Nhân vật

Nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan thành chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ toàn cầu

(VNF) - Tân chủ tịch Miss Universe (Hoa hậu Hoàn vũ), bà Anne Jakrajutatip, bày tỏ mong muốn cải tiến cuộc thi lâu đời trở nên hiện đại hơn, đồng thời sử dụng quyền hạn của mình để trao thêm nhiều đặc quyền cho phụ nữ.

Nữ tỷ phú chuyển giới Thái Lan thành chủ mới của Hoa hậu Hoàn vũ toàn cầu

Chân dung tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip

Miss Universe là một trong những cuộc thi sắc đẹp lớn nhất trên thế giới, do một công ty tại California sáng lập vào năm 1952. Sau nhiều lần đổi chủ, đến nay, Hoa hậu Hoàn vũ chính thức được bán lại cho Tập đoàn truyền thông JKN Global tại Thái Lan vào tháng 10/2022 với giá 20 triệu USD.

Nữ tỷ phú Anne Jakrajutatip, người nắm giữ chức vụ người sáng lập kiêm giám đốc điều hành, hiện đang là cổ đông lớn nhất của Tập đoàn truyền thông JKN Global. Trước khi chuyển giới, bà từng được mệnh danh là bà trùm truyền thông tại Thái Lan.

Đây là lần đầu tiên sau hơn 7 thập kỷ, cuộc thi này thuộc quyền sở hữu của một người phụ nữ. Sự thay đổi chưa từng có khiến nhiều người kỳ vọng bà Anne Jakrajutatip sẽ đem đến một làn gió mới cho Miss Universe, đặc biệt là sau khi cuộc thi nhiều lần bị bàn tán đã lỗi thời và kém hấp dẫn.

Ít ai biết được, trước khi đạt được thành công như ngày hôm nay, nữ tỷ phú chuyển giới Anne Jakrajutatip từng có tuổi thơ không mấy tươi đẹp. Bà từng kể khi mới lên 5, bà đã cảm nhận được bản thân không được sinh ra trong một cơ thể phù hợp như bao người khác. Vì lý do này mà bà Anne liên tục bị bạn bè cười nhạo, bắt nạt ở trường, thậm chí còn bị giáo viên lạm dụng tình dục.

Bà Anne cũng hiểu được rằng bản thân mình tại thời điểm đó sẽ không bao giờ được xã hội chấp nhận, cuộc sống của bà đầy rẫy những khó khăn và bất công khi mọi người xung quanh không ai cởi mở về vấn đề này như hiện tại.

Do đó, khi trưởng thành, việc đầu tiên nữ doanh nhân cố gắng thực hiện là thành lập một tổ chức phi lợi nhuận hoạt động vì quyền lợi của người chuyển giới. Hiện, bà Anne là người đứng đầu của quỹ thiện nguyện mang tên LIFT (viết tắc của Life Inspired Foundation Thailand), thực hiện trao 10 suất học bổng giáo dục cho cả LGBT và phụ nữ mỗi năm. Bà cho rằng, tri thức là sức mạnh lớn nhất giúp họ theo đuổi ước mơ, sự nghiệp sau này.

“40 năm về trước, bình đẳng giới là một khái niệm xa xỉ. Trong quãng thời gian khó khăn đó, tôi đã mất rất nhiều năm để biến nỗi đau của bản thân thành sức mạnh để vươn lên trong cuộc sống”, tỷ phú Anne Jakrajutatip bày tỏ khi hoài niệm lại quá khứ cơ cực của bản thân.

Vì lý do này, hơn ai hết, bà Anne thấu hiểu tầm quan trọng của bình đẳng giới. Bà luôn mong muốn phái nữ được ưu ái và có thêm nhiều đặc quyền hơn: “Phụ nữ đã làm mẹ, phụ nữ đã kết hôn, phụ nữ đã ly hôn… tất cả đều có thể tham gia vào cuộc thi một cách hợp lệ. Đương nhiên là đối với cả phụ nữ chuyển giới, chúng tôi hoàn toàn hoan nghênh họ trở thành một thí sinh của Miss Universe”, bà Anne chia sẻ về những quy tắc đã được sửa đổi tính đến thời điểm hiện tại.

Duy chỉ có giới hạn độ tuổi đối với các thí sinh tham gia vào cuộc thi vẫn được giữ nguyên ở mức 28 tuổi. Đây cũng chính là điều mà tân Hoa hậu Hoàn vũ 2022, R'Bonney Gabriel, muốn thay đổi, cô chia sẻ: “Tôi kỳ vọng trong tương lai, giới hạn độ tuổi này sẽ được tăng lên chứ không chỉ dừng lại ở con số 28. Là một người phụ nữ, tôi tin rằng, tuổi tác không thể định nghĩa chính xác được vẻ đẹp của mỗi chúng ta”.

Tỷ phú Anne Jakrajutatip cũng từng bày tỏ trong một cuộc phỏng vấn rằng, cuộc thi Miss Universe sẽ là nền tảng để tiếng nói của bà trở nên có giá trị hơn. Bà mong rằng sân khấu của Hoa hậu Hoàn vũ sẽ là nơi tất cả phụ nữ, bao gồm cả người chuyển giới, có thể đứng lên tự tin ủng hộ cho bình đẳng giới, đồng thời truyền cảm hứng cho nhiều người khác bằng chính hào quang mà họ đã giành được.

Theo nữ doanh nhân, người đạt được chiếc vương miện của Miss Universe phải sở hữu tiêu chí hàng đầu là một người truyền cảm hứng và có thể quảng bá cho chiến dịch thúc đẩy bình đẳng giới mà vị tỷ phú này luôn ấp ủ.

Tin mới lên