Tại 'di sản' của Trịnh Xuân Thanh: PVN tiết lộ thêm nhiều vướng mắc về tài chính, nhân sự
Phương Dung -
17/10/2018 10:52 (GMT+7)
Một trong số những "di sản" nhắc đến là, việc PVC sử dụng tiền tạm ứng vào các mục đích khác 1.115 tỷ đồng đã dẫn đến nhiều hệ luỵ về cả chi phí, tiến độ, pháp lý, ảnh hưởng đến nguồn lực triển khai dự án.
Chậm tiến độ khiến nhiều thiết bị tại dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã quá hạn bảo hành.
Theo nguồn tin của Dân trí, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) vừa có công văn gửi Bộ Công Thương cập nhật, báo cáo tình hình thực hiện và vướng mắc tại các dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.
Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 do PVN làm chủ đầu tư và Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC) làm tổng thầu EPC. Tổng mức đầu tư dự án là 41.799 tỷ đồng (1,2 tiỷ USD đội vốn thêm 6.000 tỷ đồng), thuộc danh mục các dự án nguồn điện cấp bách theo Quyết định 2414/QĐ-TTg, ngày 11.12.2013, của Thủ tướng Chính phủ.
Dự án này là tâm điểm khiến nhiều lãnh đạo PVN và PVC vướng lao lý. Liên quan tới sại phạm tại dự án này, nhiều lãnh đạo bao gồm: ông Đinh La Thăng, Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đức Thuận, Lê Đình Mậu - nguyên Kế toán trưởng PVN, Vũ Hồng Chương - nguyên Trưởng ban dự án Thái Bình 2, Trần Văn Chương - kế toán trưởng Thái Bình 2… đã bị khởi tố, bắt giam và đưa ra xét xử.
Báo cáo của PVN cho biết, một trong những vướng mắc hiện nay của dự án là, thời hạn giải ngân cuối cùng theo quy định tại hợp đồng vay nước ngoài là ngày 28/9/2018. Việc gia hạn thời hạn giải ngân chưa được Bộ Tài chính đồng ý.
Trong trường hợp không được gia hạn, việc thu xếp nguồn vốn thiếu hụt khoảng 506 triệu USD với thời hạn trả nợ 7-10 năm và không bảo lãnh Chính phủ sẽ là thách thức lớn đối với PVN trong thời điểm hiện nay.
Trong khi đó, việc thu xếp các khoản vay nội tệ từ các ngân hàng trong nước để đảm bảo cơ cấu vốn theo giá trị tổng mức đầu tư điều chỉnh lần 2 đã được phê duyệt hiện nay chưa hoàn thành do vấn đề cho vay vượt hạn mức tín dụng tại các ngân hàng thương mại trong nước chưa được cấp thẩm quyền chấp thuận.
Đáng lưu ý, báo cáo của PVN chỉ ra rằng, việc tổng thầu là Tổng công ty Xây lắp Dầu khí (PVC) sử dụng tiền tạm ứng của dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 vào các mục đích sản xuất kinh doanh khác (1.115 tỷ đồng) và mặc dù đã được Toà án phán quyết, xử lý trách nhiệm các nhân. Tuy nhiên vẫn dẫn đến nhiều hệ luỵ cả về chi phí, tiến độ, pháp lý, ảnh hưởng đến nguồn lực trong triển khai dự án.
PVN cũng cho biết, một trong những vướng mắc về phía Tổng thầu nữa là, khoản thiếu hụt chi phí của Tổng thầu tồn tại và ảnh hưởng nhất đang là chi phí quản lý của Tổng thầu đã được PVC phân bổ cho dự án nhiệt điện Thái Bình 2 quá cao so với giá trị trong hợp đồng EPC.
