Xe

Tháng 'cô hồn', có nên kiêng mua xe?

(VNF) - Có nên mua xe trong tháng 7 âm lịch hay còn gọi là tháng "cô hồn” hay không vẫn đang là câu hỏi khiến nhiều người băn khoăn.

Tháng 'cô hồn', có nên kiêng mua xe?

Tháng 'cô hồn', có nên kiêng mua xe?

Theo quan niệm dân gian của người Việt, tháng 7 âm lịch thường được gọi là tháng “cô hồn”, cũng có nơi gọi đây là tháng ngâu. Đặc điểm chung trong tháng này là mọi người phải kiêng kỵ làm nhiều việc như cắt tóc, mua sắm, xây nhà,…

Đáng chú ý là trong tháng này, nhiều người rất ngại mua xe vào tháng 7 âm lịch hàng năm, vì theo họ đây là một việc rất xui xẻo, mua về không sớm thì muộn cũng sẽ nhanh chóng bị hư hỏng hoặc mất mát. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng nào cho thấy điều này là chính xác.

Trên thực tế, vẫn có nhiều khách hàng vẫn chọn mua xe trong tháng này và chiếc xe vẫn hoạt động một cách ổn định trong suốt một thời gian dài. Một số ý kiến khác lại cho rằng, tháng 7 chính là thời điểm thích hợp nhất để mua xe.

Anh Nguyễn Văn Dũng (kinh doanh ô tô đã qua sử dụng Hà Đông, Hà Nội) cho rằng: “Vào tháng này, tâm lý e ngại của khách hàng, cả hãng lẫn các đại lý bán xe ô tô đều tung ra những chương trình giảm giá vô cùng lớn, mục đích là để kích thích nhu cầu mua sắm của người dùng. Nếu chọn mua xe vào thời điểm này, khách hàng sẽ được mua xe với mức giá tốt nhất trong năm”.

“Song song với việc giảm giá, các đại lý còn tặng kèm các gói  phụ kiện chính hang như: dán kính, phủ nano, tặng đồ chơi xe hơi…, cũng như xe luôn có sẵn và nhiều màu sắc để lựa chọn. Rõ ràng, đây là những ưu đãi mà ngày thường khách hàng sẽ khó có được”, anh Dũng cho hay.

“Chưa dừng lại ở đó, vào tháng 7 âm lịch do nhu cầu mua xe giảm sút, nhân viên kinh doanh của các showroom thường có tâm lý chăm sóc khách hàng tốt hơn, sẵn sàng chiều lòng người mua để bán được xe. Chắc chắn, nếu người mua muốn đưa ra một thỏa thuận về giá bán cũng sẽ tương đối dễ dàng”.

“Cũng trong tháng này, lượng người mua xe thấp sẽ giúp cho các dịch vụ đăng ký, đăng kiểm phần nào được giảm tải. Nhân viên showroom khi đi đăng ký biển số cũng sẽ nhanh chóng, thuận tiện và ít tốn kém chi phí hơn so với ngày thường”, anh Dũng lý giải.

Anh Bùi Văn Tới, nhân viên kinh doanh đại lý Toyota nói: “Mặc dù là tháng 7 âm nhưng không khí bán hàng ở đại lý vẫn diễn ra khá sôi nổi. Khách đặt mua xe vẫn đều đặn, hầu hết mọi người không kiêng cử nữa nên nhận xe luôn ngay khi ký hợp đồng mua bán”.

“Thậm chí một số khách hàng kiêng kỵ thì họ tới đặt cọc trước, trả tiền vào sau rằm tháng 7 để đầu tháng 8 lấy xe”, anh Tới nói.

Như vậy, việc mua xe trong tháng cô hồn chưa biết có xui xẻo hay không nhưng ít nhất người tiêu dùng cũng tiết kiệm được một khoản tiền đáng kể so với các thời điểm khác trong năm.

Theo báo cáo bán hàng của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), tính trong tháng 7 số lượng xe tới tay người dùng là hơn 24.000 chiếc, trong đó hơn 17.500 chiếc là xe du lịch, hơn 6.100 chiếc xe thương mại và hơn 330 chiếc là xe chuyên dụng.

So với cùng kỳ năm ngoái, doanh số xe bán ra tháng 7 giảm khoảng 1.800 chiếc, tương đương mức giảm khoảng 10%. Tính lũy kế đến hết tháng 7/2020, lượng xe bán ra tại thị trường Việt Nam đạt 126.000 chiếc, giảm hơn 45.000 chiếc so với cùng kỳ năm trước.

Riêng xe du lịch dưới 9 chỗ ngồi có lượng suy giảm mạnh nhất với khoảng 36.000 chiếc, giảm khoảng 30% so với cùng kỳ năm trước. Xe thương mại và xe tải cũng có sự suy giảm, song không đáng kể chỉ từ 1.000 đến 9.000 chiếc.

Xem thêm: Hyundai ra mắt MPV 6 chỗ Custo mới dành cho thị trường Trung Quốc

Tin mới lên