Tiêu điểm

Nhận hối lộ 5 tỷ, cựu Phó chủ tịch Quảng Nam Trần Văn Tân bị khai trừ Đảng

(VNF) - Cuối năm ngoái, ông Trần Văn Tân bị khởi tố để mở rộng điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu". Theo kết luận, ông Tân đã có 9 lần nhận hối lộ trong vụ án này, với tổng số tiền là 5 tỷ đồng.

Ngày 15/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì họp Bộ Chính trị và Ban Bí thư để xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm.

Suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống

Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của Đảng, Quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, thiếu kiểm tra, giám sát để Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, tiếp nhận công dân về nước phòng, chống dịch, trong thực hiện các dự án đầu tư, gây hậu quả nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước; nhiều tổ chức, cán bộ, đảng viên bị kỷ luật, có trường hợp bị xử lý hình sự, gây bức xúc trong xã hội, làm giảm uy tín của tổ chức đảng và chính quyền địa phương.

Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định ông Trần Văn Tân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Ban cán sự đảng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương.

Đối với ông Trần Đình Tùng, nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng thẩm định giá đất, Bộ Chính trị, Ban Bí thư xác định đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây hậu quả rất nghiêm trọng, thiệt hại và nguy cơ thiệt hại lớn ngân sách nhà nước, dư luận bức xúc, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng, chính quyền địa phương và cá nhân.

Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả, nguyên nhân vi phạm; theo Quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật cảnh cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam các nhiệm kỳ 2015 - 2020, 2020 - 2025.

Bên cạnh đó, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Trần Văn Tân; cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020, Ủy viên Ban cán sự đảng UBND tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021 đối với ông Trần Đình Tùng.

Nhận hối lộ 5 tỷ đồng

Theo kết luận điều tra vụ án "chuyến bay giải cứu" của Bộ Công an, ông Trần Văn Tân, nguyên Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, nằm trong trong số 54 bị cạn bị khởi tố.

Ông Trần Văn Tân tại phiên tòa xét xử vụ án "chuyến bay giải cứu".

Đây là thời gian ông Tân được giao nhiệm vụ giải quyết công việc liên quan đến công tác phòng chống dịch COVID-19. Trong khi thực hiện nhiệm vụ, ông Tân đã nhận 5 tỷ đồng từ Nguyễn Thị Thanh Hằng để cấp chủ trương cách ly cho các doanh nghiệp của Hằng đưa công dân về cách ly tại Quảng Nam trên 56 chuyến bay.

Theo cơ quan điều tra, trong quá trình duyệt, ký chấp thuận cho một số công ty đưa công dân về cách ly tại địa bàn tỉnh Quảng Nam, ông Tân đã 9 lần nhận tiền của Lê Hồng Sơn, Phó tổng giám đốc Công ty TNHH thương mại, dịch vụ và du lịch Bầu trời xanh và Nguyễn Thị Thanh Hằng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Travel Sky.

Cụ thể, lần 1 vào tháng 5/2021, bà Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Hoàng Lê Phương Linh để liên hệ và gặp ông Trần Văn Tân vào ngày 20/5/2021 tại phòng làm việc của Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam.

Bị can Hằng đặt vấn đề và được bị can Tân đồng ý chấp thuận chủ trương cho công dân trên các chuyến bay do công ty của Hằng tổ chức được cách ly y tế tại hệ thống khách sạn tại TP. Hội An, Quảng Nam. Tại đây, bà Hằng đưa cho bị can Trần Văn Tân 600 triệu đồng.

Ngày 21/5/2021, ông Tân ký văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ Nhật Bản về cách ly tại Quảng Nam vào các ngày 26/5; 27/5 và 29/5/2021.

Lần 2, vào ngày 31/5/2021, bà Hằng cùng Hoàng Lê Phương Linh đến phòng làm việc của ông Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam xin thực hiện chuyến bay do Văn phòng Chính phủ cấp.

Tại đây, bà Hằng đưa cho ông Tân 450 triệu đồng. Sau đó, ngày 31/5/2021 và ngày 1/6/2021, ông Tân đã ký 2 văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại Quảng Nam vào các ngày 6/6/2021 và 8/6/2021. 

