Quỹ đầu tư Warburg Pincus rót vốn vào ví điện tử Việt Nam
Mai Phương -
16/01/2019 23:43 (GMT+7)
Hôm 16/1, Ví điện tử MoMo chính thức công bố đã nhận vốn đầu tư từ Công ty quản lý Quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân Warburg Pincus.
Ví MoMo tiếp tục được quỹ ngoại rót vốn đầu tư
Đây là lần gọi vốn thứ 3 (series C) của ví MoMo. Dù không công bố chính xác giá trị đầu tư hay tỷ lệ cổ phần nhưng MoMo cho biết số tiền đầu tư từ quỹ Warburg Pincus là cao nhất cho đến hiện tại của các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư cho lĩnh vực Fintech tại Việt Nam.
Trước đó vào tháng 3/2016, công ty này cũng nhận được khoản đầu tư trị giá 28 triệu USD từ quỹ đầu tư Standard Chartered Private Equity và ngân hàng đầu tư toàn cầu Goldman Sachs. Như vậy có thể hiểu là ít nhất giá trị đầu tư từ Warburg Pincus đã hơn con số này.
Phía MoMo cho biết số tiền này sẽ được tiếp tục đầu tư vào công nghệ, mở rộng mạng lưới khách hàng và đối tác, tăng điểm chấp nhận và đầu tư vào nguồn nhân lực để đáp ứng tốt nhất nhu cầu cao của người dùng.
Kết thúc năm 2018, MoMo thông báo kết quả kinh doanh tăng trưởng vượt kỳ vọng. MoMo hiện có hơn 10 triệu khách hàng và đang hợp tác với hơn 10.000 đối tác trong nhiều lĩnh lực khác nhau với hơn 100.000 điểm chấp nhận thanh toán…
Theo ông Phạm Thành Đức, Tổng giám đốc MoMo, nguồn lực tài chính và sự hỗ trợ từ Warburg Pincus đã thay đổi “cuộc chơi” cho doanh nghiệp: “Chúng tôi rất vui mừng được tiếp tục hợp tác với họ để xây dựng cơ sở hạ tầng thanh toán kỹ thuật số tại Việt Nam. Đồng thời sử dụng công nghệ để thúc đẩy tài chính toàn diện và tạo cơ hội để các dịch vụ tài chính kỹ thuật số có thể đến tay bất kể người dùng Việt Nam nào”.
(VNF) - Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), VNPT Đà Nẵng triển khai chuỗi hoạt động, thể hiện sự gắn bó giữa ngành viễn thông và lực lượng báo chí, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng.
(VNF) - Google vừa phải hứng chịu một cú giáng mạnh vào thứ Năm (19/6) khi đứng trước khả năng thua kiện trong nỗ lực kháng cáo án phạt kỷ lục 4,7 tỷ USD từ EU.
(VNF) - Sàn giao dịch tiền mã hóa lớn nhất Iran, Nobitex, đã bị tin tặc tấn công và thiệt hại hơn 90 triệu USD vào thứ Tư (18/6), theo Công ty phân tích blockchain Elliptic.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đứng đầu danh mục 11 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tạo đà để Việt Nam tăng tốc trong cuộc đua AI, làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI chuyên ngành.
(VNF) - TS. Cấn Văn Lực cho rằng doanh nghiệp cần chủ động xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo như ChatGPT, DeepSeek theo định hướng “Make in Vietnam”, thay vì chờ vào Chính phủ.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo (AI) đứng đầu danh mục 11 nhóm sản phẩm công nghệ chiến lược quốc gia tạo đà để Việt Nam tăng tốc trong cuộc đua AI, làm chủ mô hình ngôn ngữ lớn tiếng Việt, AI chuyên ngành.
(VNF) - Các nạn nhân bị lừa tin rằng họ đang đầu tư vào các dự án tiền điện tử hợp pháp, nhưng thực chất là bị các tổ chức tội phạm lừa đảo chiếm đoạt.
