'Siêu Ủy ban' có thể đi vào hoạt động ngay trong tháng 9
Minh An -
04/09/2018 07:04 (GMT+7)
Sau nhiều tháng khẩn trương triển khai, các công tác chuẩn bị cho Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (Ủy ban) đang đi vào những “công đoạn” cuối cùng để cơ quan chuyên trách làm đại diện chủ sở hữu đối với doanh nghiệp nhà nước (DNNN) và cổ phần, vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp (DN) có thể chính thức hoạt động ngay trong tháng 9 này.
EVN là một trong bảy tập đoàn sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Trong ảnh: Vận hành sản xuất tại Nhà máy thủy điện Hàm Thuận.
Hoàn tất cơ sở pháp lý
Từ tháng 1/2018, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành quyết định thành lập Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về thành lập Ủy ban do đồng chí Vương Ðình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trực tiếp làm Tổ trưởng với nhiệm vụ tham mưu giúp Thủ tướng chỉ đạo triển khai các công việc phục vụ việc thành lập Ủy ban.
Với sự chỉ đạo của Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP ngày 3/2/2018 của Chính phủ thành lập Ủy ban. Cùng với đó, hai văn bản pháp lý quan trọng là Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Ủy ban và dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế chuyển giao doanh nghiệp về Ủy ban đã được Thủ tướng giao hai cơ quan tương ứng là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư và Bộ Tài chính soạn thảo.
Ðối với dự thảo Nghị định, sau khi lấy ý kiến của các thành viên, Chính phủ đã gửi xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tháng 8 vừa qua, tại phiên họp thứ 26, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã xem xét và cho ý kiến chính thức.
Hiện nay, cơ quan soạn thảo là Bộ Kế hoạch và Ðầu tư đang tiếp thu các ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để chỉnh sửa dự thảo Nghị định trình Chính phủ xem xét, ban hành. Dự thảo Quyết định của Thủ tướng ban hành Quy chế chuyển giao doanh nghiệp về Ủy ban cũng được Bộ Tài chính dự thảo và gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan.
Ðược biết, theo kế hoạch làm việc của Tổ công tác về thành lập Ủy ban, cả hai văn bản dự thảo nêu trên sẽ được Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ và Tổ công tác cho ý kiến để cơ quan soạn thảo hoàn thiện và trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành ngay trong tháng 9 này.
Theo dự thảo gần nhất của hai văn bản pháp lý nêu trên, sẽ có 19 tập đoàn, tổng công ty được chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ các bộ về Ủy ban. Tổng hợp báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2017 của 19 DN, tổng số vốn nhà nước khoảng 991 nghìn tỷ đồng, tổng tài sản hơn 2,3 triệu tỷ đồng.
Theo Viện trưởng Nghiên cứu kinh tế T.Ư (CIEM) Nguyễn Ðình Cung, hiện nay, nhiều DN có tên trong danh sách sẽ chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban đang có tâm lý chờ đợi, đón xem tới đây sẽ thay đổi thế nào. Vì vậy, nếu Nghị định quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ủy ban được ký ban hành trong tháng 9 này sẽ là văn bản quan trọng giúp chấm dứt tâm lý chờ đợi của các DNNN trong danh sách sẽ chuyển giao đại diện chủ sở hữu nhà nước về Ủy ban.
Xây dựng bộ máy nhân sự, hệ thống công nghệ thông tin
Bên cạnh việc hoàn tất cơ sở pháp lý để Ủy ban hoạt động, theo chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ, các công việc khác liên quan đến chuẩn bị bộ máy nhân sự, cơ sở vật chất cho việc ra đời và đi vào hoạt động của Ủy ban cũng đã và đang được các bộ, ngành và Ủy ban khẩn trương hoàn tất.
Bên cạnh vị trí Chủ tịch Ủy ban được bổ nhiệm từ đầu năm, mới đây, Thủ tướng đã bổ nhiệm một Phó Chủ tịch Ủy ban. Cùng với đó, Phó Thủ tướng Vương Ðình Huệ đã chỉ đạo các bộ liên quan và Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước rà soát, giới thiệu nguồn nhân sự có năng lực, kinh nghiệm để Ủy ban xem xét, chọn lựa. Theo đề xuất của Bộ Tài chính và Ủy ban, lãnh đạo Chính phủ cũng đã bố trí trụ sở làm việc và kinh phí hoạt động bước đầu cho Ủy ban.
Theo Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh, Ủy ban sẽ đặc biệt chú trọng đến vấn đề nhân sự, lựa chọn tuyển dụng cán bộ, công chức trên cơ sở bộ máy tinh gọn, triển khai công việc trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại. Ðể chuẩn bị cho công tác cán bộ, Ủy ban đã làm việc với các bộ, ngành liên quan và Bộ Nội vụ để lên phương án tiếp nhận, điều chuyển biên chế, tuyển dụng. Mục tiêu là có được đội ngũ cán bộ có năng lực, phẩm chất, trình độ và kinh nghiệm phù hợp để khi nhận công tác tại Ủy ban có thể làm việc được ngay, không tạo khoảng trống trong công tác đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, bảo đảm tính liên tục trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp.
