'Phải tận dụng tối đa những lợi thế đang có'
(VNF) - Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc, theo GS. Nguyễn Đức Khương, Giám đốc phát triển quốc tế, Tổ hợp đại học Leonard de Vinci (Pháp), Việt Nam phải tận dụng tối đa những lợi thế đang có – từ vị thế địa kinh tế, nguồn nhân lực trẻ, đến cơ hội tái cấu trúc chuỗi cung ứng toàn cầu – đồng thời vượt qua những điểm nghẽn cố hữu về thể chế, năng suất và đổi mới sáng tạo.
- Thưa ông, cụm từ “lời thề thịnh vượng” và “khế ước thế hệ” đã được nhắc đến nhiều trong các diễn đàn phát triển gần đây. Dưới góc nhìn của ông, đâu là ý nghĩa sâu xa nhất của những khái niệm này đối với Việt Nam hôm nay?
GS. Nguyễn Đức Khương: Tôi cảm nhận được khát vọng và quyết tâm của cả dân tộc hướng tới một tương lai thịnh vượng và hạnh phúc cho mọi người Việt Nam – không chỉ cho thế hệ hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Trong tiến trình phát triển của một quốc gia, những thời điểm như thế này mang ý nghĩa đặc biệt, tạo sức thuyết phục và lan tỏa mạnh mẽ.

Đây cũng là một tuyên ngôn gửi tới bạn bè và đối tác quốc tế rằng Việt Nam mong muốn vươn lên, trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển, thu nhập cao, hợp tác hòa bình và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của thế giới.
Những cam kết và khế ước xã hội này khẳng định tinh thần cầu tiến và trách nhiệm của thế hệ hiện tại đối với chính mình và với tương lai đất nước. Tất nhiên, để hiện thực hóa khát vọng đó, cần biến các cam kết thành hành động cụ thể, thiết thực và hiệu quả.
Sau gần 40 năm đổi mới, Việt Nam đã có bước tiến vượt bậc về kinh tế – xã hội. Ông nhìn nhận như thế nào về nền tảng hiện tại của Việt Nam trên hành trình hướng tới mục tiêu 2045 – trở thành quốc gia hùng cường, hưng thịnh, hạnh phúc?
Sau 40 năm Đổi mới, Việt Nam đã chuyển mình từ một quốc gia nghèo, bị tàn phá sau chiến tranh thành nền kinh tế năng động, mở cửa, với đời sống nhân dân được cải thiện mạnh mẽ và vị thế quốc tế ngày càng nâng cao. Việt Nam đang ở bước ngoặt lịch sử – nơi mỗi quyết sách, mỗi hành động hôm nay sẽ định hình vị thế quốc gia trong nhiều thập niên tới.
Theo IMF (11/2025), Việt Nam nằm trong top 3 nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất trong năm 2025 và đứng thứ 34 về quy mô GDP toàn cầu; GDP theo sức mua tương đương ước đạt hơn 1.700 tỷ USD. Kim ngạch xuất nhập khẩu huộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu và dự kiến vượt 900 tỷ USD. FDI đạt gần 34 tỷ USD trong 11 tháng đầu năm 2025. Giáo dục, y tế được ưu tiên phát triển, HDI đạt 0,766 – thuộc nhóm cao trong các nước thu nhập trung bình. Xếp hạng 44/139 trong Chỉ số Đổi mới sáng tạo toàn cầu (GII) thể hiện nỗ lực mạnh mẽ của chúng ta trong tiếp cận với tiến bộ khoa học công nghệ trong kỹ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Nền tảng kinh tế - xã hội đạt được đặc biệt ấn tượng khi xuất phát điểm của chúng ta vốn rất thấp, cho thấy sức mạnh của cả một quá trình vươn lên bền bỉ. Nền tảng này cũng đang tạo điều kiện để Việt Nam bước vào giai đoạn phát triển mới với sự tự tin, tiềm năng và ở một tầm cao hơn nhiều.
