Shark Nguyễn Hòa Bình: Startup thất bại bởi đã 'ngáo giá' còn 'ngáo nghệ'
N.L -
27/09/2019 08:58 (GMT+7)
“Starup không hiểu gì về công nghệ nhưng lạm dụng thuật ngữ công nghệ để cố gắng gom vào sản phẩm của mình. Startup không biết mình ở đâu nhưng đưa ra giá trị phi lý, ảo tưởng thì chỉ rước thiệt thòi vào thân”, Shark Nguyễn Hòa Bình chia sẻ.
Shark Bình: “Không biết mình ở đâu, đưa ra giá trị phi lý, ảo tưởng thì chỉ có thiệt thòi cho các startup”
Muốn làm “tri kỷ” vì thấu hiểu được sự cô đơn sau 40 lần khởi nghiệp
Dù chỉ xuất hiện trong 5 tập phát sóng của Shark Tank mùa 3, ấn tượng mà Shark Nguyễn Hòa Bình – Chủ tịch Tập đoàn NextTech để lại trong lòng khán giả vô cùng lớn. Cá tính nói thật, nói thẳng chẳng sợ mất lòng nên ông được cộng đồng mệnh danh là vị Shark “phũ phàng và lạnh lùng” nhất mọi thời đại.
Chia sẻ bên lề Shark Tank, Shark Bình dí dỏm cho hay “Thương cho roi cho vọt, ghét mới cho ngọt cho bùi”. Những lời nói của Shark Bình gai góc, phũ phàng nhưng đều xuất phát đau đáu từ ruột gan, từ kinh nghiệm sau nhiều lần khởi nghiệp với 40 dự án lớn nhỏ khác nhau trong suốt 15 năm qua.
Trong số 40 dự án đó, có thành công cũng có thất bại nhưng điều quan trọng nhất là giúp ông ngộ ra chân lý rằng: “Thiếu thốn nhất của một startup không phải là thiếu tiền mà là cô đơn, thiếu tri kỷ”.
Tại Shark Tank mùa 3, Shark Bình đã đầu tư vào các ở lĩnh vực công nghệ, giáo dục và y tế như: Edu2review, Perfect và eDoctor
Cũng giống như cuộc đời bất kỳ một con người nào, ta luôn muốn tìm được người bạn tri kỷ, đồng hành, chia sẻ định hướng, thậm chí phản biện để giúp ta tránh được những sai lầm không đáng có. “Qua kinh nghiệm cá nhân tôi thấy rằng các startup rất cần một nhà đầu tư mang tính tri kỷ, nên tôi luôn định vị NextTech và quỹ Next100 là tri kỷ của các startup trước khi là một nhà đầu tư”, shark Bình khẳng định.
Là tri kỷ nên NextTech sẽ giúp các startup tìm được long mạch. Long mạch ở đây tức là một tập hợp về bí quyết, công thức bí mật về sản phẩm, về phương thức vận hành kinh doanh đem lại tăng trưởng bền vững cho doanh nghiệp. Bất kỳ một startup nào cũng phải tìm thấy long mạch của chính mình để kinh doanh thành công. Nếu chưa tìm thấy long mạch thì đổ càng nhiều tiền đầu tư càng lãng phí và đem lại thất bại cho startup.
Đó cũng là lý do mà Shark Nguyễn Hòa Bình quyết định đầu tư vào các startup Edu2review, Perfect và eDoctor. Ông nhìn thấy mình cách đây 15 năm ở trong hình ảnh của các bạn trẻ startup. Ở thời điểm đó, Shark Bình cũng chỉ bắt đầu khởi nghiệp trong lĩnh vực Internet, còn rất “non và xanh”, thậm chí, các bạn trẻ khởi nghiệp thời nay còn có kỹ năng, năng lực, trình độ tốt hơn cả bản thân ông thời mới chân ướt chân ráo bước vào khởi nghiệp.
Startup muốn thành công thì đừng “ngáo giá - ngáo nghệ”, đừng sống như “cây tầm gửi”
Xuất hiện tại Shark Tank mùa 3, Shark Bình cũng liên tục đưa ra những nhận xét gay gắt về sự "trên trời" của các vị CEO trong việc định hướng kinh doanh. Không chỉ mắng các startup “ngáo giá”, Shark Bình còn cho rằng “điểm yếu” của các startup thường gặp phải hiện nay là “ngáo nghệ”.
“Ngáo nghệ” cũng tương tự như “ngáo giá”, tức là không hiểu gì về công nghệ, lạm dụng thuật ngữ công nghệ để cố gắng gom vào sản phẩm của mình như công nghiệp 4.0, trí tuệ nhân tạo AI, Big Data, Blockchain. Thậm chí, các sản phẩm của startup không có ứng dụng nào nhưng cứ gom vào để đánh bóng tên tuổi của mình, không biết mình ở đâu, đưa ra giá trị phi lý, ảo tưởng và chỉ thiệt thòi cho các startup”, Shark Bình nói và chia sẻ thêm.
Bên cạnh “ngáo nghệ, ngáo giá”, cũng theo Chủ tịch NextTech, còn có hàng ngàn lý do khác khiến các startup thất bại, trong đó có 3 “tấn bi kịch” để đời:
Nguyên nhân thứ nhất là sản phẩm. Các startup thất bại đầu tiên do làm ra những thứ xã hội không cần, hoặc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Thứ hai là dù nhiều startup tìm ra được sản phẩm tốt, trúng long mạch nhưng nguồn lực tài chính lại có hạn, không có tập khách hàng để cung cấp được sản phẩm vào thị trường. Nguyên nhân cuối cùng theo vị thuyền trưởng NextTech chính là các startup “tầm gửi”, sống nhờ gọi vốn. “Đừng bao giờ nghĩ nhận được vốn từ các nhà đầu tư là các bạn đã khởi nghiệp thành công. Đó hoàn toàn có thể là khởi đầu của sự thất bại, bắt đầu một kết thúc. Nhiều khi, chọn đối tác chiến lược sớm chưa chắc đã là bài toán hay mà sẽ dẫn đến hậu quả không mong muốn”, Shark Bình nói.
