Bất động sản

Startup bất động sản Việt từng được Soft Bank rót vốn bất ngờ dừng hoạt động

(VNF) - Propzy, một công ty trong ngành công nghệ bất động sản (proptech) Việt Nam từng được rót vốn 25 triệu USD vào năm 2020, đã thông báo việc giải thể thông qua một email nội bộ. Thông báo được cho là do nhà sáng lập John Le gửi đến toàn bộ nhân viên, Deal Street Asia đưa tin.

Startup bất động sản Việt từng được Soft Bank rót vốn bất ngờ dừng hoạt động

Ông John Le, nhà sáng lập và cũng là CEO của startup công nghệ bất động sản Propzy.

Ngày 13/9, Tech in Asia và Deal Street Asia đồng loạt đưa tin ông John Le, nhà sáng lập startup khởi nghiệp proptech Propzy, đã gửi thư cho toàn bộ nhân viên để thông báo về việc giải thể công ty sau gần 7 năm hoạt động.

Trong bức thư được truyền thông trích dẫn, người sáng lập công ty cho biết nguyên nhân dẫn tới việc Propzy phải dừng hoạt động là do không thể tiếp tục huy động vốn sau những nỗ lực kinh doanh trong thời kỳ đại dịch Covid-19 và sự bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.

“Việc chúng tôi không thể huy động vốn trong bối cảnh không chắc chắn của môi trường toàn cầu là 'nhát dao' cuối cùng đối với công ty khởi nghiệp non trẻ của chúng tôi”, ông John Le cho biết.

“Thật thất vọng khi tôi gửi tin nhắn này để thông báo cho các bạn rằng sau hơn 6 năm chiến đấu cùng những cổ đông tích cực ủng hộ, và quan trọng hơn là hàng trăm Propzians (nhân viên của Propzy) đã cống hiến hết mình mỗi ngày, Propzy sẽ không còn hoạt động kinh doanh tại Việt Nam nữa”, Deal Street Asia trích bức thư của ông John Le.

Theo đó, công ty đã bắt đầu quá trình cắt giảm hoạt động kinh doanh từ ngày 12/9 và tất cả các hợp đồng lao động của nhân viên sẽ bị chấm dứt có hiệu lực từ ngày 13/9/2022. Tiền lương cho nhân viên sẽ được thanh toán cho tới ngày hợp đồng lao động hết hiệu lực.

Được thành lập năm 2015 bởi ông John Le - Việt kiều Mỹ có kinh nghiệm làm việc tại nhiều ngân hàng lớn, Propzy được định hướng là một nền tảng đầu cuối, cung cấp môi trường an toàn để mua, bán và cho thuê bất động sản. Công nghệ của Propzy bao gồm hầu hết các giai đoạn của giao dịch bất động sản, từ các trung tâm truyền thống đến thị trường trực tuyến, các sản phẩm tài chính và phần mềm cho người quản lý cũng như người thuê bất động sản.

Năm 2020, Propzy đã huy động được 25 triệu USD trong vòng Series A do Gaw Capital Partners và SoftBank Ventures Asia dẫn đầu. Tính đến tháng 6/2020, công ty này đã huy động được 37 triệu USD.

Propzy có trụ sở chính tại Singapore. Startup này đang hoạt động tại Việt Nam với một số pháp nhân, bao gồm Công ty TNHH Propzy Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Propzy. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 9/2021, công ty đã sa thải khoảng 50% nhân sự với lý do tái cấu trúc kinh doanh.

Ngày 25/5 vừa qua, Công ty TNHH Dịch vụ Propzy đã gửi thông báo về việc giải thể đến Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM. Nguyên nhân của việc giải thể là thay đổi kế hoạch kinh doanh.

Theo Deal Street Asia, Propzy hiện đang trong “tầm ngắm” mua lại của 99Group, công ty công nghệ bất động sản hàng đầu vận hành các cổng thông tin bất động sản trên khắp Đông Nam Á. Nhiều nguồn tin trong ngành cho biết Propzy phù hợp với chiến lược chung của 99Group, nhưng quá trình tiến tới mua lại và sáp nhập sẽ tốn nhiều thời gian và chưa thể đưa ra nhận định chắc chắn vào thời điểm hiện tại.

Xem thêm >> Startup Vuihoc được 'bơm' thêm 2 triệu USD

Tin mới lên