Tuy nhiên, việc thu hẹp khoảng cách với các quốc gia phát triển không hề đơn giản. Khi chúng ta tiến lên, họ cũng tiến rất nhanh. Những nước có nền tảng khoa học – công nghệ vững chắc, nguồn nhân lực chất lượng cao và làm chủ công nghệ lõi luôn sở hữu lợi thế vượt trội trong việc nâng cao năng suất, thúc đẩy sản xuất, đầu tư và thương mại.
- Theo ông, đâu là những lợi thế mang tính chiến lược nhất mà Việt Nam đang có để hiện thực hóa mục tiêu phát triển 2045?
GS. Nguyễn Đức Khương: Việt Nam có lợi thế về ổn định kinh tế vĩ mô và chính sách đối ngoại nhất quán. Việc kiên trì đường lối hợp tác đa phương, tôn trọng chủ quyền và luật pháp quốc tế giúp Việt Nam trở thành một điểm tựa đáng tin cậy trong bối cảnh thế giới bất ổn và cạnh tranh địa chính trị ngày càng gay gắt. Lợi thế này quan trọng để thu hút đầu tư và củng cố vị thế quốc tế.
Hội nhập sâu rộng vào khu vực và thế giới thông qua các diễn đàn quốc tế, cơ chế hợp tác đa phương, các hiệp định thương mại tự do và quan hệ đối tác chiến lược với các nền kinh tế hàng đầu mở ra cơ hội lớn để mở rộng thị trường, tiếp cận công nghệ tiên tiến và nâng cao năng lực cạnh tranh. Kết hợp với nó là nguồn nhân lực trẻ có năng tiếp thu công nghệ cao và nỗ lực chuyển đổi số mạnh mẽ, tạo nền tảng để tận dụng cơ hội từ kỷ nguyên số và trí tuệ nhân tạo.
Cuối cùng, tinh thần phát triển và khát vọng quốc gia là động lực đặc biệt mà không phải quốc gia nào cũng có. Đây không chỉ là mong muốn tăng trưởng kinh tế, mà còn là khát vọng xây dựng một Việt Nam bản sắc, thịnh vượng, và hạnh phúc. Khát vọng này sẽ là nguồn lực tinh thần quan trọng để huy động sự đồng thuận xã hội và triển khai các chiến lược dài hạn.
- Theo ông, đâu là “bước ngoặt” hoặc “đột phá chính sách” mà Việt Nam cần thực hiện trong 10 năm tới để tạo nên bước nhảy vọt thực sự hướng đến mục tiêu 2045?
GS. Nguyễn Đức Khương: 10 năm tới đây, biến động, cạnh tranh địa chính trị, áp lực làm chủ công nghệ mới, và phân mảnh kinh tế sẽ vẫn là xu hướng chủ đạo định hình thế giới. Để thu hẹp khoảng cách với các nước phát triển hàng đầu, Việt Nam phải tạo được một bước chuyển mạnh mẽ trong quản trị quốc gia, điều hành chính sách, đặt trọng tâm vào ổn định vĩ mô, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.
Trong đó, quản trị quốc gia cần tạo được lòng tin trong hệ thống và trong xã hội để tập hợp, huy động nguồn lực trong và ngoài nước. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nền tảng cho mục tiêu dài hạn, bảo đảm Việt Nam duy trì đà tăng trưởng liên tục, đều đặn trong bối cảnh thế giới biến động.
Để hiện thực hóa điều này, chúng ta cần định hướng dòng vốn vào sản xuất và các lĩnh vực ưu tiên, phát triển thị trường vốn minh bạch, thúc đẩy đổi mới công nghệ, đồng thời đầu tư mạnh vào giáo dục, và nghiên cứu phát triển để nâng cao năng suất lao động.
Song song với các định hướng trên thì cần tăng cường khả năng chống chịu trước rủi ro toàn cầu, đẩy mạnh chuyển đổi xanh và số như động lực tăng trưởng mới. Ở góc độ kinh tế, chúng ta cần xây dựng một mô hình kinh tế bền vững và sáng tạo, dựa trên tri thức và khoa học công nghệ, lấy con người làm trung tâm thông qua đầu tư vào giáo dục, đào tạo kỹ năng, công nghệ và hợp tác liên ngành.
