Tiêu điểm

Ông Nguyễn Hồng Diên: 'Chưa có bộ trưởng nào thông thạo tất cả lĩnh vực mà Bộ Công Thương quản lý'

(VNF) - Đây là chia sẻ của ông Nguyễn Hồng Diên tại lễ nhận quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương sáng 12/4.

Ông Nguyễn Hồng Diên: 'Chưa có bộ trưởng nào thông thạo tất cả lĩnh vực mà Bộ Công Thương quản lý'

Tân Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên.

Sáng 12/4, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị triển khai các nghị quyết, quyết định của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, Trưởng Ban tuyên giáo Trung ương đã trao quyết định bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Công Thương cho ông Nguyễn Hồng Diên.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Nguyễn Hồng Diên nhận định để vượt qua những khó khăn, thách thức phía trước, hoàn thành nhiệm vụ được giao, điều quan trọng nhất phải phát huy truyền thống của ngành, phát huy sức mạnh tập thể, phát huy trí tuệ, trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân trên từng vị trí công tác được giao.

"Bộ Công thương là bộ hợp nhất nhiều bộ, đa ngành nên chưa có một bộ trưởng nào giỏi giang thông thạo tất cả các lĩnh vực bộ mà quản lý. Và tôi không ngoại lệ", ông Diên nói.

Ông Nguyễn Hồng Diên khẳng định sẽ thông qua việc thực hiện các quy chế, quy định, thực hiện chế độ phân cấp, phân quyền, đồng thời mở rộng mối quan hệ hợp tác, gắn kết với các Ban, Bộ, ngành, Trung ương và địa phương trong cả nước, đối tác nước ngoài.

Cũng tại hội nghị, tân Bộ trưởng Bộ Công Thương hứa sẽ toàn tâm toàn ý với công việc, nỗ lực hết mình, khiêm tốn học hỏi, phát huy tinh thần dân chủ, tuân thủ nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước... để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Được biết, trước khi được bổ nhiệm chức vụ mới, ông Nguyễn Hồng Diên là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn Nguyễn Hồng Diên giữ chức bộ trưởng Bộ Công Thương.

Ông Nguyễn Hồng Diên sinh ngày 16/3/1965, quê quán tại xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Ông có trình độ cử nhân lịch sử, cử nhân kinh tế, tiến sĩ quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên là cán bộ trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên. Từ năm 1991, sau khi tốt nghiệp Đại học Thanh niên Liên Xô về nước, ông về làm cán bộ tại Ban Tổ chức Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, sau đó về cán bộ tại Tỉnh đoàn Thái Bình, sau đó là phó bí thư rồi bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các chức vụ như: bí thư Đảng ủy, chánh Văn phòng Tỉnh ủy Thái Bình; bí thư Huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện Vũ Thư; trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; chủ tịch UBND tỉnh, bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

Tin mới lên