Nhân vật

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

(VNF) - Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Phó Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu làm Thứ trưởng Bộ Tài chính

Tân Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận.

Theo đó, Thủ tướng điều động, bổ nhiệm ông Lê Tấn Cận, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Bạc Liêu giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ông Lê Tấn Cận sinh ngày 19/5/1968, quê quán xã Lộc Ninh, huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu. Ông Cận từng giữ các chức vụ: Cục phó Cục thuế tỉnh Bạc Liêu, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Bạc Liêu, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bạc Liêu, Chánh văn phòng Tỉnh ủy Bạc Liêu, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu.

Ngày 30/6, tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Bạc Liêu khóa X, ông Lê Tấn Cận đắc cử chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu.

Với quyết định bổ nhiệm trên, Bộ Tài chính hiện có 4 Thứ trưởng, gồm các ông: Nguyễn Đức Chi, Võ Thành Hưng, Cao Anh Tuấn và Lê Tấn Cận. Bộ trưởng Bộ Tài chính hiện nay là ông Hồ Đức Phớc.

Ngoài ông Cận, Thủ tướng Chính phủ cũng vừa quyết định bổ nhiệm ông Đỗ Ngọc Huỳnh, Trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

Xem thêm: Bổ nhiệm ông Hoàng Minh làm Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ

Tin mới lên