Tài chính

Seaprodex bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ ‘nhôm’

(VNF) - Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex, UPCoM: SEA) vừa công bố quyết định bãi nhiệm tư cách Thành viên Hội đồng quản trị đối với ông Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ‘nhôm’) sau phiên họp diễn ra sáng 25/12. Việc bãi nhiệm chính thức sẽ được Hội đồng quản trị SEA trình Đại hội đồng cổ đông gần nhất thông qua.

Seaprodex bãi miễn tư cách thành viên HĐQT của ông Vũ ‘nhôm’

Ông Phan Văn Anh Vũ - tức Vũ Nhôm

Theo lý giải của Ban lãnh đạo Seaprodex, thông tin Bộ Công an truy cứu trách nhiệm hình sự về tội "Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước", đồng thời phát lệnh truy nã đối với ông Vũ "Nhôm" có thể ảnh hưởng đến hoạt động công ty.

Bên cạnh đó, ông Vũ "nhôm" cũng không còn đủ tư cách trong HĐQT theo điều lệ tổ chức và hoạt động.

Được biết ông Vũ "nhôm" được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT SEA từ tháng 7/2016 và nhận thù lao đến cuối năm là 81 triệu đồng. Theo kế hoạch, thù lao năm nay của ông Vũ giảm xuống còn 74 triệu đồng.

Cách đây một tuần, Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Chấn Phong, tiền thân là Công ty Cổ phần Nova Bắc Nam 79 do ông Vũ làm đại diện pháp luật, đã thoái toàn bộ 25 triệu cổ phiếu SEA, tương đương 20,1% vốn điều lệ nhằm tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Ông Phan Văn Anh Vũ sinh năm 1975, thường trú tại số 82 Trần Quốc Toản, phường Hải Châu 1, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

Ông Vũ được xem là "trùm" bất động sản tại Đà Nẵng và được biết đến rộng rãi là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79 (đường Lê Hồng Phong, quận Hải Châu, Đà Nẵng).

Ngoài ra, ông Vũ "Nhôm" còn sở hữu 80% cổ phần ở Công ty TNHH Phú Gia Compound. Ông cũng từng ứng cử vào chức thành viên HĐQT của DongA Bank, nơi ông sở hữu 10% cổ phần.

Ông Vũ "Nhôm" còn là Chủ tịch Hội đồng thành viên The Sunrise Bay Đà Nẵng, đồng thời sở hữu cổ phần trong nhiều dự án khác.

Xem thêm >> Chân dung doanh nhân Vũ ‘nhôm’: ‘Lịch sử làm giàu’ gắn với bất động sản, ngân hàng

Ngày 22/12 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh khởi tố, truy nã và khám xét nơi ở đối với ông Phan Văn Anh Vũ.

Hiện Công an Đà Nẵng đã triển khai quyết định truy nã này đến công an tất cả các quận, huyện, phường, xã trên địa bàn để thực hiện.

Quyết định truy nã nêu rõ: Nếu bắt được người bị truy nã, yêu cầu báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra, Bộ Công an ở số 40 Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 06923.42431; 06923.43481.

Xem thêm >> Khởi tố, phát lệnh truy nã Vũ ‘nhôm’ về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước

Tin mới lên