Thị trường

Phụ huynh Apax Leaders tại TP. HCM gay gắt yêu cầu shark Thủy hoàn trả học phí

(VNF) - Lãnh đạo hệ thống Anh ngữ Apax Leaders lại vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với phụ huynh tại TP. HCM với những hứa hẹn và cam kết.

Phụ huynh Apax Leaders tại TP. HCM gay gắt yêu cầu shark Thủy hoàn trả học phí

Phụ huynh Apax Leaders tại TP. HCM gay gắt yêu cầu shark Thủy hoàn trả học phí đã đóng

Lãnh đạo hệ thống Anh ngữ Apax Leaders vừa tổ chức buổi đối thoại trực tiếp với phụ huynh tại TP. HCM vào chiều 9/4. Phụ huynh nhận được thư mời họp từ phía công ty này trong 2 khung thời gian khác nhau, đợt 1 từ 14-16 giờ và đợt 2 từ 16g30-18 giờ.

Nội dung buổi họp xoay quanh 3 vấn đề chính: Chia sẻ thực trạng Apax và kế hoạch mở cửa trở lại; xác nhận học phí và kế hoạch thực hiện nghĩa vụ của Apax; giải đáp thắc mắc của phụ huynh.

Tại buổi này, theo ông Nguyễn Ngọc Thủy (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Anh ngữ Apax), thực hiện lộ trình tái cấu trúc, công ty vừa mở lại 30 trung tâm trên cả nước, với những phụ huynh không chấp nhận cho con tiếp tục theo học, Apax sẽ hoàn trả toàn bộ học phí cho phụ huynh. 

Theo ông Nguyễn Anh Tuấn (Giám đốc điều hành Apax Leaders), công ty cam kết đến hết tháng 5/2023 sẽ chuẩn hóa lại số liệu về học phí và buổi học, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận số phí còn lại. 

Cũng theo ông Tuấn, hiện trung tâm đang nỗ lực chuẩn hóa lại đội ngũ giáo viên, vào thời điểm ngày 1/2/2023, Apax Leaders có 80% giáo viên không đạt chuẩn. Nhưng hiện nay đã có 40% giáo viên đạt chuẩn. Tại TP. HCM hiện tại đã mở cửa 4 cơ sở Apax Leaders là Apax Him Lam (quận 6), Apax Phan Xích Long (quận Phú Nhuận), Apax Lê Đức Thọ và Apax Phan Văn Trị (quận Gò Vấp).

Điều này thể hiện quyết tâm của công ty. Do đó, ông Nguyễn Anh Tuấn xin phụ huynh cho cơ hội để Apax Leaders được hồi phục rồi trả nợ.

Nhiều phụ huynh bức xúc vì shark Thủy nhiều lần hứa hẹn trong các cuộc họp trước nhưng khi xuống thực tế nhân viên trung tâm thực hiện hoàn toàn trái ngược. Phụ huynh muốn xin làm thủ tục rút học phí cũng không được giải quyết, đi đi về về rất lãng phí thời gian.

Trước yêu cầu gay gắt của phụ huynh về việc hoàn phí, ông Nguyễn Ngọc Thủy đưa ra lộ trình hoàn phí theo 2 nhóm đối tượng. Trong đó, với nhóm phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng bị quá hạn sẽ được trả phí 3 đợt, ngày 9/6 hoàn 20%, sau đó ngày 20/7 và 20/8 mỗi đợt hoàn 40%.

Với nhóm còn lại là các phụ huynh đã được xác nhận hoàn phí nhưng chưa quá hạn và phụ huynh chưa được xác nhận hoàn phí, Apax Leaders sẽ hoàn phí theo 5 đợt vào các tháng 10, 11 và 12/2023, và kéo dài đến tháng 3, 4/2024.

Tuy vậy, các phụ huynh không tin tưởng khi lộ trình Apax Leaders đưa ra quá xa, kéo dài đến tận năm 2024. Phụ huynh yêu cầu ông Nguyễn Ngọc Thủy phải cam kết nếu không hoàn phí theo đúng lộ trình này thì phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Trước đó, tại buổi họp tổng kết tái cấu trúc doanh nghiệp giai đoạn 1 với các nhà đầu tư, ông Nguyễn Ngọc Thủy cho biết thời gian tới sẽ tiếp tục tái cấu trúc theo định hướng vừa mở rộng vừa giảm vay nợ, tăng dòng vốn bằng cách hợp tác ăn chia.

Báo cáo về hoạt động tái cấu trúc của Apax Leaders thời gian qua, ban lãnh đạo đã cơ cấu lại cấu trúc công ty gọn nhẹ nhằm tiết kiệm chi phí và đạt hiệu quả cao. 

Giám đốc điều hành của Apax Leaders cho biết trong thời gian qua doanh nghiệp đã sử dụng 10 tỷ đồng để tái cấu trúc, chủ yếu trả tiền đối tác và mặt bằng. Doanh nghiệp cần thêm 180 tỷ để lấy lại mốc 52 trung tâm và tiếp tục tái cấu trúc đến cuối năm. Trong đó, trước ngày 14/4, cần khoảng 15 tỷ đồng.

Tin mới lên