Nghị quyết 68: Cơ hội lớn cho DN niêm yết và công ty đại chúng
(VNF) - Thời gian qua, bốn nghị quyết quan trọng được Bộ Chính trị ban hành đã tạo ra những hân hoan, phấn khởi cho toàn xã hội. Tư tưởng xuyên suốt của bốn nghị quyết đó tạo ra một “phép quay com-pa”, định vị lại chiến lược phát triển quốc gia theo hướng thực tiễn, hiệu quả và toàn diện hơn.
Cùng với hai nghị quyết sắp ban hành trong lĩnh vực y tế và giáo dục hướng đến “công bằng”, chúng ta sẽ có đầy đủ hình hài của chiến lược phát triển quốc gia, cụ thể hóa các nội hàm của kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Công cuộc Đổi mới 2.0 đã bắt đầu với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045 sẽ mở ra cơ hội lớn cho doanh nghiệp tư nhân.
Tinh thần của NQ 68 như bản tuyên ngôn tự do cho doanh nhân
Nghị quyết 68 hướng đến một tổng thể chính sách để phát triển kinh tế tư nhân, từ xác định khu vực kinh tế tư nhân là một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế quốc gia đến các thiết kế chính sách cụ thể dành cho doanh nghiệp, doanh nhân và thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp toàn xã hội. Ý nghĩa của Nghị quyết 68 thể hiện qua 3 khía cạnh:
Thứ nhất, Nghị quyết 68 thể hiện rõ sự thay đổi tư duy của Đảng, Nhà nước về kinh tế tư nhân. Kinh tế tư nhân đã trở thành một động lực quan trọng nhất cho tăng trưởng kinh tế, đổi mới sáng tạo, đảm bảo an sinh xã hội và sự tự lực, tự cường của quốc gia.

Thứ hai, Nghị quyết 68 đã tìm đúng giải pháp cho tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2026-2030. Số liệu chỉ ra rằng tỷ trọng đóng góp của khu vực kinh tế nhà nước đã giảm liên tục và giữ nguyên ở mức 22% vào năm 2019 đến nay. Trong khi đó, tỷ trọng khu vực FDI đạt đỉnh vào năm 2018 và giữ nguyên tỷ lệ này đến nay. Đấy là xu hướng hợp lý do đặc trưng của khu vực nhà nước chủ yếu gắn với các ngành độc quyền tự nhiên, hàng hóa công hay liên quan đến an ninh quốc gia. Trong khi đó, khu vực FDI chủ yếu dựa trên lợi thế lao động của Việt Nam để phát triển gia công với giá trị gia tăng thấp. Lịch sử cũng chứng minh rằng, ở mỗi giai đoạn phát triển quốc gia từ năm 1986 đến nay, mỗi khi khu vực tư nhân được “nới room” thì khu vực này lại đóng góp hiệu quả hơn vào phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Thứ ba, Nghị quyết 68 với sự nhấn mạnh các nguyên tắc không hình sự hóa, không hồi tố, đảm bảo quyền tự do kinh doanh, quyền tài sản, quyền thực thi hợp đồng đã góp phần khôi phục niềm tin kinh doanh cho doanh nhân và doanh nghiệp tư nhân. Sống nhiều năm trong môi trường chính sách thiếu nhất quán, rất ít doanh nghiệp nhỏ vươn lên thành doanh nghiệp vừa và càng ít doanh nghiệp vừa vươn lên thành doanh nghiệp lớn.
Theo số liệu của Tổng cục Thống kê, hiện Việt Nam có khoảng gần 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, tuy nhiên mới chỉ có khoảng 5.000 doanh nghiệp (0,5%) thực sự được tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu. Cấu trúc doanh nghiệp Việt Nam cũng không lành mạnh với 98% doanh nghiệp vừa và nhỏ. Đầu tư tư nhân năm 2023 chỉ tăng 2,7%, dù đã phục hồi lên gần 9% năm 2024 nhưng cũng thể hiện niềm tin kinh doanh đã xuống rất thấp. Do đó, điều cần thiết là phải có tư duy mới để doanh nghiệp củng cố niềm tin, mở rộng sản xuất kinh doanh với tư duy dài hạn – hay nói ngắn gọn hơn là “dám lớn”. Nghị quyết 68 đã kích hoạt được một không khí xã hội mới của các doanh nghiệp.
