Nhân vật

Ông Hoàng Xuân Tân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

(VNF) - Ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình vừa được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Ông Hoàng Xuân Tân được bầu làm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình

Lãnh đạo tỉnh Quảng Bình tặng hoa chúc mừng tân Phó Chủ tịch HĐND tỉnh (thứ hai, trái ảnh), Phó Chủ tịch UBND tỉnh (thứ ba, phải ảnh) và Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình (thứ hai, phải ảnh)

Tại kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Quảng Bình diễn ra ngày 13/3/2023, ông Hoàng Xuân Tân, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh. Cũng tại kỳ họp, ông Lê Vĩnh Thế, Bí thư Huyện ủy Lệ Thủy được bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Bình.

Ông Hoàng Xuân Tân, sinh năm 1975, quê quán xã Nghi Mỹ, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; thường trú phường Đồng Phú, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình).

Trình độ lý luận chính trị: cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh.

Ông Lê Vĩnh Thế, sinh năm 1976, quê quán xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình). Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; Trình độ chuyên môn: Cử nhân Quản trị Kinh doanh tổng hợp, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh.

Cũng tại kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh Quảng Bình đã tiến hành bầu chức danh Ủy viên UBND tỉnh Quảng Bình đối với ông Nguyễn Xuân Đạt, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Bình.

Ông Nguyễn Xuân Đạt, sinh năm 1974, tại xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình; trình độ Thạc sỹ chuyên ngành Luật học, Cao cấp Lý luận chính trị. Ông từng đảm nhiệm các chức vụ Phó Giám đốc Sở Công thương kiêm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Quảng Bình; Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch; Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Tin mới lên