Tiêu điểm

'Rà soát trên các mạng xã hội để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo'

(VNF) - Theo đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí, lực lượng bảo vệ an ninh mạng cần phải thường xuyên rà soát trên các mạng xã hội để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, nặng hơn nữa thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp và kịp thời.

'Rà soát trên các mạng xã hội để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo'

Đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội).

Tại chương trình kỳ họp thứ 6 ngày 21/11, Quốc hội đã thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác của Chánh án TAND tối cao, Viện trưởng Viện KSND tối cao; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023.

Qua nghiên cứu báo cáo số 551 của Chính phủ về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, đại biểu Nguyễn Anh Trí (Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội) đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan chức năng, đặc biệt là của Bộ Công an trong công tác phòng, chống tội phạm để cho đất nước được bình yên như bây giờ.

Đặc biệt, Bộ Công an đã chỉ đạo xây dựng và củng cố lực lượng công an xã góp phần làm tốt công tác quản lý địa bàn, nắm tình hình và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, giải quyết các vụ việc và phòng ngừa tội phạm ngay từ địa bàn cơ sở.

"Đó là những ý kiến đúng và phù hợp với đa số nhận xét của cử tri và cá nhân tôi cũng đồng ý. Tuy nhiên, đây là việc mới, cho nên rất mong Bộ Công an phát huy những mặt lợi, mặt tốt, mặt mạnh và khắc phục những mặt còn khiếm khuyết, còn chưa thuận, chưa ổn để tăng hiệu quả của lực lượng công an xã hơn nữa", vị đại biểu bày tỏ.

Cũng theo đại biểu Trí, phần về tình hình kết quả công tác phòng chống tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông cho thấy chúng ta đã làm được rất nhiều việc để ngăn chặn khá nhiều những hoạt động có hại trên môi trường mạng.

Tuy nhiên, tình hình vẫn chưa thực sự được yên tâm, vẫn còn hiện tượng nhẹ thì a dua, ném đá, nặng hơn thì tin giả, bịa đặt, lừa đảo, thậm chí là phản động, rất cần phải được ngăn chặn. Mạng xã hội rất cần cho học tập, làm việc, thu thập tin tức, trao đổi, giải trí, v.v. Tuy nhiên, chúng ta cần một môi trường mạng lành mạnh, an toàn và văn minh.

Theo Điều 30 Luật An ninh mạng, chúng ta đã có lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng và trên thực tế lực lượng này đã có nhiều cố gắng. Nhưng theo ông, lực lượng bảo vệ an ninh mạng cần phải thường xuyên rà soát trên các mạng xã hội để nhẹ thì nhắc nhở, nặng thì cảnh cáo, nặng hơn nữa thì có sự can thiệp của pháp luật phù hợp và kịp thời để xử lý một cách thích đáng loại hình tội phạm lan nhanh hơn điện và tàn phá hơn bão này.

"Có thể nên xem xét để sửa đổi Luật An ninh mạng cho phù hợp hơn với sự phát triển của mạng xã hội và thử tăng lên khác lạ, phức tạp, tinh vi của tội phạm mạng", ông Trí nêu quan điểm.

Tội phạm ma túy và cũng đã được nhiều đại biểu trước đề cập, đại biểu đoàn thành phố Hà Nội rất mong có biện pháp hữu hiệu hơn nữa để ngăn chặn các loại ma túy mới núp bóng thuốc lá điện tử, các loại thực phẩm nước uống, cử tri thực sự lo lắng về hình thái tội phạm ma túy núp bóng này.

Bên cạnh đó, đại biểu Trí cũng đề nghị Quốc hội cho sửa Luật Phòng chống tác hại thuốc lá hoặc ban hành nghị quyết để cấm sản xuất, nhập khẩu, mua bán, tàng trữ thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng. Việc này cũng đã được nhiều đại biểu đề cập trong nhiều kỳ họp.

Về trật tự an toàn giao thông, đại biểu Nguyễn Anh Trí đề nghị với người đi xe máy mà vi phạm giao thông thì thực hiện hình thức xử phạt phù hợp cho đúng mức về mặt hành chính, thậm chí về tiền cho đủ sức răn đe nhưng không cần, không nên tịch thu xe máy.

"Vì tịch thu mà không giữ và bảo quản tốt thì xe máy của người vi phạm dần bị hư hỏng, họ cũng không đến nhận lại thì rất lãng phí cho xã hội. Tôi biết trên Đài truyền hình đã nói khá nhiều về vấn đề này. Cho đến bây giờ tôi chưa nắm được bên Bộ Công an đã thay đổi như thế nào, nhưng tôi tha thiết mong muốn bỏ hình thức tịch thu xe máy", ông Nguyễn Anh Trí nói.

Tin mới lên