Nếu làm một phép đếm toàn văn nghị quyết, chúng ta sẽ thấy thuật ngữ "doanh nghiệp" xuất hiện tới 142 lần – nhiều nhất trong văn bản – tiếp theo là từ khóa "phát triển" với 59 lần. Điều này cho thấy tinh thần lấy doanh nghiệp làm trung tâm, lấy phát triển làm mục tiêu chủ đạo. Nghị quyết nhấn mạnh tư duy phát triển doanh nghiệp gắn với quá trình kiến tạo, phát triển quốc gia, với hệ chính sách được thiết kế riêng biệt cho các loại hình doanh nghiệp với các bài toán khác nhau.
Theo đó, danh nghiệp lớn đóng vai trò dẫn dắt, tham gia các bài toán chiến lược của quốc gia, dẫn dắt các doanh nghiệp khác. Doanh nghiệp vừa được khuyến khích tiên phong, vươn ra thị trường toàn cầu. Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ được hỗ trợ tháo gỡ rào cản về đất đai, tín dụng, lao động… Hộ kinh doanh được đưa vào khuôn khổ chính sách để hỗ trợ song song với thúc đẩy phải lớn bằng "áp lực", từ đó đẩy mạnh tinh thần khởi nghiệp toàn quốc gia.
DN niêm yết và công ty đại chúng hưởng lợi nhiều nhất từ NQ 68
“Nước dâng thì thuyền dâng” – đó là quy luật. Khi nền kinh tế muốn hướng ra biển lớn thì những doanh nghiệp mạnh được ví như những con tàu lớn. Nghị quyết 68 thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Đảng và Nhà nước, mở ra không gian rộng lớn cho sự phát triển của doanh nghiệp tư nhân. Các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng, với nền tảng tài chính và quản trị tốt, sẽ tận dụng được nhiều cơ hội.
Trước hết, các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng đang đứng trước cơ hội lớn từ việc chuyển đổi mô hình tăng trưởng. Nghị quyết 68 thúc đẩy tinh thần đổi mới sáng tạo, khuyến khích chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và các mô hình kinh doanh mới. Với năng lực quản trị và công nghệ cao hơn mặt bằng chung, các doanh nghiệp này có điều kiện thuận lợi hơn trong tiếp cận nguồn vốn, thử nghiệm mô hình mới, cũng như tham gia các chương trình lớn như “1.000 doanh nghiệp tiên phong”...
Bên cạnh đó, các doanh nghiệp còn được hưởng lợi từ môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch hơn. Nghị quyết 68 thể hiện sự đổi mới tư duy: từ quản lý sang phục vụ doanh nghiệp, từ tiền kiểm sang hậu kiểm; đảm bảo một cách tối đa quyền tự do kinh doanh và nguyên tắc không hồi tố, không hình sự hóa. Điều này góp phần khôi phục niềm tin kinh doanh, giúp doanh nghiệp mạnh dạn mở rộng ngành nghề, quay vòng vốn nhanh và tận dụng các cơ hội thị trường.

Đặc biệt, các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng có lợi thế rõ rệt trong tiếp cận vốn và thị trường tài chính khi Nghị quyết 68 đặt trọng tâm phát triển thị trường vốn chuyên nghiệp, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu nâng hạng thị trường chứng khoán. Điều này mở rộng cơ hội cho doanh nghiệp tiếp cận nhà đầu tư tổ chức và các quỹ đầu tư quốc tế trong bối cảnh môi trường kinh doanh ngày càng được cải thiện.
Doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng nên bắt đầu từ đâu?
Lấy điểm mạnh về quản trị công ty làm điểm khởi đầu và lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng cần xác định rõ trọng tâm phát triển trong bối cảnh mới được mở ra bởi Nghị quyết 68 nói riêng và “Bộ tứ nghị quyết” nói chung.