- Ông từng nói “phát triển là một khế ước giữa các thế hệ”. Vậy theo ông, thế hệ trẻ Việt Nam hôm nay cần chuẩn bị những gì về tri thức, tư duy, năng lực… để gánh vác sứ mệnh phát triển đất nước trong ba thập kỷ tới?
GS. Nguyễn Đức Khương: Phát triển là một quá trình và cũng là một khế ước giữa các thế hệ. Để các thế hệ tiếp nối của Việt Nam luôn sẵn sàng gánh vác sứ mệnh đưa đất nước tiến đi lên thì điều quan trọng nhất là chuẩn bị một nền tảng vững chắc về tri thức, tư duy và năng lực.
Thế hệ trẻ cần được trang bị kiến thức sâu rộng, kỹ năng số, khả năng sáng tạo và tư duy phản biện để thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và kinh tế toàn cầu. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế, mà còn là kết hợp hài hòa giữa thịnh vượng, hạnh phúc và nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.
Chất lượng tăng trưởng phải gắn với bảo vệ môi trường, phát triển xã hội và đảm bảo công bằng. Điều này đòi hỏi một tầm nhìn dài hạn trong xây dựng chính sách, gắn với chiến lược tổng thể và sự phối hợp thống nhất giữa các cơ quan thực thi. Con người – với tri thức, khoa học và công nghệ – phải được đặt ở vị trí trung tâm của tiến trình phát triển.
Chính sách cần tạo hành lang thông thoáng để thu hút ngày một nhiều nhân tài, khuyến khích những người có kỹ năng sâu tham gia vào quản trị và điều hành, dẫn dắt sự đổi mới và sáng tạo. Đây là cách để Việt Nam không chỉ bắt kịp mà còn vươn lên, trở thành quốc gia có nền kinh tế phát triển, thu nhập cao, hợp tác hòa bình và đóng góp tích cực vào sự thịnh vượng chung của thế giới.
Trân trọng cảm ơn ông!
Nghĩ về một nền kinh tế 'tốc độ cao'
- Việt Nam duy trì đà tăng trưởng như thế nào? 21/02/2026 07:00
- 'Chuyển đổi mô hình tăng trưởng cần bắt đầu từ thị trường' 19/02/2026 07:00
- Từ động lực truyền thống đến sức bật tăng trưởng mới 18/02/2026 07:30
Vừa bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, 'chủ' dự án Usilk City tiếp tục bị xử phạt
(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, chủ đầu tư dự án Usilk City bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
VinFast bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh làm Chủ tịch HĐQT
(VNF) - VinFast Auto Ltd. công bố HĐQT đã bổ nhiệm ông Phạm Nhật Quân Anh giữ chức Chủ tịch HĐQT của VinFast.
Diễn biến mới tại tuyến đường sắt 1,6 tỷ USD kết nối Việt – Lào do Đèo Cả đề xuất
(VNF) - Dự án đường sắt Vũng Áng - Tân Ấp - Mụ Giạ có chiều dài 103km, với vận tốc thiết kế từ 80 - 120km/h, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 dự kiến khoảng 42.732 tỷ đồng (1,6 tỷ USD).
Thuốc lá thế hệ mới len vào học đường: Cảnh báo 'cái bẫy' nhắm vào giới trẻ
(VNF) - Dưới lớp vỏ công nghệ hiện đại và hương vị bắt mắt, thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng đang trở thành “thị trường” nhắm mạnh vào thanh thiếu niên.
Đất tranh chấp, đất có thông báo thu hồi sẽ không được cấp sổ đỏ
(VNF) - Theo đề xuất tại dự thảo Luật Đất đai sửa đổi 2026, nhiều trường hợp như đất đang tranh chấp, đất đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi, nhà xây sau thời điểm cấm xây dựng… sẽ không được cấp sổ đỏ.
