Nhật Bản hỗ trợ đường ống LNG 44 tỷ USD ở Alaska để 'lấy lòng' TT Trump?
(VNF) - Nhật Bản đang cân nhắc cam kết về việc hỗ trợ dự án đường ống dẫn khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) trị giá 44 tỷ USD ở Alaska (Mỹ) nhằm đạt được sự ủng hộ của Tổng thống Mỹ Donald Trump và tránh các căng thẳng thương mại tiềm tàng.
- Đột phá tỷ USD giúp Nhật Bản thống trị lĩnh đất hiểm thế giới 26/01/2025 01:30
Các quan chức tại Tokyo kỳ vọng Tổng thống Trump sẽ nêu ra dự án mà ông coi là yếu tố quan trọng đối với sự thịnh vượng và an ninh của Mỹ khi gặp Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba lần đầu tiên tại Washington. Cuộc gặp dự kiến diễn ra sớm nhất là vào tuần tới.
Nhiều DN Nhật Bản nghi ngờ về tính khả thi của đường ống dài 800 dặm dự kiến liên kết các mỏ khí ở phía bắc Alaska với một cảng ở phía nam, nơi khí sẽ được hóa lỏng và vận chuyển đến các khách hàng châu Á do chi phí tổng thể của khí cao hơn so với các nguồn khác. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằngm Nhật Bản sẵn sàng xem xét thỏa thuận nếu được yêu cầu.

Theo đó, Tokyo có thể đưa ra cam kết này như một phần trong các nhượng bộ như mua thêm khí đốt từ Mỹ, tăng chi tiêu quốc phòng và đầu tư sản xuất tại Mỹ, nhằm giảm thâm hụt thương mại song phương 56 tỷ USD và tránh bị áp thuế, theo một trong các nguồn tin.
Nhà Trắng chưa đưa ra bình luận ngay lập tức về cuộc gặp. Còn Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết còn quá sớm để thảo luận về vấn đề này.
Một trong những sắc lệnh hành pháp mà Tổng thống Trump ký khi nhậm chức vào ngày 20/1 là cam kết khai thác tiềm năng tài nguyên của Alaska, Trong đó, bao gồm việc bán và vận chuyển LNG từ Alaska đến các khu vực khác của Mỹ và các quốc gia đồng minh trong khu vực Thái Bình Dương.
Tổng thống Trump đã xem dự án khí đốt này như một lợi ích cho Alaska và các đồng minh Châu Á của Mỹ đang tìm kiếm nguồn năng lượng ổn định.
Tuy nhiên, Nhật Bản hiện đã có nguồn cung LNG dồi dào. Các công ty Nhật Bản giao dịch khoảng 38 triệu tấn LNG vào năm ngoái, hơn một nửa lượng tiêu thụ trong nước. Dẫu vậy, đường ống Alaska có thể giúp Nhật Bản đa dạng hóa nguồn cung, tránh phụ thuộc vào các nguồn rủi ro hơn như Nga (chiếm khoảng 10% lượng nhập khẩu khí của Nhật Bản) và Trung Đông.
Thủ tướng Ishiba phát biểu tại quốc hội hôm 31/1 rằng, mặc dù Nhật Bản cần giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, nhưng “chúng ta vẫn cần yêu cầu Mỹ đảm bảo nguồn cung năng lượng ổn định”. Ông không đề cập cụ thể đến dự án Alaska.
Các quan chức cũng lưu ý rằng, Thủ tướng Ishiba sẽ không thể đưa ra cam kết chắc chắn về LNG, bao gồm cả việc đầu tư vào dự án Alaska, khi gặp Tổng thống Trump. Bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải có giá cả hợp lý và linh hoạt, bao gồm cả việc cho phép người mua Nhật Bản tái bán LNG mà họ mua, theo một quan chức khác.
Mối đe dọa thuế quan với Nhật
Tổng thống Trump đã đề xuất một loạt thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài nhưng chưa tiết lộ nhiều về cách tiếp cận của ông đối với quan hệ kinh tế và an ninh với Nhật Bản kể từ khi quay trở lại Nhà Trắng.