Thứ nhất, các doanh nghiệp này cần đẩy mạnh chuyển đổi xanh và chuyển đổi số như những hướng đi chiến lược, không chỉ nhằm tối ưu hóa mô hình vận hành mà còn để đáp ứng các tiêu chuẩn mới trên thị trường. Đây cũng là điều kiện tiên quyết để tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi, các chương trình tài trợ công nghệ/xanh, và hưởng lợi từ các hiệp định thương mại vốn ngày càng nhấn mạnh yếu tố phát triển bền vững.
Thứ hai, các doanh nghiệp cần tích cực tham gia các chương trình hỗ trợ do nhà nước triển khai như chính sách cho doanh nghiệp lớn, dẫn dắt; chính sách cho doanh nghiệp tiên phong, cũng như các chương trình nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo, chương trình hỗ trợ đầu tư R&D, hay các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp vươn ra thị trường khu vực và toàn cầu. Việc tiếp cận các nguồn lực này một cách bài bản và có chiến lược sẽ tạo ra lực đẩy đáng kể, giúp doanh nghiệp tăng tốc trong giai đoạn tới, tiến lên đóng vai trò dẫn dắt ngành hoặc chuỗi giá trị.
Cuối cùng, các doanh nghiệp niêm yết và công ty đại chúng cần phát huy vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng và hoàn thiện thể chế thông qua việc tham gia phản biện chính sách, đóng góp vào quá trình hoạch định, tổ chức thực hiện và giám sát tình hình thực thi chính sách phát triển kinh tế tư nhân.
Việc chủ động tham gia các diễn đàn công – tư, đề xuất sáng kiến cải cách và phản ánh kiến nghị kịp thời sẽ không chỉ góp phần cải thiện môi trường kinh doanh mà còn nâng cao vị thế, tiếng nói của doanh nghiệp tư nhân trong quản trị quốc gia, đúng với tinh thần của Nghị quyết 68.
Giám đốc kể nỗi buồn phải 'gác' dự án vì đi 4 cơ quan mà không ai giải quyết
- Doanh nghiệp tư nhân TP.HCM trước cơ hội mới 23/06/2025 07:30
- 'Được giao sứ mệnh chưa từng có, cần mở hết cỡ cho kinh tế tư nhân' 11/06/2025 07:00
- Thống đốc lý giải vì sao DN nhỏ và vừa 'lép vế' khi vay vốn ngân hàng 31/05/2025 06:47
10 lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2010 đến nay
(VNF) - Từ năm 2010 đến nay, lương cơ sở đã trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó có những năm mức tăng khá mạnh, cao nhất lên tới 30%.
Điểm lại loạt văn kiện hợp tác Việt Nam vừa ký với Nhật Bản
(VNF) - Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae, hai bên đã ký 6 văn kiện quan trọng trong các lĩnh vực công nghệ vũ trụ, thông tin-truyền thông, thủy lợi, phát triển hạ tầng thích ứng với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng trưởng carbon thấp.
Đề xuất mức lương tới 150 triệu đồng/tháng để thu hút nhân tài
(VNF) - UBND Thành phố Huế đang lấy ý kiến cho dự thảo nghị quyết về chính sách thu hút và đãi ngộ nguồn nhân lực chất lượng cao giai đoạn 2026-2030, với nhiều đề xuất đáng chú ý, trong đó có mức thu nhập lên tới 150 triệu đồng mỗi tháng.
Lịch nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm 2026 kéo dài 5 ngày liên tục
(VNF) - Dịp nghỉ lễ Quốc khánh Việt Nam năm 2026, người lao động cả nước có thể được nghỉ liên tục 5 ngày nếu áp dụng phương án hoán đổi lịch làm việc, theo đề xuất của Bộ Nội vụ.
Đề nghị Mỹ đánh giá khách quan về Việt Nam trong bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
(VNF) - Việt Nam đề nghị phía Mỹ có đánh giá khách quan, cân bằng về nỗ lực và thành quả của Việt Nam trong lĩnh vực bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ
DN tư nhân 'chia lửa' cùng TP.HCM mở rộng mạng lưới metro
(VNF) - TP. HCM dự kiến sẽ mở rộng mạng lưới metro lên tới 27 tuyến, với tổng chiều dài hơn 1.000km và có sự đồng hành của các tập đoàn kinh tế tư nhân.