(VNF) - Các chuyên gia lo ngại rằng trí tuệ nhân tạo (AI) có thể vô tình châm ngòi cho một cuộc chiến tranh hạt nhân, trong bối cảnh kho vũ khí hạt nhân toàn cầu đang gia tăng nhanh chóng.
(VNF) - Cổ phiếu của Lockheed Martin – nhà thầu quốc phòng lớn nhất thế giới – đã tăng mạnh 2,77% lên 469,27 USD vào thứ Sáu, bất chấp việc Lầu Năm Góc vừa cắt giảm chương trình F-35 chủ lực của hãng.
(VNF) - Meta của Mark Zuckerberg đã cố gắng lôi kéo nhân viên OpenAI bằng cách đề nghị khoản thưởng ký hợp đồng lên tới 100 triệu USD, cùng với gói lương hằng năm còn cao hơn nữa, theo tiết lộ của CEO OpenAI, Sam Altman.
(VNF) - Các nhà khoa học Trung Quốc vừa công bố phát triển thành công chip tính toán quang tích hợp song song siêu tốc đầu tiên trên thế giới, với công suất tính toán lý thuyết đạt tới 2560 TOPS ở tốc độ xung nhịp quang học 50 GHz. Thành tựu này được cho là có thể sánh ngang, thậm chí vượt trội so với các dòng chip GPU tiên tiến nhất của NVIDIA. Điều này đặt ra câu hỏi liệu Trung Quốc có tiệm cận hay thậm chí dẫn đầu Mỹ trong một số phân khúc công nghệ lõi?
(VNF) - Tiêm kích F-47 - máy bay chiến đấu tàng hình thế hệ thứ sáu, được phát triển bởi Boeing trong khuôn khổ chương trình NGAD - sẽ đảm bảo ưu thế trên không cho Không quân Mỹ.
(VNF) - Phần mềm Tự lái hoàn toàn trên xe Tesla Model Y phớt lờ đèn nháy và biển dừng của xe buýt trường học, rồi tông vào những hình nộm kích thước trẻ em.
(VNF) - Chiếc smartphone vừa được Tập đoàn Trump công bố nhiều khả năng sẽ được sản xuất tại Trung Quốc, theo các chuyên gia nhận định, bất chấp tuyên bố rằng thiết bị này sẽ được chế tạo tại Mỹ.
(VNF) - Với sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam như một trung tâm công nghệ và blockchain hàng đầu, Việt Nam Aptos Hackathon chính thức khởi động vào tháng 5, nhằm thúc đẩy làn sóng đổi mới tiếp theo.
(VNF) - Meta của Mark Zuckerberg sẽ rót 14,3 tỷ USD vào Scale AI như một phần của thỏa thuận và sở hữu 49% cổ phần trong công ty khởi nghiệp trí tuệ nhân tạo này.
(VNF) - Xây dựng một hệ sinh thái chip AI hoàn chỉnh đối với Trung Quốc ở thời điểm hiện tại là một nhiệm vụ bất khả thi. Nhưng quốc gia này vẫn cho thấy sự kiên trì trước thách thức công nghệ và địa chính trị.
(VNF) - Thủ tướng vừa ký Quyết định ban hành danh mục gồm 11 nhóm công nghệ, 35 nhóm sản phẩm chiến lược, trong đó có sự xuất hiện của AI, Blockchain và chip bán dẫn.
(VNF) - Một “kẻ thù” ít được mong đợi nhất nhưng lại là đối thủ mạnh mẽ hơn tất cả vừa giáng đòn nặng khiến Elon Musk bất lực nhìn vệ tinh Starlink “rụng như sung”.
(VNF) - Các hãng xe điện Trung Quốc do BYD dẫn đầu đã vượt mặt Tesla trong cuộc đua sản xuất xe điện giá rẻ. Giờ đây, những đối thủ đáng gờm đó lại đang vượt lên trong cuộc đua toàn cầu phát triển xe tự lái.
(VNF) - Hướng đến kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), VNPT Đà Nẵng triển khai chuỗi hoạt động, thể hiện sự gắn bó giữa ngành viễn thông và lực lượng báo chí, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số tại thành phố Đà Nẵng.