Bất động sản

Những con phố cụt nổi tiếng Hà Nội: Đường 8 làn xe, 5 năm chưa thông tuyến

(VNF) - Quận Long Biên điển hình về tình trạng nhiều con phố dù đã được cắm biển gắn tên nhiều năm nhưng đến nay vẫn chưa thông tuyến, chưa có điểm kết nối, gây lãng phí và bất tiện cho người dân.

Những con phố cụt nổi tiếng Hà Nội: Đường 8 làn xe, 5 năm chưa thông tuyến

Trên địa bàn quận Long Biên đang có nhiều tuyến phố bị cụt, không kết nối, vắng xe qua lại dù đã được đặt tên để quản lý, như phố Mai Chí Thọ, phố Sài Đồng, phố Đoàn Khê, phố Vạn Hạnh...

Trong đó, Phố Mai Chí Thọ (phường Giang Biên) là một trong những tuyến phố "cụt" điển hình. Tuyến phố có 8 làn xe, rộng 48m, dài gần 2km. Tuyến phố được gắn biển tên vào năm 2018 sau nhiều năm xây dựng.

Theo thiết kế, Phố Mai Chí Thọ kết nối đến đường Ngô Gia Tự nhưng chưa thông xe toàn tuyến. Kể từ khi được đặt tên biển vào năm 2018 cho đến nay, tuyến phố này vẫn bị "cụt" do chưa thể thông tuyến và kết nối. 

Quận Long Biên (Hà Nội) thời gian vừa qua hạ tầng giao thông được xây dựng đồng bộ. Nhiều tuyến phố to, rộng, khang trang liên tục hoàn thiện. Tuy nhiên hiện quận này vẫn còn một số tuyến đường không có điểm kết nối, chưa thể thông xe toàn tuyến.

Mai Chí Thọ là tuyến đường huyết mạch của phường Giang Biên nối từ Vinhome Riverside đến Vạn Hạnh. Đoạn tuyến hoàn thiện nút giao Vạn Hạnh - Mai Chí Thọ trong tương lại sẽ giúp thông tuyến từ Ngô Gia Tự đến phường này, tạo thuận lợi cho giao thông vùng 

Một trong hai khu vực dân cư chưa chịu di dời để GPMB.

Đoạn cuối phố Mai Chí Thọ sẽ giao với phố Ngô Gia Tự sau khi GPMB và thi công xong.

Một số đoạn đường chưa thông tuyến người dân tận dụng làm bãi đỗ xe và sân đá cầu.

Phố Mai Chí Thọ với 8 làn xe nhìn từ trên cao.

 

 

Được biết, ngày 06/12/2013 Hội đồng nhân dân Thành phố đã họp và thông qua Nghị quyết số 28/NQ-HĐND về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội. Trong đó quận Long Biên có 5 tuyến phố mới Đoàn Khuê, Thép Mới, Lưu Khánh Đàm, Phan Văn Đáng, Cầu Bây và 2 tuyến kéo dài được điều chỉnh là phố Hoàng Như Tiếp, phố Thanh Am.

Phố Đoàn Khuê được đặt cho đoạn từ cuối phố Trường Lâm đoạn qua Công an quận Long Biên đến bùng binh giao đường 80m ở khu E dự án Vincom village Sài Đồng.

Quyết định phê duyệt số 6121/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 của UBND thành phố Hà Nội. Trong đó: Tuyến đường 40m (Phố Đoàn Khuê với điểm bắt đầu từ trụ sở Công an quận Long Biên nối ra phố Ngô Gia Tự) và tuyến đường 48m (Phố Mai Chí Thọ từ đoạn Tòa án nhân dân quận Long Biên đến phố Ngô Gia Tự). Dự án có khoảng hơn 200 hộ gia đình, thuộc phạm vi giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án.

Đoạn đường bị "cụt" ngay trước cửa Công an Quận Long Biên.

Tuyến phố Sài Đồng cũng trong tình trạng thắt nút chưa thể GPMB. Ông Bùi Dương - Phó Chánh văn phòng UBND Quận Long Biên, Hà Nội cho biết: "Dự án được phê duyệt cho các hộ tái định cư tại 3 toà nhà tái định cư từ năm 2002, nhưng các hộ dân không đồng thuận di dời lên nhà chung cư mà muốn đổi sang nhà đất. Điều này là không thể, vì hiện nay toàn bộ dự án về tái định cư của Hà Nội đều không được quy đổi sang đất".

Hiện nay 3 toà tái định cư cho các hộ dân chưa di dời vẫn để không hơn 20 năm nay.

Tin mới lên