Nhân vật

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải là ai?

(VNF) - Ông Ngô Đông Hải, Phó bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, vừa được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải là ai?

Tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải.

Ngày 1/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình đã thực hiện quy trình bầu Bí thư tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Kết quả, với 100% sự tín nhiệm của các đại biểu, ông Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Thái Bình, sẽ tiếp quản chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 từ người tiền nhiệm Nguyễn Hồng Diên.

Trước đó, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Nguyễn Hồng Diên đã được Bộ Chính trị điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Được biết, tân Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình Ngô Đông Hải sinh ngày 25/10/1970, quê quán tại xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Ông có trình độ tiến sỹ chuyên ngành điện tử - viễn thông, cử nhân kinh tế.

Ông Hải từng có thời gian làm việc tại Bình Định và đảm nhiệm các chức vụ như Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Bí thư huyện ủy Hoài Ân, Bí thư thị ủy An Nhơn, ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI.

Năm 2014, ông Ngô Đông Hải được bầu làm Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Định nhiệm kỳ 2011 - 2016 kiêm Trưởng ban quản lý khu kinh tế tỉnh. Năm 2015, ông được bầu làm Ủy viên Ban thường vụ tỉnh uỷ khoá 2015-2020.

Đầu năm 2016, ông Hải được bầu làm ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Cũng trong năm này, Bộ Chính trị đã ra quyết định điều động, bổ nhiệm ông Hải giữ chức Phó trưởng Ban kinh tế Trung ương Đảng.

Đến tháng 9/2018, ông Hải nhận quyết định luân chuyển của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác và giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại Thái Bình, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tin mới lên