Tài chính quốc tế

Nhà sáng lập đột ngột qua đời, cổ phiếu ‘gã khổng lồ’ AI Trung Quốc xuống đáy

(VNF) - Cổ phiếu của công ty trí tuệ nhân tạo (AI) hàng đầu Trung Quốc SenseTime Group đã giảm tới 18,25% xuống mức thấp nhất mọi thời đại trong phiên đầu tuần sau thông tin nhà sáng lập Tang Xiao’ou đột ngột qua đời.

Cụ thể, cổ phiếu SenseTime niêm yết tại Hồng Kông đã giảm xuống còn 1,03 đô la Hồng Kông (0,13 USD) vào ngày 18/12, ghi nhận mức thấp nhất trong lịch sử của công ty theo dữ liệu của tổ chức tài chính chứng khoán có trụ sở tại Anh LSEG.

Nhà sáng lập Tang Xiao’ou đột ngột qua đời ngày 15/12.

Làn sóng bán tháo cổ phiếu của SenseTime đã bùng lên sau khi SenseTime cuối tuần qua đưa ra thông báo chính thức về việc nhà đồng sáng lập kiêm cổ đông chủ chốt của công ty này là ông Tang Xiao’ou đã qua đời ngày 15/12 do “một cơn bạo bệnh”.

Trước đó, cổ phiếu SenseTime đã giảm liên tục trong những tuần gần đây sau khi Grizzly Research, một công ty chuyên nghiên cứu về bán khống có trụ sở tại Mỹ, cáo buộc SenseTime đã tự thổi phồng doanh thu. SenseTime sau đó đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này.

Được xem là nhân vật tiên phong trong ngành công nghiệp AI Trung Quốc, ông Tan cùng một nhóm cộng sự thành lập SenseTime vào năm 2014. Tới năm 2021, công ty được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồng Kông.

Công ty này chuyên về phát triển các nền tảng và công nghệ phần mềm AI, bao gồm nhận dạng khuôn mặt, phát hiện đối tượng cũng như phân tích video và hình ảnh bằng AI.

SenseTime được xếp vào một trong bốn “con rồng nhỏ” AI của Trung Quốc.

Công ty đã tham gia cuộc đua toàn cầu để phát triển AI sáng tạo kể từ khi ChatGPT của OpenAI trở nên phổ biến sau khi ra mắt vào tháng 11/2022.

Sự phát triển nhanh chóng của SenseTime trong thập kỷ qua khiến nó được xếp vào một trong bốn “con rồng nhỏ” AI của Trung Quốc, cùng với các tên tuổi khác là Cloudwalk Technology, Megvii và Yitu.

Tuy nhiên, công ty đã bị đưa vào danh sách đen thương mại của Mỹ vào năm 2019, điều này hạn chế các công ty Mỹ kinh doanh với công ty này. Giới chức Mỹ cáo buộc rằng SenseTime có liên quan đến vi phạm nhân quyền ở khu vực Tân Cương của Trung Quốc.

Viết trong một bài đăng trên tài khoản WeChat chính thức sau lời chia buồn trước sự ra đi đột ngột của nhà sáng lập, SenseTime ca ngợi ông Tang là “một đại diện xuất sắc trong lĩnh vực AI ở Trung Quốc”.

“Trí tuệ, sự nhiệt tình và niềm đam mê khám phá khoa học không ngừng nghỉ của Giáo sư Tang sẽ luôn truyền cảm hứng cho chúng tôi giữ đúng nguyện vọng ban đầu của mình và tiến lên phía trước”, công ty nêu rõ.

Trước khi qua đời, ông Tang là cổ đông lớn nhất của SenseTime, nắm 20,63% cổ phần với 68,28% quyền biểu quyết. Theo Forbes, vào thời điểm qua đời, ông Tang Xiao'ou sở hữu tài sản ròng trị giá 1,1 tỷ USD.

Xem thêm >> Bloomberg: Trung Quốc nới lệnh cấm dùng iPhone trong cơ quan nhà nước

Tin mới lên