua khai thác và kiểm soát vùng Bắc Cực, đồng thời cảnh báo rằng tình trạng thiếu hụt thợ đóng tàu tại Mỹ có thể cản trở nỗ lực này.
(VNF) - Các nước vùng Vịnh đang chi không tiếc tay vào trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm đa dạng hóa nền kinh tế và khẳng định vị thế công nghệ trên bản đồ thế giới. Dù tiềm lực tài chính vượt trội, họ vẫn đối mặt thách thức về nhân lực, hạ tầng và khung pháp lý để biến tham vọng thành hiện thực.
(VNF) - Một loạt dữ liệu ảm đạm được công bố ngay trước kỳ nghỉ Lễ Tạ ơn đã làm gia tăng quan ngại về sức khỏe của nền kinh tế lớn nhất thế giới, đồng thời tạo thêm áp lực lên Tổng thống Mỹ Donald Trump.
(VNF) - Alphabet – công ty mẹ của Google – đang trên đà chạm mức định giá kỷ lục 4.000 tỷ USD trong phiên giao dịch ngày 25/11, tiếp tục nối dài chuỗi tăng trưởng suốt một năm qua nhờ chiến lược tập trung mạnh vào các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI).
(VNF) - Sự biến động mạnh trên thị trường chứng khoán toàn cầu và những phản ứng bất thường của cổ phiếu công nghệ đang khiến tâm lý của các nhà đầu tư quốc tế chuyển từ lạc quan sang bi quan. Dù vậy, các chuyên gia tài chính nhấn mạnh những biến động ngắn hạn không đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội đầu tư dài hạn.
(VNF) - Các quỹ đầu tư hàng đầu châu Á đang rút vốn khỏi Hàn Quốc và Đài Loan để chuyển sang cổ phiếu AI tại Trung Quốc, nơi mức định giá còn thấp, chi phí đầu tư rẻ và tiềm năng tăng trưởng dài hạn hấp dẫn hơn.
(VNF) - Ngày 25/11, tập đoàn Amazon cho biết họ sẽ đầu tư 50 tỷ USD để mở rộng năng lực cung cấp trí tuệ nhân tạo (AI) và khả năng điện toán hiệu năng cao cho khách hàng là các cơ quan chính phủ Mỹ.
(VNF) - Thị trường bất động sản (BĐS) Trung Quốc tiếp tục khủng hoảng với gần 80 triệu căn hộ trống và giá nhà liên tục giảm sâu. Trước sức ép chưa từng có, nhiều chủ sở hữu và dân buôn BĐS buộc phải tìm đến các biện pháp tâm linh, từ cầu nguyện ở chùa đến đặt bùa nhằm tìm tia hy vọng trong bối cảnh thị trường tê liệt.
(VNF) - Từng bị xem là “thủ phạm” tàn phá rừng nhiệt đới và đẩy loài đười ươi tới bờ tuyệt chủng, các tập đoàn dầu cọ Malaysia nay bất ngờ bước vào một cuộc đua mới: xây dựng trung tâm dữ liệu AI và pin mặt trời. Liệu những “kẻ thù khí hậu” suốt nhiều thập kỷ có thật sự lột xác thành các nhà cung cấp năng lượng xanh?
(VNF) - Phố Wall từng kỳ vọng kết quả kinh doanh bùng nổ của Nvidia sẽ giúp xoa dịu nỗi lo ngày càng lớn về nguy cơ bong bóng trong nhóm cổ phiếu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhưng thực tế lại không như vậy.
(VNF) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường tham dự Hội nghị Thượng đỉnh G20 không chỉ để bảo vệ chính sách hạn chế xuất khẩu đất hiếm của nước mình mà còn đưa ra các giải pháp nhằm xoa dịu mối quan ngại của các quốc gia đang phát triển.
(VNF) - Thị trường tiền điện tử biến động mạnh trong những tháng gần đây đã tác động rõ rệt đến tài sản liên quan crypto của gia đình Tổng thống Mỹ Donald Trump. Dù chịu thiệt hại, các thành viên vẫn giữ quan điểm lạc quan, tận dụng cơ chế đầu tư độc quyền để giảm rủi ro.
(VNF) - Một vụ cướp táo bạo tại San Francisco vừa khiến giới đầu tư tiền điện tử chấn động, khi một nghi phạm giả làm tài xế giao hàng xông vào nhà một cá nhân, dùng vũ khí và trói nạn nhân, trước khi bỏ trốn cùng 11 triệu USD tiền điện tử và nhiều thiết bị điện tử khác. Vụ việc nhấn mạnh những rủi ro thực tế mà nhà đầu tư tiền số phải đối mặt ngoài thị trường.
(VNF) - Trong suốt 2 thập kỷ qua, Trung Quốc đã âm thầm, nhưng kiên định, theo đuổi chiến lược tách nền kinh tế của mình khỏi phương Tây. Nỗ lực bền bỉ nhằm xây dựng khả năng tự chủ quốc gia và giảm phụ thuộc vào nhập khẩu đã giúp Bắc Kinh củng cố “thành trì kinh tế” để đối phó với các cuộc xung đột trong tương lai.
(VNF) - Trong nhiều thập kỷ, Trung Quốc luôn là đối tác kinh tế then chốt đối với doanh nghiệp Đức. Điều này đến nay vẫn không thay đổi, và ngành công nghiệp Đức vẫn chưa sẵn sàng chuyển hướng dù bối cảnh kinh tế - chính trị giữa hai bên đã nhiều biến động.
(VNF) - Giới khảo cổ và tài chính quốc tế đang dồn sự chú ý vào một trong những phát hiện ngoạn mục nhất nhiều thập kỷ qua: Colombia lần đầu trục vớt được hiện vật từ con tàu San José – “Con tàu đắm chứa kho báu khổng lồ nhất lịch sử”, ẩn chứa khối tài sản ước tính hơn 17 tỷ USD.
(VNF) - Indonesia được cho là đang phản đối nỗ lực của Mỹ nhằm đưa cái gọi là điều khoản “thuốc độc” vào một thỏa thuận thương mại thuế quan đang được hai bên đàm phán, hãng tin Financial Times dẫn nguồn tin am hiểu quá trình thảo luận cho hay.
(VNF) - Dự án Khu phức hợp công nghiệp – đô thị – dịch vụ Tiên Tiến (Mường Central) do Công ty cổ phần Thương mại Dạ Hợp thực hiện, với quy mô diện tích lên tới 82ha.