Xung đột Trung Đông kéo dài: Giá nhiên liệu tăng sẽ nhanh chóng truyền dẫn vào lạm phát
(VNF) - Xung đột quân sự tại Trung Đông đang khiến giá dầu thế giới liên tục biến động, kéo theo những tác động lan rộng tới thị trường năng lượng, tài chính và chuỗi cung ứng toàn cầu. Trao đổi với Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance, TS. Hà Huy Ngọc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới cho rằng với độ mở lớn, kinh tế Việt Nam đang phải đối mặt với áp lực chi phí, lạm phát và tăng trưởng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2026, DN và người dân cần lưu ý
(VNF) - Từ tháng 5/2026, hàng loạt chính sách mới liên quan đến tài chính – ngân hàng, bảo hiểm, doanh nghiệp và điện lực chính thức có hiệu lực, với nhiều quy định đáng chú ý nhằm tăng cường ổn định vĩ mô, hỗ trợ thị trường và siết chặt kỷ cương trong một số lĩnh vực.
Kinh tế tư nhân 2026: Từ đột phá thể chế đến khát vọng vươn mình
(VNF) - Năm 2025 không chỉ đơn thuần là mốc thời gian khép lại một kế hoạch 5 năm, mà đã được ghi dấu là thời điểm bản lề để dân tộc Việt Nam chính thức bước vào "kỷ nguyên vươn mình". Trong bối cảnh thế giới đối mặt với sự phân mảnh và các cú sốc địa chính trị, Việt Nam đã bứt phá với mức tăng trưởng GDP cao nhất khu vực ASEAN, góp phần đưa quy mô nền kinh tế chính thức vượt ngưỡng 500 tỷ USD.
Từ 'mở cửa' đến 'nâng chuẩn': Những bước ngoặt định hình kinh tế Việt Nam
(VNF) - TS Nguyễn Sĩ Dũng khẳng định, sau hơn 51 năm kể từ ngày thống nhất đất nước, kinh tế Việt Nam đã trải qua hàng loạt bước ngoặt mang tính “mở khóa”, từ Đổi mới, hội nhập quốc tế đến tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới. Mỗi lần “mở cửa” không chỉ tạo ra tăng trưởng mà còn thúc đẩy nền kinh tế “nâng chuẩn”, từng bước hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực cạnh tranh và định hình vị thế Việt Nam trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Quản trị siêu đô thị hiện đại: Cấu trúc mới tạo đà tăng trưởng cho TP.HCM
(VNF) - TP. HCM được kỳ vọng sẽ tăng trưởng bằng một cấu trúc mới, từ đô thị trung tâm đến siêu đô thị vùng, là nơi tạo ra GDP lớn nhất cả nước.
TP. HCM: Từ biểu tượng thống nhất đến động lực phát triển
Trưa ngày 30/4/1975, Sài Gòn bước vào một khoảnh khắc mà lịch sử như dồn tụ lại. Những cánh cổng Dinh Độc Lập mở ra, không chỉ cho đoàn xe tiến vào, mà cho cả một dân tộc bước qua ranh giới của chia cắt. Dòng người vỡ òa trên các con phố vì chiến tranh kết thúc, vì đất nước, sau bao năm chia cắt, cuối cùng đã thống nhất. Sài Gòn, trong thời khắc ấy, không còn là một địa danh mà trở thành biểu tượng - biểu tượng của ý chí hòa bình và khát vọng, của việc khép lại chia cắt, của hòa hợp và thống nhất, của độc lập, tự do và hạnh phúc.
51 năm thống nhất đất nước: Việt Nam, từ nền kinh tế lạc hậu đến 'ngôi sao tăng trưởng' toàn cầu
(VNF) - Từ một nền kinh tế lạc hậu, chậm phát triển sau chiến tranh, Việt Nam đã vươn lên trở thành một trong những “ngôi sao tăng trưởng” của khu vực và thế giới, với quy mô GDP vượt 500 tỷ USD. 51 năm sau Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất đất nước, vị thế Việt Nam ngày càng được khẳng định trên bản đồ kinh tế toàn cầu.
