Công nghệ

Startup kỳ lân 1,2 tỷ USD sụp đổ: Bị khởi kiện vì thổi phồng số liệu người dùng

(VNF) - Startup từng được xem là kỳ lân của giới công nghệ nay phải đối mặt với vụ kiện từ nhà đầu tư SoftBank với cáo buộc gian dối số liệu người dùng.

Cách đây 2 năm, IRL, startup ứng dụng nhắn tin của Mỹ, đã tạo tiếng vang trong giới khởi nghiệp khi được định giá 1,2 tỷ USD. IRL cũng thu hút nhiều nhà đầu tư rót vốn, trong đó phải kể đến SoftBank Vision của tỷ phú Masayoshi Son.

Sau khi ra mắt, IRL đã tham vọng trở thành ứng dụng WeChat của thế giới khi có tới 20 triệu người dùng mỗi tháng. Khi đó, startup kì lân này được xem là “mỏ vàng” của các nhà đầu tư.

Tuy nhiên, sau khi CEO của IRL lên tiếng thừa nhận 95% người dùng của ứng dụng này là ảo, SoftBank đã chính thức đâm đơn khởi kiện IRL. Theo đó, SoftBank cáo buộc IRL đã sử dụng máy chủ proxy để thổi phồng dữ liệu người dùng bằng cách tạo ra các tài khoản người dùng ảo, chạy tự động trên máy tính. Ngoài ra, IRL còn thuê một công ty khác để che đậy kế hoạch này.

IRL từng được xem là startup kỳ lân.

SoftBank cho rằng: “Vì IRL không có bất kì lợi nhuận bên ngoài nào nên giá trị của startup này trong mắt các nhà đầu tư bên ngoài như SoftBank phụ thuộc vào số lượng người dùng của nó như một phần doanh thu tiềm năng trong tương lai”. Việc tạo người dùng ảo của IRL được xem là hành động gian dối, thổi phồng hiệu quả kinh doanh để lừa đảo hàng triệu USD của nhà đầu tư.

Sau khi thông tin người dùng ảo bị phanh phui, đa số cổ đông của IRL đều cho rằng triển vọng trong tương lai của công ty là không bền vững. Ủy ban Quản lý Giao dịch và Chứng khoán Mỹ cũng đã vào cuộc điều tra xem liệu rằng IRL có vi phạm luật chứng khoán hay không. IRL chính thức sụp đổ, đập tan mọi hy vọng về một startup kỳ lân.

Trước sự sụp đổ của IRL, nhiều người đặt câu hỏi về mức độ giám sát của SoftBank với các công ty nằm trong danh mục đầu tư của mình. Được biết, mặc dù bên thứ ba đã đưa ra dữ liệu cho thấy số lượng người dùng của IRL thấp hơn đáng kể so với doanh số bán hàng thực tế nhưng đại diện của SoftBank lại chấp nhận giải thích của CEO IRL rằng “những dữ liệu này không chính xác”.

Nhà đầu tư thiên thần Jason Calacanis cho biết: “Các nhà đầu tư có thể tin tưởng những người sáng lập nhưng họ phải xác minh được rằng dữ liệu mà các nhà sáng lập đưa ra là chính xác”.

Về phần SoftBank, vào tháng 5 năm nay, SoftBank đã công bố khoản lỗ kỷ lục gần 40 tỷ USD khi có nhiều khoản đầu tư sai lầm trong lĩnh vực công nghệ.

Từ khoá: IRL, softbank, startup,
Tin mới lên