Bất động sản

Nguồn gốc căn biệt thự cổ trị giá 35 triệu USD của nhà bà Trương Mỹ Lan

(VNF) - Bị cáo Trương Mỹ Lan đề nghị không kê biên căn biệt thự cổ trị giá 700 tỷ đồng, tương đương 35 triệu USD để gia đình bảo tồn di tích cho Việt Nam.

Nguồn gốc căn biệt thự cổ trị giá 35 triệu USD của nhà bà Trương Mỹ Lan

Căn biệt thự cổ 110 - 112 Võ Văn Tần, quận 3 nhìn từ đường Bà Huyện Thanh Quan

Ngày 15/3, tại phiên tòa xét xử vụ án Trương Mỹ Lan và các đồng phạm, khi Hội đồng xét xử xác định một số tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình, bị cáo Trương Mỹ Lan đã đề nghị không kê biên căn biệt thự cổ này.

"Tôi xin tòa đừng kê biên tòa nhà này, trả lại cho con tôi và gia đình để cháu nó sửa chữa, bảo tồn di tích cho Việt Nam", bị cáo Lan nói và cho biết đây là căn biệt thự cổ cần bảo tồn di tích và trước đó gia đình bị cáo vẫn đang thực hiện.

Được biết, căn biệt thự cổ tại địa chỉ 110 - 112 Võ Văn Tần, quận 3, TP. HCM đã tồn tại hơn 1 thế kỷ. Được xây dựng khang trang trên khu đất 2.819m2 (44,3 x 66,5m) theo kiến trúc Pháp cổ, căn biệt thự này là công trình cấp 2, 3 gồm 2 tầng, 3 tòa nhà chính nằm ở trung tâm khuôn viên. Ngoài ra còn có nhiều hạng mục phụ như nhà kho, mái che, sân vườn bao xung quanh. Tổng diện tích sàn xây dựng là hơn 2.000m2. Mặt trước hướng ra Võ Văn Tần, bên hông thuộc về đường Bà Huyện Thanh Quan và phía sau là mặt đường Nguyễn Thị Diệu.

Nguồn gốc căn biệt thự cổ trước đây do hai cụ Đặng Kim Chi (sinh năm 1938) và Nguyễn Kim Sa Dang (sinh năm 1934) là chủ sở hữu, từng được chào bán với giá 47 triệu USD, là một hiện tượng trên thị trường bất động sản khi đó.

110 - 112 Võ Văn Tần, quận 3, TP. HCM
Căn biệt thự cổ nhìn từ đường Võ Văn Tần

Năm 2015, bà Trương Mỹ Lan thông qua Công ty Cổ phần MINERVA, được thành lập ngày 28/7/2015 với vốn điều lệ 200 tỷ đồng, mua lại căn biệt thự cổ này với giá 35 triệu USD, tương đương khoảng 700 tỷ đồng khi đó. Ngay sau khi sở hữu căn biệt thự này, Trương Mỹ Lan đã cho trùng tu lại theo nguyên bản vào năm 2019 và giao cho đơn vị thực hiện là Công ty Stonewest Limited của Singapore.

Do công trình nằm trong danh sách được bảo tồn nên chủ sở hữu chỉ được trùng tu, sửa chữa nguyên trạng mà không được xây dựng mới.

Ngay sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt, nhà thầu thi công xây dựng tại đây đã rút đi, công trình ngưng thi công từ đó đến nay.

Tin mới lên