Nhân vật

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó chủ tịch UBND TP. HCM

(VNF) - Ngày 11/11, tại kỳ họp thứ 12, Hội đồng Nhân dân TP. HCM khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026, ông Nguyễn Văn Dũng đã được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó chủ tịch  UBND TP. HCM

UBND TP. HCM có thêm phó chủ tịch Nguyễn Văn Dũng (áo xanh) phụ trách tài chính.

Theo đó, ông Nguyễn Văn Dũng được đại biểu bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ tín nhiệm 85,6%.

Với nhiệm vụ dự kiến được phân công phụ trách lĩnh vực tài chính ngân sách.

Tân Phó chủ tịch UBND TP. HCM cam kết sẽ tập trung chỉ đạo điều hành thực hiện kết quả cao nhất đảm bảo các chỉ tiêu thu, chi ngân sách; tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính công, ngân sách đáp ứng yêu cầu phát triển TP. HCM.

Ông Nguyễn Văn Dũng cũng khẳng định sẽ phát triển mạnh mẽ dịch vụ tài chính, ngân hàng bằng các giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các hình thức mua sắm hiện đại, thông minh, ứng dụng điện tử; tập trung thực hiện định hướng mục tiêu phát triển Trung tâm Tài chính quốc tế TP. HCM...

Với việc ông Nguyễn Văn Dũng được bầu làm Phó Chủ tịch UBND TP. HCM, nhân sự lãnh đạo UBND TP. HCM đã được kiện toàn. Ban lãnh đạo UBND TP. HCM hiện gồm Chủ tịch Phan Văn Mãi và 5 phó chủ tịch: Võ Văn Hoan, Dương Anh Đức, Bùi Xuân Cường, Ngô Minh Châu và Nguyễn Văn Dũng.

Ông Nguyễn Văn Dũng (51 tuổi, quê quán huyện Bình Chánh, TP. HCM). Trình độ thạc sĩ chính trị học, cử nhân luật, cử nhân Kinh tế, cao cấp lý luận chính trị.

Trước khi giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. HCM, ông Nguyễn Văn Dũng từng trải qua các vị trí: Phó Bí thư Quận ủy quận Tân Phú, Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND TP. HCM, Phó Bí thư Quận ủy Quận 1, Chủ tịch UBND Quận 1.

Cũng tại kỳ họp này, ông Phạm Thành Kiên, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy quận 3 được bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân TP. HCM.

Tin mới lên