Tuy nhiên, vấn đề này đã nóng lên trong các cuộc thảo luận chính trị tại Nhật Bản – một đồng minh quan trọng của Mỹ và nhà đầu tư nước ngoài hàng đầu vốn đã bị chấn động trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Trump bởi các mức thuế nhập khẩu thép và yêu cầu Tokyo trả nhiều hơn cho chi phí đồn trú quân đội Mỹ.
Truyền thông Nhật Bản đang tập trung vào việc liệu Thủ tướng Ishiba có thể tái tạo được mối quan hệ gắn kết mà cựu Thủ tướng Shinzo Abe đã xây dựng với Tổng thống Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên hay không.
Cực Thủ tướng Shinzo Abe, người bị ám sát vào năm 2022 là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên gặp Tổng thống Trump sau chiến thắng bầu cử năm 2016, và hai người đã trở thành những người bạn thân thiết, thường xuyên chơi golf cùng nhau.
Ông Kenneth Weinstein - đứng đầu nhóm ngiên cứu Nhật Bản tại Viện Hudson nói với Reuters rằng, ông đã khuyến khích Nhật Bản tăng cường quan hệ đối tác năng lượng với Mỹ và cho rằng dự án Alaska xứng đáng được cân nhắc nghiêm túc.
Ông Ado Machida - một doanh nhân tại Tokyo từng làm việc trong đội ngũ chuyển giao quyền lực của Tổng thống Trump sau chiến thắng bầu cử năm 2016, cho biết, lời đề nghị của Nhật Bản về việc mua thêm LNG và hỗ trợ đường ống LNG Alaska có thể là "cách dễ nhất" để lấy lòng Tổng thống Trump.
Các ngân hàng nhà nước như Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) có thể cung cấp tài chính cho dự án Alaska thông qua các tập đoàn thương mại như Mitsubishi Corp và Mitsui & Co, những công ty mà Nhật Bản dựa vào để đảm bảo trữ lượng dầu, khí và than ở nước ngoài, theo một quan chức.
Năm 2022, Mitsubishi đã đạt thỏa thuận với Alaska Gasline Development Corporation (AGDC) một DN nhà nước giám sát dự án LNG – để đánh giá tính khả thi của việc sản xuất amoniac tại đây. Tuy nhiên, Mitsubishi chưa cam kết thêm về việc tham gia dự án ngoài việc đánh giá.
Đến nay, Mitsubishi và Mitsui từ chối bình luận về các khoản đầu tư tiềm năng và các cuộc thảo luận về dự án LNG Alaska. Còn JBIC cho biết, họ chưa thể đưa ra bình luận ngay lập tức.
Trong tuyên bố gửi Reuters, một phát ngôn viên của AGDC cho biết, họ đã tổ chức các cuộc thảo luận với các nhà lãnh đạo năng lượng Nhật Bản về dự án, nhưng không cung cấp thông tin chi tiết.
Dự án khai thác khí ở Alaska được phê duyệt lần đầu tiên trong nhiệm kỳ trước của Tổng thống Trump và nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Quản lý Năng lượng Liên bang vào năm 2020 và phê duyệt pháp lý cuối cùng vào năm 2022, bất chấp sự phản đối từ các nhóm môi trường.
Ngay sau khi ông Trump có nhiệm kỳ thứ 2, tháng 1/2025, AGDC thông báo đã đạt được thỏa thuận với nhà phát triển Glenfarne để thúc đẩy dự án đường ống.
Thời kỳ Trump 2.0, Nhật Bản đối diện những mối đe dọa mới
- Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất lên mức cao nhất kể từ năm 2008 24/01/2025 11:33
- 'Cá mập' Nhật Bản chi hàng trăm tỷ thâu tóm Dược Hà Tây 16/01/2025 03:00
- 'Ông trùm' Nhật Bản Masayoshi Son và cú bắt tay 100 tỷ USD với TT Trump 18/12/2024 08:30
Ngày vía Thần tài: Giá vàng nhẫn có nơi 'chém' tới 9,2 triệu đồng
(VNF) - Trong không khí sôi động của ngày vía Thần Tài, khảo sát thị trường cho thấy giá vàng nhẫn trơn dao động từ 8,77 triệu đồng đến 8,85 triệu đồng mỗi chỉ, nhưng tại một số điểm, giá lên tới 9,2 triệu đồng.