Tài chính quốc tế

Nhật Bản mất 2,6 tỷ USD và 40 năm để phá bỏ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2

(VNF) - Nhà máy Fukushima số 2 có 4 lò phản ứng, mỗi lò có công suất 1,1 GW và bắt đầu đi vào vận hành từ năm 1982-1987.

Nhật Bản mất 2,6 tỷ USD và 40 năm để phá bỏ nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 2.

Công ty điện lực Tokyo (TEPCO) điều hành nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã quyết định phá bỏ tổ hợp hạt nhân Fukushima Số 2 gần nhà máy Fukushima Số 1 bị tàn phá trong thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản hồi tháng 3/2011.

Theo quyết định trên, toàn bộ 10 lò phản ứng hạt nhân tại tỉnh Fukushima, trong đó có 6 lò phản ứng tại tổ hợp Fukushima Số 1 và 4 lò phản ứng tại tổ hợp Fukushima số 2 sẽ được phá bỏ.

Hiện TEPCO có kế hoạch xây một kho lưu giữ nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng từ nhà máy điện trên, tuy nhiện chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc này. 

Chủ tịch TEPCO Tomoaki Kobayakawa cho biết quyết định ngừng hoạt động của nhà máy số 2 rất khó thực hiện và mất nhiều thời gian vì hàng loạt yếu tố liên quan.

Ước tính, công tác phá bỏ 4 lò phản ứng hạt nhân tại nhà máy số 2 sẽ tiêu tốn khoảng 280 tỷ yên (2,6 tỷ USD) và mất khoảng 40 năm.

Nhà máy Fukushima số 2 có 4 lò phản ứng, nằm cách nhà máy Fukushima số 1 khoảng 10km, mỗi lò có công suất 1,1 GW và bắt đầu đi vào vận hành từ năm 1982-1987.

Thảm họa động đất và sóng thần tại Nhật Bản xảy ra vào tháng 3/2011 khiến 3 trong 4 lò phản ứng của nhà máy Fukushima số 2 mất khả năng làm mát nhiên liệu hạt nhân. Tuy nhiên, nhà máy này tránh được tình trạng tan chảy đã xảy ra với nhà máy Fukushima số 1.

Mặc dù vậy, Chính quyền tỉnh Fukushima đã kêu gọi phá bỏ nhà máy số 2 vì cho rằng sự tồn tại của nhà máy này gây trở ngại các nỗ lực tái thiết sau thảm họa.

Được biết, thảm họa động đất, sóng thần xảy ra vào tháng 3/2011 tại Nhật Bản đã làm hơn 18.000 người thiệt mạng và mất tích.

Tin mới lên