Thị trường

SeABank triển khai chương trình kết nối những ước mơ của trẻ thơ

(VNF) - Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HoSE: SSB) đồng loạt triển khai trên toàn quốc chương trình từ thiện “SeABankers Vì trẻ thơ 2023” nhằm mang tới những phần quà thiết thực, lan toả yêu thương tới các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa.

SeABank triển khai chương trình kết nối những ước mơ của trẻ thơ

SeABank triển khai chương trình kết nối những ước mơ của trẻ thơ

Đây là chương trình từ thiện thường niên được SeABank triển khai từ năm 2016 nhằm hỗ trợ các trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng số tiền hơn 5 tỷ đồng.

Tiếp nối sứ mệnh lan tỏa yêu thương, Ngân hàng SeABank tổ chức hoạt động thiện nguyện thường niên “SeABankers Vì trẻ thơ 2023” hướng tới các em nhỏ khó khăn, trẻ em nghèo vùng sâu vùng xa trên khắp cả nước với rất nhiều hoạt động ý nghĩa như: trao học bổng cho những em học sinh nghèo vượt khó, có thành tích học tập tốt; trao tặng đồ dùng thiết yếu, quần áo, cơ sở vật chất, nhu yếu phẩm… cho các trường học, các trung tâm bảo trợ xã hội; xây dựng thư viện, phòng đọc sách cho các em nhỏ.

Với thông điệp “Kết nối những ước mơ”, hàng nghìn SeABankers tại 31 tỉnh thành trên cả nước đã tỏa giá trị “Vì cộng đồng” của SeABank bằng nhiều hành động thiết thực mang đến niềm vui cho các em nhỏ trong tháng hành động vì trẻ em.

Chỉ trong 2 tháng phát động, chương trình trao tặng được hơn 2.000 phần quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhưng nỗ lực vươn lên và đạt thành tích cao trong năm học 2022 – 2023. Những phần quà là sách giáo khoa, dụng cụ học tập… được các SeABankers chuẩn bị kỹ lưỡng, tiêu biểu trong hoạt động này là các chi nhánh SeABank ở Hải Phòng, TP. HCM, Quảng Ninh, Nam Định, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Tiền Giang, Nha Trang…

Cùng với những phần quà thiết thực, SeABankers tại chi nhánh Hà Nội, Kiên Giang, Thanh Hóa, Hội sở chính, VPĐD SeABank TP. HCM… còn tiếp thêm động lực cho các em nhỏ trên hành trình tìm kiếm tri thức, nuôi dưỡng ước mơ bằng cách trao tặng hơn 50 suất học bổng. Để vòng tay yêu thương được nối dài, kết nối những ước mơ chắp cánh cho tương lai rộng mở, SeABankers khắp các tỉnh thành hăng hái tham gia chuỗi hoạt động thiện nguyện SeABankers vì trẻ thơ.

Mong muốn được thấy nụ cười mỗi ngày của các “thiên thần nhỏ”, SeABankers Tân Bình phối hợp với phòng công tác xã hội bệnh viện Nhi đồng 1 TP. HCM cùng với các nhà hảo tâm tổ chức chương trình và trao hơn 1.300 phần quà cho bệnh nhi đang điều trị tại đây nhằm động viên tinh thần cho các bé và phụ huynh.

Bên cạnh đó, hơn 100 cán bộ nhân viên (CBNV) SeABank còn tình nguyện đăng ký hiến máu nhân đạo, trong đó 89 tình nguyện viên đã hiến máu thành công với 82 đơn vị máu toàn phần khối lượng 350ml và 7 đơn vị máu toàn phần 450ml.

Tại Đà Nẵng, ngân hàng cho biết CBNV SeABank đã đến thăm 115 em nhỏ đang được nuôi dưỡng tại làng Hy vọng, quận Thanh Khê, TP. Đà Nẵng. Những tình cảm mà các SeABankers Đà Nẵng đem đến góp phần làm cho bữa ăn của các cháu thêm sung túc, đầy đủ hơn.

Đặc biệt, SeABankers hội sở đã lan tỏa yêu thương tới các em học sinh điểm trường tiểu học và mầm non bản Bó Liều, xã Tân Hợp, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La thông qua việc xây tặng điểm trường bể chứa nước sạch dung tích 6,4 khối, lợp 150m2 mái tôn cho điểm trường mầm non Bó Liều.

Cùng với đó, SeABank cho hay dành tặng nhà trường máy lọc nước, máy bơm nước, quạt, chiếu, khăn mặt, bàn chải đánh răng, màn, thùng sữa… để các em học sinh cùng thầy cô nhà trường có nhiều sức khỏe, luôn vững tâm với nghề để dìu dắt, dạy dỗ các con ở điểm trường vùng cao còn nhiều khó khăn. Đồng thời, CBNV SeABank cũng trao tặng 10 phần học bổng cho các em học sinh có thành tích nổi trội của trường.

Tích cực trong hoạt động vì cộng đồng, đặc biệt là trẻ em, những năm qua SeABank chia sẻ đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa cho các em nhỏ, những mảnh đời bất hạnh nhằm chia sẻ khó khăn cũng như khơi dậy niềm vui và tinh thần lạc quan trong cuộc sống.

Bên cạnh chương trình thường niên SeABanker vì trẻ thơ trực tiếp hướng tới hỗ trợ trẻ em, SeABank cho biết còn thành lập quỹ học bổng ươm mầm ước mơ từ năm 2015, qua đó đã đỡ đầu cho 191 em học sinh nghèo học giỏi với mức hỗ trợ 12 triệu đồng/năm/em cho đến khi học hết lớp 12.

Thông tin về SeABank

Được thành lập vào năm 1994, SeABank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần tại Việt Nam với gần 2,5 triệu khách hàng, gần 5.200 nhân viên và 181 điểm giao dịch trên toàn quốc. Mục tiêu của SeABank là trở thành ngân hàng bán lẻ tiêu biểu với chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm bằng cách cung cấp hệ thống các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng cho các cá nhân, doanh nghiệp nhỏ và doanh nghiệp lớn.

SeABank sở hữu số vốn điều lệ gần 20.403 tỷ đồng, được Moody’s xếp hạng Ba3 ở nhiều danh mục quan trọng, đồng thời là một trong những ngân hàng đầu tiên triển khai tiêu chuẩn quản trị rủi ro quốc tế Basel III.

Theo chiến lược phát triển “Hội tụ số”, SeABank cho biết ngân hàng tập trung số hóa các sản phẩm dịch vụ cũng như ứng dụng công nghệ trong hoạt động vận hành nội bộ và đầu tư xây dựng hạ tầng công nghệ hiện đại nhằm tối ưu hóa quy trình, gia tăng hiệu quả hoạt động, mang đến cho khách hàng trải nghiệm khác biệt về dịch vụ ngân hàng số, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ được yêu thích nhất.

Bạn đọc muốn biết thêm chi tiết vui lòng truy cập website: www.seabank.com.vn

Tin mới lên