Tài chính quốc tế

Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên huỷ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

(VNF) - Theo KCNA, Hội đồng Nhân dân Tối cao Triều Tiên đã bỏ phiếu hủy bỏ tất cả các thỏa thuận với Hàn Quốc về thúc đẩy hợp tác kinh tế, khi mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên tiếp tục xấu đi.

Căng thẳng gia tăng, Triều Tiên huỷ mọi hợp tác kinh tế với Hàn Quốc

Triều Tiên huỷ mọi quan hệ hợp tác kinh tế với Hàn Quốc.

Tờ Yonhap ở Hàn Quốc đưa tin quyết định bãi bỏ luật hợp tác kinh tế liên Triều, luật về đặc khu dành cho các chuyến du lịch quốc tế tới núi Kumgang (Kim Cương) và các quy định thực thi luật này cũng như các thỏa thuận về hợp tác kinh tế liên Triều đã được đưa ra tại cuộc họp toàn thể của Ủy ban Thường vụ Triều Tiên vào ngày 7/2.

Các chuyến tham quan đến ngọn núi Kumgang tuyệt đẹp ngay phía bắc biên giới phía đông là biểu tượng của sự hợp tác kinh tế bắt đầu trong thời kỳ gắn kết giữa hai miền Triều Tiên vào đầu những năm 2000, thu hút gần 2 triệu du khách Hàn Quốc.

Dự án từng bị đình chỉ vào năm 2008 sau khi một du khách Hàn Quốc đi lạc vào khu vực cấm bị lính Triều Tiên bắn chết.

Bộ Thống nhất Hàn Quốc, nơi xử lý các mối quan hệ với Bình Nhưỡng, cho biết hành động của Triều Tiên không có gì đáng ngạc nhiên và sẽ chỉ khiến nước này bị cô lập sâu sắc hơn. Seoul không công nhận động thái đơn phương này, một quan chức nói thêm.

Báo cáo của KCNA không đề cập đến luật đặc biệt của Triều Tiên điều chỉnh một dự án kinh tế chung lớn khác, khu công nghiệp Kaesong, nơi có thời kỳ đỉnh cao là nơi đặt nhà máy của 125 công ty Hàn Quốc sử dụng 55.000 công nhân Triều Tiên.

Các công ty đã rút lui và khu nhà máy đóng cửa vào năm 2016 khi Seoul đình chỉ dự án sau vụ thử hạt nhân lần thứ năm và phóng tên lửa đạn đạo tầm xa của Triều Tiên.

Vào tháng 1, Hàn Quốc đã đóng cửa một quỹ nhà nước hỗ trợ phát triển và vận hành khu công nghiệp Kaesong, vào thời điểm đó được coi là dấu hiệu cho thấy Seoul cho rằng dự án khó có thể được hồi sinh.

Hyundai Asan, một chi nhánh của tập đoàn Hyundai Group đã đầu tư hơn 750 tỷ won (564 triệu USD) để phát triển dự án Kumgang, từ chối bình luận về báo cáo này.

Triều Tiên cho biết hiện họ coi Hàn Quốc là kẻ thù trong chiến tranh và năm ngoái đã hủy bỏ một hiệp ước quân sự được ký vào năm 2018 nhằm giảm căng thẳng leo thang gần biên giới quân sự được ký kết theo thỏa thuận ngừng bắn chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953.

Trong cuộc phỏng vấn được ghi âm trước với đài truyền hình nhà nước Hàn Quốc KBS phát sóng vào cuối ngày 7/2, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol gọi sự thay đổi trong chính sách liên Triều của Triều Tiên là “một sự thay đổi phi thường” nhưng cho biết thật khó để hiểu được suy nghĩ đằng sau động thái này.

Ông Yoon, người có quan điểm cứng rắn với Bình Nhưỡng, cho biết ông vẫn sẵn sàng hợp tác với Triều Tiên, thậm chí bằng cách tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim và cung cấp viện trợ nếu điều đó giúp ích cho nền kinh tế của nước này. 

Trong khi đó, kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2011, ông Kim Jong-un đã thúc đẩy Triều Tiên phát triển vũ khí hạt nhân và tên lửa đạn đạo ngay cả khi nền kinh tế nước này suy yếu.

KCNA đưa tin riêng rằng ông Kim hôm 7/2 đã đi thăm các nhà máy sản xuất hàng tiêu dùng và thực phẩm, đồng thời đưa ra hướng dẫn về việc hiện đại hóa cơ sở vật chất như một phần của việc thực hiện chính sách phát triển khu vực mới.

Xem thêm >> Hàn Quốc - Triều Tiên thêm căng thẳng, Phần Lan đóng cửa khẩu biên giới với Nga

Tin mới lên