Tập đoàn Samnec - đối tác của Samsung và Sony, lãi 'siêu mỏng', chưa vá xong lỗ lũy kế
Việt Anh -
12/03/2021 07:25 (GMT+7)
(VNF) - Gần 20 năm lăn lộn thương trường, tập đoàn Samnec của doanh nhân Đặng Minh Sơn trở thành một trong những cái tên đáng chú ý trên thị trường bán lẻ điện máy. Hệ thống Samnec hiện có hơn 260 cửa hàng, trong đó nổi bật là các brand-shop như Sony Center Hải Phòng, Samsung Plaza 110 Cầu Giấy... Tuy nhiên, khá bất ngờ khi "ông lớn" này lỗ lũy kế hàng chục tỷ đồng, đến lúc có lãi thì rất mỏng, bất chấp doanh thu tăng trưởng đều đặn mỗi năm.
Tập đoàn Samnec -Đối tác của Samsung và Sony lãi 'siêu mỏng', chưa vá xong lỗ lũy kế
Theo tìm hiểu của VietnamFinance, Công ty Cổ phần Quốc tế Samnec được thành lập vào cuối tháng 7/2004 và chính thức đi vào hoạt động từ tháng 10/2004, dưới sự điều hành của doanh nhân quê Hải Phòng - Đặng Minh Sơn, sinh năm 1958.
Samnec có trụ sở chính tại khu đô thị mới, phường Quán Toan, quận Hồng Bàng, TP. Hải Phòng. Sau gần 20 hoạt động, Samnec đã trở thành hệ thống bán lẻ điện máy có quy mô hàng đầu "đất cảng" với hàng loạt cửa hàng ở vị trí đắc địa.
Đến nay, Samnec không chỉ là đối tác phân phối của các thương hiệu điện tử thế giới như Toshiba, Beko... tại miền Bắc mà hệ thống bán lẻ này còn được bắt tay với Samsung, Sony để mở và vận hành các brand-shop bao gồm Sony Center Hải Phòng, Sony Center Trần Thái Tông, Sony Center Trần Duy Hưng và Samsung Plaza (Hà Nội).
Trong tâm thế "thừa thắng xông lên", tại sự kiện hội nghị khách hàng năm 2016 của Samnec, chủ tịch HĐQT Đặng Minh Sơn đã chia sẻ trên truyền thông về giấc mộng ngôi vua của "ông lớn" Hải Phòng.
Theo đó, ông Sơn khẳng định tầm nhìn của Samnec là trở thành nhà phân phối, bán lẻ điện máy số 1 tại Việt Nam trong vòng 3 năm kế tiếp, thông qua những giải pháp mang tính thực tiễn cao đang áp dụng thành công trên thế giới, được tối ưu hóa cho đặc thù thị trường Việt Nam.
Bên cạnh đó, ông Sơn cũng đề cập đến một trong những bí quyết thành công của Samnec, đó là quan tâm đến việc tạo lập và phát triển thương hiệu của mình. Còn đối với những doanh nghiệp đã có thương hiệu, thì cần phải giữ gìn và bảo vệ thương hiệu, không chỉ ở thị trường trong nước mà còn cả thị trường quốc tế...
Tuy nhiên, dường như vị lãnh đạo của Samnec lại thiếu kiên định với giấc mộng xưng bá này khi liên tục giảm tỷ lệ sở hữu tại doanh nghiệp trong thời gian sau đó. Cụ thể, ở lần thay đổi vốn của Samnec vào đầu tháng 6/2015, khi tăng vốn từ 200 tỷ đồng lên 250 tỷ đồng, ông Sơn vẫn là cổ đông lớn nhất nắm giữ 50% vốn, kế đó là ông Đặng Hoàng Anh với 22,5% vốn.
Thế nhưng, tính đến cuối năm vừa qua, ông Sơn và ông Hoàng Anh đã giảm mạnh cổ phần tại Samnec, lần lượt còn 18,75% và 6,25% vốn, tương ứng 46,87 tỷ đồng và 15,62 tỷ đồng...
