Tài chính cá nhân

Phong cách thiết kế ấn tượng: Tận dụng tối đa không gian khi xây ghế sofa

Ngày nay, hình thức sofa được xây dựng sẵn trên nền nhà đang được ưa chuộng nhằm tận dụng tối đa không gian và tạo nên tổng thể hài hòa.

Thiết kế nội thất tích hợp không phải một hình thức lạ. Ngày nay, cùng với nhu cầu về sự tiện lợi, tối đa hóa việc sử dụng không gian, nhiều sản phẩm tích hợp đã ra đời. Điển hình như sản phẩm giường ngủ tích hợp với tủ quần áo, tủ sách; đảo bếp có các ngăn kéo, ô tủ chứa đồ; tích hợp kho âm tường... và đặc biệt nhất là xây dựng ghế sofa thay vì mua một bộ riêng lẻ ở bên ngoài.

Hình thức ghế sofa tích hợp xuất hiện lần đầu tiên vào thế kỷ 20 khi những kiến trúc sư huyền thoại như Frank Lloyd Wright, John Lautner và Richard Neutra... nhận ra tiềm năng của chúng trong việc tạo ra hiệu quả về không gian. 

14_BESONIAS_ALMEIDA-CASA_PILARÁ-PH_FEDERICO_KULEKDJIAN

Thiết kế của Besonias Almeida Arquitectos

Với cách thiết kế xây sẵn, ghế sofa thường sẽ nằm sát vào sàn nhà hoặc sát tường, có màu sắc và chất liệu tương đương với khu vực đó nhằm tạo ra một không gian có sự kết nối với nhau. Hiện tại, hình thức này khá phổ biến ở Mỹ và châu Âu. 

jag_studio

Thiết kế của RAMA Estudio, sofa được sắp xếp gắn kết với không gian sàn

nico_saieh

Thiết kế của Gonzalo Mardones V Arquitectos, sofa nằm trong tổng thể nối dài bàn, tường và sàn

Ở Việt Nam và nhiều nước khác, hình thức này chưa áp dụng nhiều trong thiết kế nội thất do người sử dụng vẫn ưa chuộng những bộ bàn ghế đa dạng mẫu mã, kiểu dáng, thích sự dịch chuyển. Tuy nhiên, cũng không phải ít người lựa chọn bởi nó cũng đã xuất hiện trong xây dựng không gian đọc sách, giải trí, thường ở khu vực giá sách hoặc ngay sát cửa sổ. 

Thiết kế không tên (7)

Vị trí sát cửa sổ được ưa chuộng nhất vì tối đa hóa không gian sử dụng góc tường và đón ánh sáng

Link gốc: 10 Houses with Sofas Built in to the Architecture

Từ khoá: LandNet,
Tin mới lên