Vợ Chủ tịch Techcombank góp vốn lớn vào DN 80.000 tỷ liên quan tỷ phú Phạm Nhật Vượng
(VNF) - VinEnergo Holding của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa được thành lập với vốn điều lệ gần 80.000 tỷ đồng, trong đó bà Nguyễn Thị Thanh Thủy – vợ Chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh góp hơn 3.500 tỷ đồng.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng: Cặp đôi sếp ngành điện bị khởi tố
(VNF) - Bộ Công an khởi tố Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh và Chủ tịch TV2 Nguyễn Chơn Hùng trong vụ án liên quan ngành điện; đồng thời đề nghị truy tố nữ đại gia xăng dầu Chu Thị Thành và khởi tố giám đốc doanh nghiệp sản xuất gần 11.000 hũ yến sào kém chất lượng.
Lãnh đạo PC1 và TV2, TV1 lần lượt bị khởi tố: 'Lò' ngày càng nóng ở ngành điện
(VNF) - Những diễn biến pháp lý liên tiếp tại nhóm doanh nghiệp xây lắp điện đang khiến thị trường chứng khoán chú ý mạnh. Chỉ trong ít ngày, nhiều lãnh đạo cấp cao tại các công ty lớn trong ngành bị khởi tố, kéo theo biến động đáng kể của cổ phiếu và tâm lý thận trọng lan rộng trên thị trường.
Mở cao tốc hơn 30.000 tỷ nối thẳng từ Nội Bài tới Bắc Ninh ra Hải Phòng
(VNF) - Cao tốc kết nối sân bay Cảng hàng không quốc tế Nội Bài với Bắc Ninh và khu vực Đông Bắc đang được thúc đẩy nghiên cứu, mở ra kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển cho công nghiệp, logistics và liên kết vùng phía Bắc.
Nền tảng Thiện nguyện: Giải pháp công nghệ vì cộng đồng được vinh danh quốc tế
(VNF) - Ngày 22/5 tại Vienna (Cộng hòa Áo), Nền tảng Thiện nguyện - giải pháp số do MB xây dựng, phát triển và vận hành chính thức được vinh danh tại Giải thưởng Thượng đỉnh Thế giới (World Summit Awards - WSA) 2025 ở hạng mục Quản trị công và Sự tham gia của Công dân (Government & Citizen Engagement).
Quy định mới: Lãnh đạo doanh nghiệp nhà nước không giữ chức quá 2 nhiệm kỳ
(VNF) - Cá nhân được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty không quá 2 nhiệm kỳ tại một doanh nghiệp.
Chủ tịch TV1 Nguyễn Hữu Chỉnh bị khởi tố
(VNF) - Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 vừa công bố thông tin liên quan đến việc ông Nguyễn Hữu Chỉnh - Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty bị khởi tố, tạm giam.
Nicotine len vào giới trẻ: Thách thức mới với y tế và kinh tế Việt Nam
(VNF) - Thuốc lá điện tử và các sản phẩm chứa nicotine đang gia tăng nhanh trong giới trẻ, kéo theo nguy cơ nghiện trẻ hóa và tạo áp lực lớn lên y tế, kinh tế và xã hội.
Khởi tố Chủ tịch Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng
(VNF) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với Chủ tịch HĐQT Công ty Xây dựng Điện 2 Nguyễn Chơn Hùng và Kế toán trưởng Công ty là bà Bùi Thị Ngọc Lý.
Trình Chính phủ quy định mới về thuế chuyển nhượng bất động sản
(VNF) - Theo Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025, thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân (x) với thuế suất 2%.
Cựu bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến nộp lại 7,5 tỷ đồng hưởng lợi, khắc phục thêm 17 tỷ đồng
(VNF) - Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã nộp lại 7,5 tỷ đồng được xác định hưởng lợi và nộp thêm 17 tỷ đồng khắc phục hậu quả vụ án Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Lương hưu có thể lên gần 40 triệu đồng/tháng
(VNF) - Lương cơ sở tăng lên 2,53 triệu đồng/tháng từ 1/7 kéo khoản đóng bảo hiểm xã hội tăng. Với mức đóng tối đa 22% của khoản lương 50,6 triệu đồng/tháng, lương hưu cao nhất có thể gần 40 triệu đồng.
Cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến bị đề nghị 5 - 6 năm tù
(VNF) - Viện kiểm sát đề nghị phạt cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến 5-6 năm tù trong vụ án xảy ra tại dự án Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2. Tại tòa, bà Tiến thừa nhận trách nhiệm người đứng đầu và xác nhận từng nhận 7,5 tỷ đồng từ cấp dưới.
Đề xuất nâng mức trợ cấp hưu trí xã hội lên 540.000 đồng
(VNF) - Bộ Y tế đề xuất Chính phủ điều chỉnh mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ cấp hưu trí xã hội tăng 8%, từ 500.000 đồng lên 540.000 đồng, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7.
'Muốn tăng trưởng hai con số, Việt Nam phải huy động 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư'
(VNF) - Theo TS Đỗ Thiên Anh Tuấn, Giảng viên cao cấp Trường Chính sách công và Quản lý Fulbright, để duy trì mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới, Việt Nam sẽ phải huy động khoảng 40 triệu tỷ đồng vốn đầu tư cho nền kinh tế. Tuy nhiên, thách thức không chỉ nằm ở quy mô vốn khổng lồ mà còn ở hiệu quả sử dụng vốn đang suy giảm, trong bối cảnh tín dụng ngân hàng đã chạm ngưỡng rủi ro và khu vực tư nhân được kỳ vọng trở thành động lực tăng trưởng chủ lực.
Hà Nội muốn tăng 1,5 lần tiền đền bù khi thu hồi đất
(VNF) - Hà Nội đề xuất tăng mức bồi thường bằng tiền lên tối đa 1,5 lần khi Nhà nước thu hồi đất phục vụ quốc phòng, an ninh hoặc các dự án phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích công cộng.
Tái cơ cấu ngành hàng hải và bài học thực tiễn
(VNF) - Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu nâng cao vai trò của DATC trong xử lý nợ xấu và hỗ trợ tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước theo cơ chế thị trường. Trên thực tế, mô hình này đã được kiểm chứng qua hơn một thập kỷ tái cơ cấu ngành hàng hải Việt Nam, nơi nhiều doanh nghiệp từng đứng bên bờ phá sản đã phục hồi và tăng trưởng trở lại.
Chủ tịch Quốc hội: 'Kỷ luật tài chính phải nghiêm, nhưng chính sách phải mở'
(VNF) - Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, quản lý phải chặt chẽ để kiểm soát rủi ro, song không được trở thành lực cản làm nghẽn nguồn lực phát triển trong bối cảnh nền kinh tế đang hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số.
PVN có tân Tổng Giám đốc sinh năm 1974
(VNF) - Ngày 20/5, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam, PVN) đã tổ chức lễ công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Petrovietnam.
Cấp dưới khai bà Nguyễn Thị Kim Tiến từng 'gợi ý' chọn nhà thầu VK
(VNF) - Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng khai từng được cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến gợi ý lựa chọn Công ty VK thiết kế hai dự án Bệnh viện Việt Đức và Bạch Mai cơ sở 2.
Vừa bị chuyển hồ sơ sang Bộ Công an, 'chủ' dự án Usilk City tiếp tục bị xử phạt
(VNF) - Công ty cổ phần Sông Đà Thăng Long, chủ đầu tư dự án Usilk City bị xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Tham quan đô thị nghỉ dưỡng 'độc nhất vô nhị' trên đảo Hòn Thơm – Phú Quốc
(VNF) - Kỳ vọng khi hoàn thiện, tổ hợp này sẽ trở thành một biểu tượng mới của du lịch Phú Quốc, cùng với các dự án khác như Cáp treo Hòn Thơm, Cầu Hôn, Tổ hợp vui chơi giải trí thị trấn Hoàng Hôn... sẽ giúp du lịch Phú Quốc phát triển tương xứng với tiềm năng, thu hút thêm hàng triệu lượt khách quốc tế, đặc biệt dòng khách chi tiêu cao, có thêm sản phẩm để cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.


































