Việc ông Sơn và ông Hoàng Anh thoái vốn trong giai đoạn này khá trùng hợp với thời điểm Công ty Cổ phần Đầu tư Thế Giới Di Động (HoSE: MWG) mở rộng thị phần, quy mô tăng nhanh chóng với hơn 1.500 cửa hàng, tập trung chủ yếu ở khu vực phía Bắc. Đến cả hệ thống bán lẻ điện máy Trần Anh, một trong những tên tuổi đáng chú ý khi đó cũng từng bước bị MWG thâu tóm, trước áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt trong giai đoạn 2016 - 2017.
Doanh nhân Đặng Minh Sơn (bên trái)
Theo tài liệu mà VietnamFinance có được, năm 2016 - 2017 cũng là năm hiếm hoi mà doanh số của Samnec (công ty mẹ) ghi nhận sự thụt lùi, từ 5.878 tỷ đồng xuống 5.391 tỷ đồng, tương đương mức giảm hơn 8%. Điều này có thể coi là "điểm gợn" đáng tiếc cho giấc mộng của ông chủ Samnec.
Đến năm 2018, doanh thu của Samnec mới hồi phục về ngưỡng 5.978 tỷ đồng và tăng thêm gần 600 tỷ đồng vào cuối năm 2019.
Ở bảng cân đối kế toán, tổng tài sản của Samnec vẫn tăng trưởng đều đặn, từ 1.609 tỷ đồng (năm 2016) lên mức 2.145 tỷ đồng (năm 2019). Đối ứng bên nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp cũng vì thế mà phình to, từ 1.376 tỷ đồng lên gần 1.900 tỷ đồng vào cuối năm 2019.
Một điểm đáng chú ý, đó là trái ngược với quy mô doanh thu hàng nghìn tỷ mỗi năm, Samnec dưới sự điều hành của ông Sơn không chỉ báo lãi lẹt đẹt, mà còn có khoản lỗ lũy kế gần 20 tỷ đồng vào cuối năm 2016.
Càng đặc biệt hơn, tính đến cuối năm 2019, do chỉ có lãi vẻn vẹn từ 220 triệu đồng đến 430 triệu đồng trong 4 năm liên tiếp, Samnec vẫn chưa thể vá lấp được khoản lỗ này, khiến vốn chủ sở hữu bị bào mòn còn 247 tỷ đồng.
Tỷ suất lợi nhuận/vốn của Samnec cao nhất là 0,006% (năm 2019) và thấp nhất là 0,003% (năm 2016), vô cùng khiêm tốn so với lãi suất ngân hàng mỗi năm. Đối với Thế giới số Trần Anh trước thời điểm sáp nhập, tỷ suất sinh lợi này của Samnec thua đến hàng trăm lần.
Do sự chênh lệch quá lớn, khoản lãi của Samnec dường như không tồn tại trên biểu đồ
Tương tự Samnec, Công ty Cổ phần Thành viên Samnec 2, đơn vị thành viên thuộc hệ sinh thái Samnec cũng hoạt động không mấy hiệu quả, thậm chí có phần ảm đạm dưới sự chèo lái của ông Đặng Minh Sơn.
Tại Samnec 2, ông Sơn giữ ghế chủ tịch HĐQT và góp 20% vốn, ông Hoàng Anh nắm giữ 12% và bà Nguyễn Thị Hạnh nắm 15% vốn.
Với vốn điều lệ 150 tỷ đồng, năm 2019 Samnec 2 đem về 18,3 tỷ đồng doanh thu, tuy nhiên sau khi khấu trừ giá vốn và chi phí, doanh nghiệp chỉ lãi gần 44 triệu đồng.
Đó là chưa kể khi doanh thu của Samnec 2 neo đỉnh vào năm 2016, đạt hơn 23,6 tỷ đồng thì doanh nghiệp vẫn lỗ sau thuế 3,7 triệu đồng. Cuối năm 2019, Samnec 2 vẫn chưa tích lũy được khoản lợi nhuận nào.
Hai đơn vị thành viên khác của tập đoàn là Công ty Cổ phần Thành viên Samnec 1 và Công ty Cổ phần Thành viên Samnec 3 cũng không phải ngoại lệ, những năm gần đây các doanh nghiệp này đều lãi rất mỏng, hụt vốn góp chủ sở hữu, thậm chí Samnec 1 vào năm 2017 còn gánh lỗ hơn 305 triệu đồng, trong khi doanh thu mang về đạt 345 triệu đồng.
