Nhân vật

Phó Tổng Giám đốc của Huawei Malaysia sẽ làm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

(VNF) – Ông Fan Jun, nguyên Phó Tổng Giám đốc của Huawei Malaysia đã được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam kể từ ngày 12/12.

Phó Tổng Giám đốc của Huawei Malaysia sẽ làm Tổng Giám đốc mới tại Việt Nam

Ông Fan Jun được bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc điều hành mới tại thị trường Việt Nam.

Theo thông báo của Huawei, tân Tổng Giám đốc Fan Jun chịu trách nhiệm về các hoạt động kinh doanh của công ty, đảm bảo việc cung cấp và triển khai các sản phẩm và giải pháp công nghệ thông tin và viễn thông (ICT) tại thị trường Việt Nam.

Ông Fan Jun bắt đầu làm việc tại Huawei năm 2006 với cương vị Quản lý Giải pháp Cao cấp của Văn phòng Đại diện Hàng Châu. Trước khi được bổ nhiệm tại Việt Nam, ông làm việc tại Kuala Lumpur (Malaysia) ở vị trí Phó Tổng Giám đốc của Huawei Malaysia, phụ trách quản lý hoạt động chi nhánh và dự án chuyển đổi hoạt động.

"Ngành công nghiệp ICT của Việt Nam đã sẵn sàng cho sự phát triển mạnh mẽ. Chúng tôi coi Việt Nam là một thị trường chiến lược, quan trọng và tin tưởng rằng sự phát triển của chúng tôi tại thị trường này có liên quan đến sự phát triển bền vững chung của một khu vực có tiềm năng rất lớn về sáng tạo và tăng trưởng ICT", ông chia sẻ khi được bổ nhiệm vị trí mới.

Theo ông, một trong những chiến lược kinh doanh quan trọng của Huawei là tăng cường bản địa hoá công ty ở mọi thị trường mà công ty hoạt động. Huawei cam kết đóng góp cho ngành công nghiệp ICT của Việt Nam như là một đối tác bản địa và là nhà đầu tư lâu dài bằng cách cộng tác với các nhà cung cấp và các đối tác bản địa trong chuỗi giá trị ngành công nghiệp.

Huawei là nhà cung cấp các giải pháp ICT hàng đầu thế giới. Hãng này sở hữu 180.000 nhân viên, cung cấp dịch vụ tại hơn 170 quốc gia và khu vực, phục vụ hơn 1/3 dân số trên toàn thế giới. Các giải pháp Thành phố Thông minh của tập đoàn này đã được sử dụng tại hơn 100 thành phố thuộc hơn 40 quốc gia.

Thành lập Văn phòng Đại diện tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 1998, sau 19 năm hoạt động, Huawei đã đầu tư vào Việt Nam khoảng 230 triệu USD, tạo ra 15.000 cơ hội việc làm, góp phần đào tạo 6.500 chuyên gia về công nghệ thông tin và viễn thông, và đang hợp tác với hơn 60 đối tác bản địa. Huawei đã xây dựng và hợp tác chặt chẽ với tất cả các nhà mạng viễn thông của Việt Nam.

Tin mới lên