Cùng với đó, Ủy ban cũng chủ động xây dựng hệ thống quy trình, quy chế nội bộ để ngay khi hình thành bộ máy nhân sự có thể đi vào hoạt động. Trong thời gian qua, Ủy ban đã xây dựng hơn 40 quy chế, bao gồm: Bảy quy chế nghiệp vụ, 28 quy chế quản trị nội bộ và chín quy chế/đề án khác.
Trong hệ thống quy chế này, đến nay Ủy ban đã cơ bản hoàn thành các quy chế nghiệp vụ quan trọng nhất về: tiếp nhận quyền đại diện sở hữu vốn nhà nước, quản trị vốn tại DN, giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả DN, thẩm định dự án và quản lý hoạt động đầu tư của DN, quản trị rủi ro và quy chế về người đại diện vốn, người quản lý DN. Các đề án, quy chế về bộ máy quản trị nội bộ và nhân sự của Ủy ban cũng đã cơ bản hoàn thành, sẵn sàng triển khai nhiệm vụ ngay sau khi Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Ủy ban được Chính phủ ban hành.
Cũng trong thời gian qua, việc nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý vốn nhà nước cũng được Ủy ban đặc biệt quan tâm. Theo Chủ tịch Ủy ban Nguyễn Hoàng Anh, hiện nay, phần mềm Bộ Chỉ số giám sát, đánh giá hiệu quả DN đã được Ủy ban cơ bản hoàn thành và đang triển khai kết nối các DN. Hệ thống này sẽ giúp giảm thời gian lập, gửi và tổng hợp báo cáo của DN đối với cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước, đồng thời giúp Ủy ban theo dõi, giám sát thường xuyên, đánh giá kịp thời tình hình hoạt động, nhân sự, tình hình tăng, giảm tổng giá trị vốn nhà nước tại DN,...
Tháng 2/2018, khi dự lễ công bố Nghị quyết của Chính phủ thành lập Ủy ban và trao Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhấn mạnh: Ủy ban cần đi tiên phong, đổi mới phương pháp quản lý. Trong dài hạn, Ủy ban phải hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm được giao, nhất là hai nội dung chính: đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn và tập trung đổi mới, nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động mọi mặt của các DNNN, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước.
7 tập đoàn và 12 tổng công ty dự kiến chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Ủy ban:
1 - Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN)
2 - Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam (EVN)
3 - Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT)
4 - Tập đoàn Cao-su Việt Nam (VRG)
5 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV)
6 - Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex)
7 - Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinachem)
8 - Tổng công ty Ðầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC)
9 - Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV)
10 - Tổng công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone)
11 - Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines)
12 - Tổng công ty Ðường sắt Việt Nam (VNR)
13 - Tổng công ty Ðầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC)
14 - Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba)
15 - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines)
16 - Tổng công ty Lương thực Miền Bắc (Vinafood 1)
17 - Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor)
18 - Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2)
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Ngày 4/12 sắp tới, Masan Consumer (MCH) sẽ công bố thông tin chi tiết về kế hoạch niêm yết trên HoSE. Đây không chỉ là một bước chuyển quan trọng đối với doanh nghiệp mà còn là điểm nhấn đáng chú ý trong bối cảnh thị trường chứng khoán Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc cuối năm, thời điểm nhà đầu tư luôn tìm kiếm những tín hiệu rõ ràng để định hình kỳ vọng cho năm kế tiếp.
(VNF) - Ông Lê Văn Tuấn – Giám đốc Kế toán thuế Keytas đề xuất, có thể xem xét ngưỡng miễn thuế 750 triệu nhằm nuôi dưỡng nguồn thu trong dài hạn và khuyến khích phát triển kinh tế tư nhân.
(VNF) - Làn sóng IPO tại Việt Nam đang tăng tốc mạnh mẽ, mở ra cơ hội gọi vốn cho doanh nghiệp và kỳ vọng sinh lời cho nhà đầu tư. Theo FIDEY Việt Nam, thị trường cần thêm nhiều doanh nghiệp chất lượng thực sự, nhưng bài toán lớn đặt ra là làm sao định giá đúng các doanh nghiệp trẻ và startup khi dữ liệu tài chính còn hạn chế và rủi ro tăng trưởng vẫn ở mức cao.
(VNF) - Theo đề xuất của Bộ Tài chính, sẽ giảm mức thuế suất ở bậc 2 và 3 của biểu thuế hiện hành nhằm đảm bảo giảm áp lực thuế đối với nhóm có thu nhập dưới 60 triệu/tháng.