Một doanh nghiệp khác, có phần đặc biệt trong hệ sinh thái của đại gia "đất cảng", đó là Công ty TNHH Thương mại Dũng Hải chuyên về bán buôn sắt, thép cũng không tránh khỏi tình trạng kinh doanh trồi sụt.
Do liên tục thua lỗ, đến cuối năm 2019, pháp nhân có tuổi nghề gần 27 năm của ông Sơn vẫn chưa gom góp được một khoản lợi nhuận tích lũy, mà còn lỗ lũy kế hơn chục tỷ đồng.
Cùng với đó, doanh số mỗi năm của Thương mại Dũng Hải lên xuống thất thường, năm 2016 đạt 30 tỷ đồng và giảm còn một nửa vào năm kế tiếp. Năm 2018 hồi phục lên 21,2 tỷ đồng nhưng cũng nhanh chóng rơi xuống mức 8,5 tỷ đồng.
Đáng lưu tâm hơn, đó là hai thái cực tương phản giữa doanh thu và lợi nhuận sau thuế của Thương mại Dũng Hải, cụ thể là doanh nghiệp đang lâm vào hoàn cảnh "càng làm càng lỗ".
Năm 2016, khi doanh số đạt mức cao nhất trong 4 năm gần đây, thì doanh nghiệp có lỗ sâu nhất, hơn 1,2 tỷ đồng; ngược lại đến năm 2019, nhà kinh doanh sắt, thép này có lỗ nông nhất, chỉ hơn 200 triệu đồng khi doanh thu rơi xuống đáy....
(VNF) - Dự án Phước Kiển của QCG mới đây đã được đề xuất vào danh mục thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15, cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.
(VNF) - Chuyên gia kinh tế, PGS.TS Ngô Trí Long cho rằng, Việt Nam hội tụ đủ điều kiện mà nhiều quốc gia mất hàng thập kỷ mới có được, qua đó có cơ hội cạnh tranh với các trung tâm tài chính trên thế giới nhờ sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi.
(VNF) - Vay ngân hàng mua nhà rồi rơi vào thất nghiệp, mất thu nhập, trong khi khoản vay vẫn đều đặn đến hạn, trở thành bài học điển hình về rủi ro tài chính cho nhiều người trẻ khi mua nhà bằng đòn bẩy vay vốn.
(VNF) - Tập đoàn Daikin Industries (Nhật Bản) vừa đạt thỏa thuận thâu tóm một doanh nghiệp Việt Nam hoạt động trong lĩnh vực giải pháp công nghệ và quản lý năng lượng cho tòa nhà, thông qua công ty thành viên tại thị trường Việt Nam.
(VNF) - Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua đã thay đổi căn bản cách tính và ngưỡng chịu thuế đối với người cho thuê nhà. Từ năm 2026, chỉ những trường hợp doanh thu lớn mới phải nộp thuế, đồng thời cách tính cũng “dễ thở” hơn so với quy định hiện hành.
(VNF) - Bộ Tài chính đề xuất cơ chế bán vốn linh hoạt hơn, cho phép giảm giá khởi điểm và mở rộng phương thức bán theo lô nhằm tháo gỡ “nút thắt” thoái vốn tại gần 40 doanh nghiệp Nhà nước do SCIC quản lý nhưng nhiều năm không tìm được nhà đầu tư.
(VNF) - Chủ tịch VSDC cho biết, các cấu phần kỹ thuật để thực hiện giao dịch hợp đồng tương lai vàng về cơ bản đã được thiết kế trên nền tảng công nghệ KRX.
(VNF) - Đại diện Dragon Capital cho rằng cần trao vai trò lớn hơn cho hệ thống ngân hàng thương mại trong việc phân phối sản phẩm quỹ. Khi có thể được tiếp cận dễ dàng hơn, chứng chỉ quỹ có thể chuyển mình từ một thị trường “ngách” trở thành kênh tài sản chính thống và phổ biến.
(VNF) - Theo Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải, tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân quá lớn là một trong những nguyên nhân khiến thị trường chứng khoán Việt Nam có mức độ biến động cao.
(VNF) - Bà Lương Thị Mỹ Hạnh - Giám đốc Quản lý tài sản, Khối trong nước, Dragon Capital Việt Nam - cho biết mức độ hiểu biết về tài chính của người Việt dưới mức 25%, theo một nghiên cứu của PwC.