Thủ tướng: 'Xử lý đất bỏ hoang, thu hồi dự án không triển khai theo cam kết'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) phối hợp với Bộ Xây dựng thiết lập cơ chế xử lý đất bỏ hoang, thu hồi các dự án không triển khai theo cam kết
TP. HCM khởi công loạt dự án hơn 142.000 tỷ đồng
(VNF) - Ngày 29/4, TP. HCM đã đồng loạt khởi công các dự án trọng điểm, chào mừng Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2026).
Ngân hàng Nhà nước muốn sửa Thông tư quan trọng bậc nhất ngành ngân hàng
(VNF) - Một trong những thay đổi đáng chú ý trong dự thảo là việc chuyển từ chỉ tiêu “tỷ lệ dư nợ cho vay trên tổng tiền gửi” (LDR) sang “tỷ lệ dư nợ cấp tín dụng so với huy động vốn” (CDR)
Thủ tướng: 'Phân loại bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu phân loại các loại hình bất động sản để quy định các hạn mức tín dụng phù hợp.
Thủ tướng: 'Lập đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam'
(VNF) - Thủ tướng yêu cầu xây dựng Đề án cải cách tổng thể thị trường tài chính Việt Nam gắn với thực hiện mục tiêu tăng trưởng ở mức cao, liên tục đến năm 2045, báo cáo cấp có thẩm quyền trong quý II/2026.
Một con số cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã vượt Thái Lan
(VNF) - Thông tin từ Cục Thống kê cho thấy quy mô kinh tế Việt Nam đã ở trạng thái tiệm cận và vượt Thái Lan khoảng 4 tỷ USD.
Nhóm thanh niên sinh năm 2003, 2004 rửa tiền qua 100 tài khoản, giao dịch xuyên ngày đêm
(VNF) - Điều tra bước đầu xác định có 15 bị hại bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản với nhiều hình thức khác nhau, với tổng số tiền gần 4 tỷ đồng.
‘Lập khống’ hồ sơ tín dụng của 60 khách hàng, chiếm đoạt hơn 1,8 tỷ đồng
(VNF) - Một cựu nhân viên công ty tài chính bị tạm giam vì sử dụng thông tin của 60 khách hàng để thiết lập hợp đồng tín dụng trái phép, chiếm đoạt trên 1,86 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân.
Những nhóm thu nhập được miễn thuế thu nhập cá nhân từ 1/7
(VNF) - Từ ngày 1/7/2026, Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 chính thức có hiệu lực, mở rộng đáng kể các nhóm thu nhập được miễn thuế, từ bất động sản, tiền gửi ngân hàng, kiều hối đến các hoạt động khoa học – công nghệ và an sinh xã hội.
Dookki, Golden Gate, Sen Hồng cùng nhiều quán ăn tại Hà Nội bị xử phạt
(VNF) - Hà Nội vừa công bố danh sách nhiều cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó có Dookki, Golden Gate và Sen Hồng. Các vi phạm chủ yếu liên quan đến vệ sinh khu chế biến, hệ thống thoát nước và thu gom rác thải.
Bí thư Hà Nội yêu cầu ‘hồi sinh’ 299 căn hộ bị bỏ hoang trên ‘đất vàng’
(VNF) - Dự án nhà ở tái định cư N01 với gần 299 căn hộ nằm giữa ngã tư Duy Tân - Trần Thái Tông đang được gấp rút hoàn thiện đưa vào sử dụng sau 10 năm "đắp chiếu".
TP. HCM khởi công 4 dự án quy mô vốn gần 150.000 tỷ đồng
(VNF) - TP. HCM ngày 29/4 tổ chức lễ khởi công 4 dự án quy mô 142.000 tỷ đồng và trao chứng nhận đầu tư dự án cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ.
10 lần điều chỉnh lương cơ sở từ năm 2010 đến nay
(VNF) - Từ năm 2010 đến nay, lương cơ sở đã trải qua 10 lần điều chỉnh, trong đó có những năm mức tăng khá mạnh, cao nhất lên tới 30%.
Khảo sát dự án Metropoli5 của Vietradico sau nhiều năm quây tôn
(VNF) - Dự án Metropoli5 của Vietradico tại Nam An Khánh mới đây đã bắt đầu chuyển động sau nhiều năm quây tôn.


































