Shark Bình nhấn mạnh một lần nữa: Tiền nhiều khi là thuốc độc đối với các startup. Có những cây ngoài sa mạc tưới nhỏ giọt thì sống lâu, nhưng có cây đổ ào ào cả nước và phân vào thì lại chết. Chúng tôi cho rằng khi startup chưa tìm thấy long mạch thì càng đổ nhiều tiền đầu tư thì càng dễ hư hỏng và nhanh chết. Ngược lại các startup thấy được long mạch rồi, tiếp vốn kịp thời thì nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường và đạt được khoảng cách với các đối thủ.
“Ngoài ra, các bạn cũng nên tham khảo chương trình Shark Tank Mỹ, chất lượng startup tốt, các bạn ấy sống rất thực tế. Cuối cùng, trước khi làm gì các bạn cũng nên tham khảo, hỏi những người đi trước hay những tấm gương điển hình thành công” – Shark Bình nói.
(VNF) - Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA và Chủ tịch 1Matrix, nhấn mạnh rằng một nền tảng Blockchain quốc gia phải đồng thời lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong nước, đảm bảo khả năng mở rộng trên cloud và tích hợp hệ thống truy vết on-chain đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy cho biết, Việt Nam xem AI không chỉ là một công nghệ hỗ trợ, mà là nền hạ tầng trí tuệ thiết yếu trong tương lai tương đương với điện, Internet hay viễn thông. Với tư duy đó, Việt Nam đang xây dựng trung tâm siêu tính toán AI quốc gia và triển khai chính sách “AI hóa toàn diện”, đưa AI trở thành công cụ trí tuệ của toàn dân.
(VNF) - Chi phí dịch vụ cloud toàn cầu được dự báo gần chạm 723,4 tỷ USD trong năm 2025, thúc đẩy nhu cầu kiểm soát chi tiêu chặt chẽ hơn. Đáp lại xu hướng này, ManageEngine ra mắt kiến trúc đa portal trên CloudSpend nhằm giúp doanh nghiệp theo dõi và tối ưu hóa chi phí hiệu quả hơn.
(VNF) - Trong bối cảnh thị trường cạnh tranh bằng tốc độ và dữ liệu, doanh nghiệp cần những công cụ tự động hóa để thu thập, phân tích và phản hồi khách hàng nhanh nhất. Nền tảng hợp nhất C.Product giúp đội ngũ bán hàng không chỉ nắm bắt thông tin kịp thời mà còn biến dữ liệu thành lợi thế cạnh tranh thực sự.
(VNF) - Một loạt cáo buộc mới cho rằng Facebook, YouTube, TikTok và Snapchat từ lâu đã biết chính xác mức độ gây hại của nền tảng đối với thanh thiếu niên, nhưng phớt lờ.
(VNF) - Trong làn sóng dịch chuyển chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, các quốc gia không chỉ cạnh tranh bằng ưu đãi đầu tư mà bằng chính năng lực vận hành công nghệ, trong đó nhân lực là yếu tố quyết định.
(VNF) - Apple dự kiến sẽ xuất xưởng nhiều smartphone hơn Samsung trong năm 2025 - lần đầu tiên trong 14 năm qua, theo báo cáo mới từ Counterpoint Research công bố hôm thứ Tư.
(VNF) - Ít ai biết rằng tại Việt Nam, có một doanh nghiệp chọn đi từ “gốc rễ” bằng việc đầu tư bài bản vào khoa học cơ bản và đổi mới sáng tạo, xây nền tảng để phát triển bền vững nhiều công nghệ lõi mới trong một hệ sinh thái có tính cộng hưởng.
(VNF) - Làn sóng quyên góp dồn dập từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu Trung Quốc sau vụ cháy chung cư kinh hoàng ở Hong Kong, khiến ít nhất 94 người thiệt mạng.
(VNF) - Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng cho biết các nhiệm vụ khoa học sẽ phải tạo doanh thu gấp 5 – 10 lần vốn đầu tư sau 3–5 năm, trong đó tối thiểu 30% lợi nhuận thương mại hóa thuộc về nhóm nghiên cứu trực tiếp.
(VNF) - Không có chiếc iPhone hoàn hảo cho tất cả, mà chỉ có chiếc iPhone phù hợp nhất với bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết để chọn mua iPhone năm 2025.
(VNF) - Quỹ ETF Bitcoin của BlackRock đang trải qua tháng tồi tệ nhất kể từ khi ra mắt, trong bối cảnh giá Bitcoin ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong hơn ba năm.
(VNF) - Ông Phan Đức Trung, Chủ tịch VBA và Chủ tịch 1Matrix, nhấn mạnh rằng một nền tảng Blockchain quốc gia phải đồng thời lưu trữ dữ liệu nhạy cảm trong nước, đảm bảo khả năng mở rộng trên cloud và tích hợp hệ thống truy vết on-chain đáp ứng tiêu chuẩn phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố (AML/CFT).
(VNF) - Đà Nẵng đã sử dụng một phần khối nhà 8 tầng thuộc Công viên phần mềm số 2 làm trụ sở tạm của Trung tâm tài chính quốc tế và các cơ quan, tổ chức liên quan.