Một số chi phí thực tế Tổng thầu PVC đã thực hiện nhưng chưa đủ cơ sở để chủ đầu tư chấp thuận như chi phí khắc phục, bảo dưỡng hư hại vật tư, thiết bị, chi phí bảo quản do kéo dài tiến độ. Cùng với đó, năng lực Tổng thầu cũng được đánh giá là yếu, không chủ động được nguồn vốn bù đắp để triển khai dự án mà chủ yếu dựa vào nguồn thanh toán từ chủ đầu tư.
Theo báo cáo của PVC dự kiến đến khi hoàn thành dự án, giá trị thiếu hụt so với hợp đồng EPC đã được kí kết khoảng 55,18 triệu USD và 1.095 tỷ đồng. Đây cũng sẽ là khoản hạch toán lỗ đối với PVC. Ngoài ra, theo báo cáo của PVC, tại thời điểm 31/7/2018 dòng tiền của PVC bị thiếu hụt khoảng 498.000 USD và 698,3 tỷ đồng.
“Các khó khăn về tài chính là nguyên nhân chính dẫn đến chậm tiến độ kéo theo những rủi ro cho dự án như: phát sinh chi phí bảo hiểm, lãi vay, chi phí bảo quản, sửa chữa, bảo hành thiết bị, chi phí quản lý…”, PVN cho biết.
Ngoài ra, theo PVN, nhiều cán bộ của Tổng thầu PVC và chủ đầu tư có biểu hiện tâm lý, lo sợ các rủi ro pháp lý nên xin chuyển công tác và thiếu quyết liệt trong việc triển khai dự án, đặc biệt trong xử lý các phát sinh.
“Càng về sau, Tổng thầu càng khó khăn trong việc đảm bảo hình thành, duy trì nguồn nhân lực có chất lượng, kinh nghiệm quản lý tiến độ, đấu thầu, mua sắm”, báo cáo nêu.
PVN cũng cho biết, để tháo gỡ các khó khăn, đặc biệt là khó khăn về dòng tiền cho PVC nhằm thúc đẩy dự án, PVN đã đồng loạt áp dụng nhiều giải pháp. Trong đó, áp dụng linh hoạt cơ chế thanh toán cho Tổng thầu PVC, thậm chí tạm sử dụng vượt vốn chủ sở hữu theo cơ cấu trong tổng mức đầu tư đã được phê duyệt.
PVN cũng cho sử dụng số tiền PVC chuyển vào tài khoản của Tập đoàn tại Oceanbank để tạm khấu trừ khoản thu hồi tạm ứng trong các đợt thanh toán của chủ đầu tư cho PVC. Đối với các hạng mục công việc do PVC và các nhà thầu triển khai chậm hoặc không triển khai, chủ đầu tư đã thực hiện cắt giảm phạm vi công việc và giao cho đơn vị có đủ năng lực.
Về quản lý điều hành, Tập đoàn sớm hoàn thành kiện toàn, thay thế, ổn định đội ngũ lãnh đạo liên quan của tổng thầu, biệt phái, cử cán bộ có kinh nghiệm, có hiểu biết về tình trạng dự án Nhiệt điện Thái Bình 2 tham gia và đảm nhiệm một số chức danh, hỗ trợ PVC trong công việc.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.
(VNF) - Chiều ngày 4/5, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2026 - phiên họp Chính phủ thường kỳ đầu tiên của Chính phủ khóa XVI.
(VNF) - Nhắc lại tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết không hợp pháp hóa các sai phạm, không làm phát sinh sai phạm mới và có phương án khắc phục thiệt hại tại dự án sân bay Long Thành.
(VNF) - Tổ chức xếp hạng tín nhiệm toàn cầu Moody’s Ratings vừa công bố kết quả rà soát định kỳ đối với Ngân hàng TMCP Phát triển TP. Hồ Chí Minh (HDBank, HoSE: HDB), trong đó duy trì các mức xếp hạng chủ chốt và nâng triển vọng xếp hạng từ “Ổn định” lên “Tích cực”.