(VNF) - Bước sang năm 2026, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam đang chứng kiến một giai đoạn chưa từng có khi thuế, chi phí và áp lực thị trường ngày càng tăng mạnh, khiến biên lợi nhuận thu hẹp. Nhiều mô hình truyền thống không còn phát huy hiệu quả, một xu hướng mới đang nở rộ và được xem như “lối thoát” đáng tin cậy: kinh doanh theo mô hình Affiliate.
(VNF) - Theo Thuế Hà Nội, thành phố đang dẫn đầu cả nước trong chuyển đổi mô hình quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, chuẩn hoá dữ liệu tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử.
(VNF) - Ngày Truyền thống ngành Chứng khoán Việt Nam, thị trường ghi dấu một dấu mốc quan trọng khi lần đầu tiên có doanh nghiệp cán mốc vốn hoá 1 triệu tỷ đồng.
(VNF) - Để đảm bảo người nộp thuế dễ dàng tuân thủ nghĩa vụ, tiết giảm chi phí xã hội, đại diện Trọng Tín Tax kiến nghị, người bán hàng online trên sàn TMĐT chỉ cần lập hoá đơn tổng hợp theo kỳ thay vì từng lần bán hàng.
(VNF) - Cổ phiếu KSV có nguy cơ bị huỷ niêm yết do Vimico chưa đáp ứng đủ điều kiện về cơ cấu cổ đông của công ty đại chúng. Cơ cấu quá cô đặc cũng là nguyên nhân dẫn đến những pha "tăng sốc", giảm sâu" của cổ phiếu thời gian vừa qua.
(VNF) - Cổ phiếu GTD của Giầy Thượng Đình đã tăng trần 8 phiên liên tiếp, ghi nhận đà tăng gấp 2,9 lần kể từ khi có thông tin thoái vốn của UBND TP. Hà Nội.
(VNF) - Vụ việc chị Nguyễn Thị Thu Th. ở Quảng Trị chuyển nhầm gần 500 triệu đồng vào tài khoản một người quen nhưng nhiều lần yêu cầu vẫn không được hoàn trả đang thu hút sự chú ý. Dù cơ quan công an đã vào cuộc, người nhận tiền vẫn né tránh làm việc, đặt ra nhiều vấn đề pháp lý liên quan quyền sở hữu và trách nhiệm hoàn trả tài sản.
(VNF) - Những thay đổi về thuế năm 2026 cùng sự biến động của thị trường đang tạo nên áp lực lớn cho cả hộ kinh doanh nhỏ và người làm thuê. Nhưng nhìn từ góc độ kinh tế – vận hành – con người, nhiều chuyên gia nhấn mạnh, đây không chỉ là giai đoạn khó khăn mà còn là thời điểm để trưởng thành trong cách làm ăn.
(VNF) - Trước những vướng mắc, bất cập về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT), đặc biệt lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Tài chính đã đề xuất cách tháo gỡ “điểm nghẽn” trong việc hoàn loại thuế này.
(VNF) - Mức phạt đối với hành vi lập hồ sơ đăng ký chào bán, phát hành có thông tin sai lệch theo Nghị định 306 được nâng lên 500–600 triệu đồng, tăng đáng kể so với khung 400–500 triệu đồng quy định tại Nghị định 156.
(VNF) - Là doanh nghiệp phát hành trái phiếu chưa từng trễ hạn thanh toán và đang đưa ra mức lãi suất lên tới 10%/năm, F88 hiện được đánh giá sở hữu dòng trái phiếu đại chúng khá hấp dẫn, hứa hẹn thu hút sự quan tâm của nhiều nhà đầu tư nhờ tính ổn định và mức sinh lời cạnh tranh.
(VNF) - Kế hoạch cấm xe máy chạy xăng theo giờ trong Vành đai 1 Hà Nội từ 2026 tạo ra áp lực đối với doanh số xe 2 bánh của Honda - "gà đẻ trứng vàng" của VEAM.
(VNF) - Ông Vũ Đăng Linh, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) đã nhấn mạnh việc tập đoàn đang đẩy nhanh quá trình tái cấu trúc hệ sinh thái nhằm chuẩn bị cho kế hoạch IPO độc lập các chuỗi kinh doanh trong những năm tới.
(VNF) - Cổ phiếu MSB tăng kịch trần với thanh khoản đột biến sau thông tin về thương vụ đấu giá của VNPT. Tập đoàn này sẽ thoái toàn bộ cổ phần MSB với giá khởi điểm 18.239 đồng/cp.
(VNF) - Thị phần margin của nhóm công ty chứng khoán có ngân hàng hỗ trợ đã tăng từ dưới 40% cách đây 5 năm lên gần 60% hiện tại, phần lớn lấy từ thị phần của nhóm công ty ngoại.
(VNF) - Gần 3ha đất nông nghiệp của Tân Á Đại Thành ở quận Hoàng Mai cũ (Hà Nội) được chuyển đổi mục đích sử dụng để thực hiện tổ hợp nhà ở, văn phòng.