Lần 3, ngày 8/6/2021, bà Hằng cùng Hoàng Lê Phương Linh đến gặp ông Tân xin thực hiện chuyến bay do Văn phòng Chính phủ cấp, đồng thời xin chủ trương tiếp nhận công dân về cách ly tại Quảng Nam làm cơ sở xin tổ công tác 5 Bộ cấp giấy phép thực hiện chuyến bay combo. 

Tại đây, bà Hằng đưa cho ông Tân 300 triệu đồng.  Ngày 9/6/2021 và 11/6/2021, ông Tân ký 2 văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại Quảng Nam vào các ngày 17/6/2021 và 20/6/2021. 

Lần 4, vào ngày 14/6/2021, bà Hằng và Lê Hồng Sơn đến phòng làm việc của Trần Văn Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam và đưa cho Tân 400 triệu đồng. Ngày 14/6/2021, 17/6/2021, 25/6/2021 đã ký 3 văn bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về cách ly tại Quảng Nam vào các ngày 22/6/2021, 28/6/2021, 1/7/2021 và ngày 6/7/2021;

Lần 5, ngày 29/6/2021, bà Hằng tiếp tục đến phòng làm việc của ông Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam và đưa cho Tân 700 triệu đồng để xin chủ trương tiếp nhận công dân về cách ly tại Quảng Nam trên các chuyến bay do Tổ công tác 5 Bộ chấp thuận.

Ngày 30/6/2021, ông Tân ký văn bản bản thống nhất chủ trương cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức các chuyến bay đón công dân Việt Nam về nước cách ly tại Quảng Nam vào các ngày 7, 8, 9, 15 và 23/7/2021.

Lần 6, ngày 14/7/2021, bà Hằng đến phòng làm việc của ông Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam đưa 900 triệu đồng để xin tổ chức thực hiện chuyến bay vào các ngày 14; 23; 28 31/7/2021; ngày 12, 23, 28, 31 và 12/8/2021; 27, 29/8/2021.

Ngày 19/7/2021, ông Tân ký văn bản thống nhất cho Công ty Cổ phần Bluetrip tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay vào ngày 23, 28, 31 và 12/8/2021. 

Đến ngày 17/8/2021, ông Tân ký tiếp văn bản thống nhất cho Công ty Travelsky và Bluetrip tổ chức chuyến bay vào ngày 27, 28, 29/8/2021.

Lần 7, ngày 9/9/2021, bà Hằng đến phòng làm việc của Trần Văn Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam đưa cho ông Tân 600 triệu đồng để xin tổ chức các chuyến bay vào ngày 12/9 (2 chuyến) và ngày 15, 21, 22, 25/9/2021.

Ngày 9/9/2021, ông Tân ký văn bản đồng ý cho Công ty Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay vào ngày 12/9/2021; ngày 11/9/2021, ông Tân ký văn bản thống nhất cho Công ty Cổ phần Travelsky tổ chức đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay ngày 15, 21, 22, 25/9/2021

Lần 8, ngày 9/11/2021, bà Hằng đến phòng làm việc của Trần Văn Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam đưa 600 triệu đồng để xin tổ chức chuyến bay vào ngày 7/10; 15/10, 18/10; 22/10; 31/10; 05/11; 16/11; 19/11; 26/11; 27/11 và 30/11.

Ngày 12/11/2021, ông Tân ký văn bản thống nhất cho Công ty Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay ngày 16/11/2021; ngày 15/11/2021, Trần Văn Tân ký văn bản thống nhất cho Công ty Travelsky tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay vào ngày 30/11 và 7/12; ngày 23/11/2021, ông Tân ký văn bản thống nhất tổ chức đón công dân Việt Nam từ nước ngoài hồi hương trên chuyến bay vào ngày 26, 27/11/2021;

Lần 9, vào ngày 31/12/2021, bà Hằng đến phòng làm việc của Trần Văn Tân tại UBND tỉnh Quảng Nam đưa cho Tân 450 triệu đồng để xin tổ chức các chuyến bay vào ngày 7/12; 9/12; 10/12; 24/12; 28/12; 29/12; 30/12/2021 và 6/1/2022. 

Tin mới lên