(VNF) - Huyền thoại đầu tư Warren Buffett vừa lên tiếng cảnh báo về “văn hóa cờ bạc” đang lan rộng trên thị trường tài chính, đồng thời một lần nữa nhấn mạnh triết lý kiên nhẫn vốn làm nên tên tuổi của ông.
(VNF) - “Tốc độ Trung Quốc” đang trở thành chuẩn mực của ngành ô tô toàn cầu, đẩy các hãng xe Mỹ và châu Âu vào cuộc đua thích nghi trước sức ép cạnh tranh ngày càng lớn.
(VNF) - Quý I/2026, Tổng công ty Phát điện 3 – CTCP (EVNGENCO3, HoSE: PGV) ghi nhận kết quả sản xuất điện ổn định và lợi nhuận tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu nhờ chi phí sản xuất điện giảm và biến động tỷ giá theo hướng thuận lợi.
(VNF) - Sau hơn một thập kỷ mở cửa cho vốn ngoại, ngành dược Việt Nam đang chứng kiến một sự dịch chuyển về quyền sở hữu. Từ các khoản đầu tư chiến lược ban đầu, nhiều DN đầu ngành đã lần lượt rơi vào tay các tập đoàn nước ngoài, với quy mô giao dịch ngày càng lớn, có thương vụ lên tới hàng nghìn tỷ đồng.
(VNF) - Ngân hàng cảnh báo 6 hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động thanh toán. Người vi phạm đối mặt mức phạt tới 150 triệu và nguy cơ truy cứu trách nhiệm hình sự.
(VNF) - Mô hình nhà máy điện rác tại Sóc Sơn không chỉ góp phần giải quyết bài toán rác thải đô thị mà còn hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, khi vừa xử lý chất thải, vừa tạo ra nguồn năng lượng hữu ích cho xã hội.
(VNF) - Dù lãi suất huy động đã được điều chỉnh giảm khá nhanh trong thời gian gần đây, nhưng mặt bằng lãi suất cho vay vẫn gần như “đứng yên”, thậm chí neo ở mức cao khiến doanh nghiệp và người vay vốn rơi vào thế khó.
(VNF) - Ngân hàng tư nhân là Techcombank và VPBank đang nắm giữ hơn 1,07 triệu tỷ đồng tài sản thế chấp bằng bất động sản, phản ánh quy mô lớn của dòng vốn gắn với lĩnh vực này.
(VNF) - Thuế cơ sở 8, tỉnh Bắc Ninh đã có hướng dẫn chi tiết việc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhóm hộ kinh doanh có doanh thu trong ngưỡng 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng/năm, sau khi Chính phủ ban hành Nghị định số 141.
(VNF) - Trí tuệ nhân tạo đang giúp các ngân hàng tự động hóa quy trình, rút ngắn thời gian xử lý từ hàng giờ xuống vài giây, đồng thời tinh gọn bộ máy với hàng trăm nhân sự gián tiếp được cắt giảm.
(VNF) - Theo Cushman & Wakefield Việt Nam, bất động sản công nghiệp miền Nam bước qua giai đoạn phát triển thuần túy theo chiều rộng, để chuyển sang một chu kỳ mới, nơi các yếu tố về hạ tầng, chuỗi cung ứng, tiêu chuẩn sản phẩm và tính bền vững đóng vai trò ngày càng lớn.
(VNF) - Theo VDS, lãi suất của các khoản vay hiện hữu đã ghi nhận mức tăng tương đương với mức tăng trong giai đoạn phát sinh nhiều nợ xấu 2022 - 2023.
(VNF) - Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh cho biết các bộ ngành đã đề xuất cắt giảm 1.732 điều kiện kinh doanh không cần thiết; bãi bỏ 680 thủ tục hành chính, đơn giản hóa 521 thủ tục hành chính; cắt giảm thêm 18.097 ngày giải quyết thủ tục.