(VNF) - Nhu cầu mua sắm tăng mạnh vào những tháng cuối năm khiến nhiều người tìm đến các khoản vay tiêu dùng để đáp ứng chi tiêu. Theo ông Nguyễn Tiến Sỹ - Phó Giám đốc Khối Tài chính số, Công ty tài chính EVF - việc vay tiêu dùng chỉ thực sự hiệu quả khi người vay có kế hoạch tài chính rõ ràng, hiểu đúng về lãi suất và lựa chọn kênh vay an toàn.
(VNF) - Việc khai thông nguồn hàng từ doanh nghiệp tư nhân đã phát đi tín hiệu tích cực với làn sóng IPO, niêm yết vừa qua, trong khi nguồn hàng từ doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cũng như doanh nghiệp FDI vẫn còn là bài toán bỏ ngỏ.
(VNF) - Sắc đỏ bao trùm toàn bộ các nhóm ngành trong phiên hôm nay (12/12), kéo VN-Index giảm sâu 52 điểm bất chấp thanh khoản có dấu hiệu cải thiện ở thời điểm mở cửa.
(VNF) - Đó là nhận định của ông Nguyễn Đức Hiển, Phó Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương, tại Diễn đàn Triển vọng thị trường vốn Việt Nam 2026 với chủ đề “Bứt phá trên nền tảng mới” do Hiệp hội Tư vấn Tài chính Việt Nam (VFCA) và Tạp chí Đầu tư Tài chính – VietnamFinance tổ chức.
(VNF) - Làn sóng niêm yết của các công ty chứng khoán trong nước đang tăng nhiệt, nhưng con đường lên sàn ấy lại thiếu vắng bóng dáng các công ty chứng khoán ngoại.
(VNF) - Năm 2025 được xem là giai đoạn bản lề đối với Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Điện lực (EVF) khi công ty cùng lúc triển khai chiến lược tái định vị thương hiệu và đặt ra mục tiêu kinh doanh đầy thách thức với lợi nhuận trước thuế 960 tỷ đồng. Trước thềm kết thúc năm tài khóa 2025, các chỉ số tài chính tích cực cho thấy EVF đang củng cố vững chắc nền tảng tài chính, qua đó tạo đà tăng tốc cho những tháng cuối năm.
(VNF) - Công ty cổ phần Công nghệ tài chính Encapital (Encapital Fintech) mới công bố thông tin về việc phát hành thành công lô trái phiếu ECF12502 trị giá 280 tỷ đồng.
(VNF) - Thu nhập từ chuyển nhượng tài sản số như Bitcoin, Ethereum... sẽ chịu mức thuế 0,1%, theo quy định tại Luật Thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có hiệu lực từ 1/7/2026.
(VNF) - Nhựa Bình Thuận phát hành 260 tỷ đồng trái phiếu xanh kỳ hạn 7 năm, được GuarantCo bảo lãnh thanh toán, tài trợ dự án nhà máy nhựa Hưng Yên và pallet tái chế.
(VNF) - Chuyên gia cho rằng, ngưỡng doanh thu miễn thuế 500 triệu được Quốc hội thông qua ngày 10/12 sẽ giúp khoảng 90% hộ kinh doanh không bắt buộc sử dụng hoá đơn và sổ sách kế toán.
(VNF) - Đứng giữa giá chung cư Hà Nội và áp lực an cư, nhiều gia đình rơi vào vòng tranh luận giữa tối ưu vốn và nhu cầu ổn định cuộc sống. Trao đổi với VietnamFinance, chuyên gia hoạch định tài chính cá nhân Trần Đức Trung cho rằng, để giải bài toán này không phải chọn bên nào thắng, mà cần một chiến lược dung hòa – vừa đảm bảo tăng trưởng tài sản, vừa tạo sự yên tâm cho gia đình.
(VNF) - Luật Viên chức (sửa đổi) được thông qua chuyển cơ chế quản lý và trả lương sang vị trí việc làm từ 1/7/2026, kèm theo các quy định khuyến khích sự đổi mới, sáng tạo.
(VNF) - Dự án Phước Kiển của QCG mới đây đã được đề xuất vào danh mục thí điểm theo Nghị quyết 171/2024/QH15, cho phép thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.